Xôn xao hình ảnh Thúy Vân bật khóc nức nở, ôm chặt H’Hen Niê tại vòng phỏng vấn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

CA, Theo Helino 16:25 07/09/2019

Những hình ảnh hậu trường của Thúy Vân đang được dân mạng dành nhiều bàn tán.

Hôm nay (7/9), các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã bước vào vòng phỏng vấn trong khuôn khổ vòng sơ khảo khu vực phía Nam. Cũng như ngày đầu tiên, ngày thứ hai vòng sơ khảo vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trong đó mới đây, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Á hậu Thúy Vân bật khóc tại vòng phỏng vấn đã được chia sẻ trên trang Instagram của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và nhận sự chú ý đặc biệt. Cùng với bức ảnh Thúy Vân rơi nước mắt trước ban giám khảo là khoảnh khắc cô ôm chặt H’Hen Niê cũng đang được chia sẻ với tốc độ "chóng mặt" trên các diễn đàn mạng xã hội.

 Ngoài những thắc mắc về lý do Thúy Vân bật khóc tại vòng phỏng vấn, nhiều ý kiến còn cho rằng cuộc thi năm nay hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết đáng mong đợi. Nhất là sự xuất hiện của nhiều đối thủ nặng ký trong một mùa giải.

Xôn xao hình ảnh Thúy Vân bật khóc nức nở, ôm chặt H’Hen Niê tại vòng phỏng vấn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Ảnh 1.

Thúy Vân bật khóc tại vòng phỏng vấn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Xôn xao hình ảnh Thúy Vân bật khóc nức nở, ôm chặt H’Hen Niê tại vòng phỏng vấn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Ảnh 2.

Bức ảnh Thúy Vân ôm chặt H'Hen Niê tại vòng phỏng vấn cũng đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Xôn xao hình ảnh Thúy Vân bật khóc nức nở, ôm chặt H’Hen Niê tại vòng phỏng vấn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Ảnh 3.

Vào sáng sớm nay, Á hậu Thúy Vân đã đăng tải bức ảnh trước khi bước vào vòng phỏng vấn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 lên trang cá nhân để tự động viên tinh thần bản thân.

Thuý Vân ghi điểm tuyệt đối trong ngày đầu tiên tại vòng sơ khảo khu vực phía Nam. Cũng sau ngày thi đầu tiên, Thúy Vân đã đăng một chia sẻ dài lên trang cá nhân và cho biết: "Thực sự nếu kết quả không như mong muốn, chắc Vân sẽ buồn và thất vọng, nhưng Vân biết tính của mình, chắc mình sẽ buồn dăm bữa nửa tháng rồi lại tiếp tục những chặng đường mới trong sự nghiệp. Nhưng nếu Vân không thi, thì Vân sẽ suy nghĩ và hối hận cả đời vì đã để nỗi sợ thất bại lấn át làm mất đi cơ hội tuyệt vời như vậy."