Xin rác mà cũng văn chương ngọt xớt, hai thùng rác "Hãy trao cho anh" khiến dân mạng trầm trồ không ngừng

Lang Lang, Theo Helino 20:49 03/09/2019

Tấm thông báo ở thùng rác yêu cầu học sinh bỏ rác đúng nơi quy định đầy tinh tế đã nhận ngay điểm 10 thanh lịch từ cư dân mạng.

Ý thức bảo vệ môi trường phải được xây dựng từ nhỏ, trong đó trường học chính là một nơi rất tốt để rèn luyện tinh thần này. Mới đây hình ảnh hai thùng rác đăng tải trong group cộng đồng cùng dòng chữ xin rác dễ thương hết nấc, khiến dân mạng phục sát đất ở khâu quảng cáo: "Hãy cho tôi chai nước, ly nước, lon nước. Hãy trao cho anh thứ anh đang mong chờ".

Liên hệ với chủ nhân tấm ảnh, bạn Duy Khanh cho biết đây là ý tưởng mới từ ban chấm học đường của trường THPT Phan Văn Đạt ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An. "Em cảm thấy hoạt động này rất hay, không chỉ tuyên truyền cho học sinh trong trường ý thức hơn, mà còn có thể lan toả tinh thần bảo vệ môi trường đến cộng đồng", Duy Khanh cho hay. Được biết tất cả thùng rác của trường Khanh đều dán thông báo ngọt ngào như thế này.

Xin rác mà cũng văn chương ngọt xớt, hai thùng rác Hãy trao cho anh khiến dân mạng trầm trồ không ngừng - Ảnh 1.

(Ảnh: Trường THPT Phan Văn Đạt)

Vấn đề hạn chế sử dụng sản phẩm từ nhựa đang là tiêu điểm trong những chiến dịch chung tay bảo vệ môi trường. Mà trường học lại là nơi tiêu thụ ly nhựa, túi nhựa có số lượng lớn hằng ngày, thành ra nếu học sinh nào cũng có ý thức tốt thì đã góp một phần sức cho việc phân loại nhựa khi tiêu huỷ. Với thông điệp nhẹ nhàng như thế, các bạn học sinh còn tiếc gì mà không để rác đúng nơi đúng loại quy định chứ.

Hiện tại bài đăng của bạn Duy Khanh đã nhận đến 26 nghìn lượt like trong vòng 4 tiếng đồng hồ, điều này đã cho thấy được sự hưởng ứng không nhỏ từ cư dân mạng. Trong phần bình luận, nhiều dân mạng cho rằng, các trường học nên bổ sung thêm nhiều thùng rác to như thế, chứ nhiều lúc cả trường chỉ có vài thùng rác nhỏ không đủ chỗ chứa. Thành ra những lúc đó muốn để đúng nơi quy định cũng khó.