Xôn xao thông tin nhóm thanh niên 5-6 người cướp balo không thành, liền rạch đùi hai sinh viên tại điểm buýt Làng Đại học

Hero, Theo Helino 20:54 19/10/2019

Vụ việc diễn ra ngay tại bến xe buýt trước cổng chính trường Đại Học Quốc Tế, ĐHQG TP.HCM. Hiện thông tin này đang gây hoang mang cộng đồng mạng, nhất là các bạn học sinh - sinh viên.

Mới đây, cộng đồng mạng đang xôn xao vụ việc 2 sinh viên gồm 1 nam 1 nữ hiện đang học tập tại Làng Đại học Thủ Đức, ĐHQG - TP.HCM đã bị một nhóm người gồm 5 - 6 thanh niên giật balo, túi sách. Khi phản kháng, nữ sinh đã bị nhóm đối tượng này dùng dao rạch vào đùi chảy múi nghiêm trọng.

Cụ thể, nguyên câu chuyện được đăng tải như sau:

"Khoảng 15h ngày 19/10, tại bến xe bus trước cổng chính trường Đại Học Quốc Tế, ĐHQG TP.HCM đã xảy ra vụ rạch đùi do một nhóm 5 - 6 thanh niên thực hiện. Nạn nhân là 1 nam 1 nữ, vừa bước xuống từ xe bus. Nhóm thanh niên quan sát lúc có người vừa xuống xe là nhào tới cướp giật balo, túi và rạch đùi phụ nữ, nếu có ý chống trả thì sẽ bị cả nhóm đánh.

Điều đặc biệt, nhóm thanh niên này được xác định có liên quan đến nhóm thanh niên phía ngoài trạm Suối Tiên mà admin vừa đăng tải sáng nay.

Khi giật đồ, móc túi không còn là vấn nạn nhỏ, nó dẫn đến việc sống còn của một con người, rạch đùi chính là một trong những hồi chuông cảnh báo cho giới trẻ ngày nay và cũng như toàn xã hội…

Con người bây giờ sống với nhau thật sợ hãi quá, mọi người đặc biệt là sinh viên ra đường hay đi bất kì đâu cũng phải cẩn thận nha, đặc biệt ngay khu làng Đại Học, cướp giật dày đặc khiến việc học của mọi người cũng bị xao nhãng, hi vọng chính quyền và công an vào cuộc sớm".

Xôn xao thông tin nhóm thanh niên 5-6 người cướp balo không thành, liền rạch đùi hai sinh viên tại điểm buýt Làng Đại học - Ảnh 1.

"Đây là cuộc hội thoại của người có ơn đã giúp đỡ hai bạn sinh viên, tay đầy máu thế này cho thấy việc này không hề nhỏ chút nào". Ảnh: Đờ Ra Ma.

Xôn xao thông tin nhóm thanh niên 5-6 người cướp balo không thành, liền rạch đùi hai sinh viên tại điểm buýt Làng Đại học - Ảnh 2.

"Tình trạng nạn nhân..." Ảnh: Đờ Ra Ma.

Xôn xao thông tin nhóm thanh niên 5-6 người cướp balo không thành, liền rạch đùi hai sinh viên tại điểm buýt Làng Đại học - Ảnh 3.

"Tình hình chung của các bạn sv ở đây...". Ảnh: Đờ Ra Ma.

Ngay sau khi câu chuyện được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên bày tỏ sự lo ngại vì các đối tượng này quá nguy hiểm. Nhiều người cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm giải quyết vụ việc để không phải xảy ra trường hợp nào khác, để các bạn học sinh - sinh viên có thể yên tâm hơn.

"Mấy chú công an ơi làm ơn mấy chú hãy vào cuộc đi ạ, cứ như thế này chúng cháu phải biết sống sao. Là sinh viên chúng cháu làm gì có nhiều tiền vật dụng như laptop điện thoại thì cũng dùng để đi học. Tại sao tình trạng này đã kéo dài đã lên báo mà chẳng một ai ra tay để bảo vệ chúng cháu. Bây giờ chúng cháu chỉ biết tự an ủi nhau, cảnh giác với nhau chứ chẳng biết sẽ khắc phục như thế nào nữa. Sự việc tới mức như thế này thì chẳng còn gì là bình thường nữa rồi...", bạn T.T bình luận.

"Mọi người hãy cẩn thận, đi học đừng mang nhiều tiền, mặc 3 lớp quần nhé", bạn M.D cảnh báo.

"Trời ơi mình đi bus mỗi ngày luôn, còn hay đi bộ một mình một đoạn qua trạm khác bắt cho vắng... chắc không dám nữa á. Mong 2 bạn kia sớm hồi phục", bạn N.H chia sẻ.

"Nói chung em không mong mỏi gì hơn, chỉ mong là các bác các chú hợp pháp hoá một số dụng cụ tự vệ đi. Chứ thiệt tụi em đi học, tiền không có đủ mà còn bị cướp, lúc bị tấn công còn phải nghĩ xem tự vệ kiểu gì", bạn N.P.T.T bày tỏ.

Sinh viên cần làm gì khi đi xe buýt?

Bảo vệ tài sản của mình

Laptop, điện thoại và những thiết bị học tập là những tài sản có giá trị, vì vậy đây là những mục tiêu mà kẻ trộm nhắm tới. Vì vậy, hãy đảm bảo những tài sản đó không bị kẻ khác nhìn thấy, bằng cách luôn cất điện thoại trong túi áo, để laptop cùng các thiết bị học tập khác trong cặp xách.

Cảnh giác với mọi thứ xung quanh

Ngày nay, chúng ta chẳng xa lạ gì với hình ảnh mọi người chăm chú nhìn điện thoại trong khi đi bộ, tuy nhiên, nếu vào buổi tối, thì bạn sẽ có nguy cơ cao bị cướp giật, đặc biệt là khi bạn đang đeo tai nghe và không hay biết gì về xung quanh. Ở những nơi không có người xung quanh, thì cũng đừng nên dùng điện thoại để check thông báo, hãy giữ chúng khỏi tầm mắt của kẻ gian, tốt nhất là hãy cất nó trong túi. Hoặc khi nghe nhạc, hãy chỉ nghe bằng một tai để bạn vẫn có thể cảnh giác được nếu có ai đang tiếp cận bạn từ phía sau.

Tránh xa những mối nguy hiểm

Nếu đang ở ngoài vào ban đêm, hãy chọn con đường nào quen thuộc với bạn nhất, có ánh sáng đầy đủ và càng đông dân cư càng tốt. Tránh những nơi mà bạn khó có thể nhận được sự giúp đỡ khi gặp nạn. Đặc biệt như đường tối, công viên xa khu dân cư hoặc bất cứ đâu có thể đe dọa tới sự an toàn của bạn.

Cần biết và nên cho người khác biết

Nếu bạn có ý định ra ngoài đến đêm khuya, thì sẽ tốt hơn nếu bạn chuẩn bị một kế hoạch cụ thể và nói cho người khác biết bạn sẽ đi đâu, đi và về bằng phương tiện gì. Phải hiểu rõ cung đường mình đi và báo cho những người thân thiết như bạn bè, nhóm chat,… Nếu có việc gì xảy ra với bạn, họ sẽ biết bạn có thể ở đâu và báo cảnh sát thay bạn. Đảm bảo những số liên lạc của người thân được lưu trong điện thoại để bạn có thể gọi ngay cho họ trong trường hợp khẩn cấp.