Xem lại loạt sân khấu này, còn ai dám chê thí sinh "Produce 48" không biết hát?

Jafar, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 02/08/2018

Bị so sánh với "Produce 101" hai mùa trước, giờ đây các thí sinh đã chứng thực được giọng hát "ngọc có mài mới sáng" của mình.

Khởi chiếu đến tập thứ 7, các thí sinh "Produce 48" đã thể hiện tài năng thế mạnh của bản thân qua các bài hát, nhảy đánh giá năng lực vị trí. Do trước đó, cư dân mạng có sự so sánh đặc biệt với dàn vocal (hát chính) của các thí sinh "Produce 48" và hai mùa trước , các ý kiến đưa ra đều không đánh giá cao giọng hát của thực tập sinh mùa này.

Thậm chí, nhiều người còn lo sợ nếu nhóm được ra mắt, sẽ chẳng có nổi một người hát đủ tốt để đảm nhận vai trò quan trọng là hát chính.

Xem lại loạt sân khấu này, còn ai dám chê thí sinh Produce 48 không biết hát? - Ảnh 1.

Nếu như mùa 1 chúng ta có giọng ca vàng của Kim Sejeong, Yoo Yeonjung hay giọng nam xuất sắc mùa 2 như Kim Jaehwan, Ha Sungwoon, Kang Dongho, Jung Sewoon cùng hàng loạt các nhân tố nổi bật khác. Tất cả đều có một giọng hát nội lực, cuốn hút, rất xứng đáng với vị trí hát chính trong một nhóm nhạc.

Xem lại loạt sân khấu này, còn ai dám chê thí sinh Produce 48 không biết hát? - Ảnh 2.

Những giọng ca chính cực nổi bật của I.O.I và WANNA ONE

Ở "Produce 48", sự khác biệt về văn hóa âm nhạc dẫn đến sự đầu tư về lĩnh vực idol có sự khác biệt lớn. Ở Nhật, các nhóm nhạc thần tượng không quá chú trọng vào phần hát dẫn đến chương trình hiếm thấy các thí sinh Nhật Bản sở hữu giọng hát tốt.

Các hiện tượng vụt sáng như team Nhật như Yabuki Nako, Miyu Takeuchi cũng chỉ dừng lại ở mức "tròn vai" chứ chưa gọi là xuất chúng cho lắm. Bên cạnh đó, thực tập sinh của Hàn Quốc cũng chưa thể hiện được gì nhiều về giọng ca. Vì vậy sự so sánh vị trí vocal giữa các mùa là không thể tránh khỏi.

Kết luận chất lượng thí sinh kém cỏi đã dần bị mất giá trị khi các cô gái đã thể hiện được giọng ca cảm xúc và nội lực không kém cạnh gì 2 mùa đầu. Bằng việc thể hiện trọn vẹn các hit của các nhóm nhạc đình đám SNSD – "Into the new world", BTS – "The truth untold", Wanna One – "Energetic", Black Pink - "Ddu-du Ddu-du", Heize - "Don't You Know", BoA – "Merry Chri". Qua những bài hát trên, những thí sinh sở hữu giọng hát tốt đã thực sự lộ diện, bao gồm cả những nhân tố bất ngờ như Heo Yoon Jin, Miyazaki Miho, Jang Gyuri…

Xem lại loạt sân khấu này, còn ai dám chê thí sinh Produce 48 không biết hát? - Ảnh 3.

Những gương mặt nổi bật về giọng hát: Heo Yoon Jin, Miyazaki Miho, Jang Gyuri, Yabuki Nako, Miyu Takeuchi, Jo Yuri, Park Haeyoon

Cùng xem các sân khấu khoe vocal cực đỉnh từ dàn thí sinh:

Được gọi là "thánh ca ballad" mới của BTS, dù BTS chưa hề đưa ca khúc này lên sân khấu nhưng 4 cô gái Miyazaki Miho, Jang Gyuri, Iwatate Saho, Takeuchi Miyu đã đem lại một cảm xúc rất riêng cho "The truth untold"

"Into the new world" chắc hẳn không còn lạ lẫm gì đối với fan Kpop, hit của SNSD tiếp tục được đưa vào phần thi của mùa 3. Thí sinh đem lại bất ngờ lớn nhất là Pledis – Heo Yoon Jin vì highnote quá đỉnh

Với "Energetic" của Wanna One, Jo Yuri chính là thí sinh được điểm tên nhiều nhất vì giọng hát xuất sắc

Một sân khấu xúc động, trau chuốt và hoàn hảo từ phần nhìn cho đến tai nghe. Nhiều thí sinh đã không ngừng rơi nước mắt khi chứng kiến phần thi này. "Merry Chri" xứng đáng là một trong những sân khấu hay nhất của "Produce 48"