Xôn xao Á hậu bán dâm hàng chục nghìn đô, Cục Nghệ thuật biểu diễn lên tiếng: "Nếu đúng, sẽ tước danh hiệu theo quy định"

Tứ Quý, Theo Thời Đại 13:50 06/09/2018

Liên quan đến thông tin Á hậu T.D bị điều tra về hành vi bán dâm hàng nghìn đô, Cục NTBD cho biết sẽ kiểm tra lại thông tin cụ thể rồi tư vấn lên Bộ để có hướng xử lý, có thể tước danh hiệu Á hậu.


Liên quan đến sự việc triệt phá đường dây Á hậu, MC bán dâm, trưa ngày 6/9, ông Nguyễn Quang Vinh - Cục trưởng Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn (NTBD thuộc Bộ Văn Hoá - Thể Thao và Du Lịch) cho biết, chỉ nghe qua từ báo chí, chưa nắm rõ thông tin vụ việc.

Tuy nhiên theo Cục trưởng Vinh, ông sẽ kiểm tra cụ thể và báo cáo lên Bộ Văn Hoá - Thể Thao và Du Lịch (VH-TT&DL) để có hướng xử lý tiếp theo. 

"Việc diễn ra cuộc thi hoa hậu là do Bộ VH-TT&DL cấp phép vì vậy tôi sẽ tư vấn lên cơ quan này để có hướng xử lý. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại để làm rõ thông tin, nếu đúng sẽ thành lập một Hội đồng làm việc để đưa ra quyết định tước danh hiệu Á hậu theo đúng quy định", Cục trưởng Vinh nói.

Xôn xao Á hậu bán dâm hàng chục nghìn đô, Cục Nghệ thuật biểu diễn lên tiếng: Nếu đúng, sẽ tước danh hiệu theo quy định - Ảnh 2.

Chân dài trong đường dây bán dâm làm việc tại cơ quan công an

Trước đó, 16h45 ngày 30/8, 40 trinh sát Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM ập vào kiểm tra hành chính 2 khách sạn trên đường Nam Quốc Cang, quận 1 và đường Trần Hưng Đạo, quận 5.

Tại 2 nơi này, trinh sát bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Trong đó tại khách sạn ở Nam Quốc Cang có Á hậu T.D với giá 7.000 USD/lượt/người và MC C.V với mức giá 1.500 USD/lượt/người. Còn khách sạn ở Trần Hưng Đạo thì 2 cô gái là sinh viên bán dâm với giá 600 - 1.000 USD/lượt/người. Từ lời khai, công an bắt giữ tú ông Kiều Đại Dũ và nhiều đối tượng khác để phục vụ việc điều tra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày