Xin tiền không thành, chàng trai 23 tuổi nhảy xuống hồ tự tử trước sự chứng kiến của bố

Ngọc Anh, Theo Thời Đại 07:00 29/08/2017

Khoảng hơn 2 giờ chiều ngày 26/8, tại một hồ nước thuộc quận Hải Điến, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, thi thể của một chàng trai trẻ đã được đội cứu hộ thuộc khu vực tìm thấy và đưa lên bờ.

Theo điều tra ban đầu, chàng trai kể trên đã nhảy hồ tự tử vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày. Bên cạnh đó, bố của nạn nhân cũng chính là người đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra, do trời vẫn còn quá sớm, trên đường lại thưa thớt người qua lại cộng thêm việc ông không biết bơi nên sau bao nỗ lực tìm người đến cứu giúp, cuối cùng ông cũng chỉ có thể bất lực nhìn con mỗi lúc một chìm dần trong nỗi sợ hãi tột độ.

Xin tiền không thành, chàng trai 23 tuổi nhảy xuống hồ tự tử trước sự chứng kiến của bố - Ảnh 1.

Thi thể người con đã được tìm thấy sau hơn nửa ngày tìm kiếm.

Bố của nạn nhân cho biết, con trai ông năm nay tuy đã 23 tuổi nhưng lại có thói lười biếng, không chịu đi làm mà chỉ biết sống hưởng thụ và dựa dẫm vào số tiền ít ỏi hàng tháng của bố mẹ. Cho đến trước hôm xảy ra vụ việc, lúc đó trời cũng đã khá muộn, người con một lần nữa lại đến chỗ ông để xin tiền tiêu vặt khiến ông vô cùng tức giận. Sau khi xảy ra cãi vã với bố, chàng trai bỗng dưng cởi áo rồi chạy ra khỏi nhà. 

Lo lắng có chuyện không hay xảy ra, ông liền vội vàng chạy theo con. Thế nhưng, khi ông vừa ra đến nơi, anh con trai đã nhảy xuống hồ tự tử ngay trước sự chứng kiến của mình. Ông khóc mà như sắp ngất, khóc đến mức tiếng nấc không còn bật được thành tiếng mà chỉ khiến ông càng thêm run rẩy. Trong ông là sự hỗn loạn giữa cảm giác đau lòng và nỗi hối hận vô bờ.

Xin tiền không thành, chàng trai 23 tuổi nhảy xuống hồ tự tử trước sự chứng kiến của bố - Ảnh 2.

Thi thể được đưa đi trước sự chứng kiến của nhiều người.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên, ngay sau khi vụ tự tử xảy ra, đội cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành ứng cứu. Sau đó, đội cứu hộ cũng đã lập tức đến nơi để tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ và bắt đầu triển khai công việc tìm kiếm thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, phải đến 14 giờ 40 phút cùng ngày, quá trình tìm kiếm mới có thể đi đến kết thúc.