Triển lãm ảnh phóng sự động đất Đông Nhật Bản

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 21/02/2013

Báo Asahi Shimbun và Mitsubishi Corporation sẽ đồng tổ chức Triển lãm ảnh phóng sự động đất Đông Nhật Bản tại Hà Nội từ ngày 27/02 đến 11/03/2013 nhằm tưởng niệm 2 năm động đất tàn phá vùng Tohoku.

Đồng thời, triển lãm chuyển tải thông điệp về nỗ lực tái xây dựng cuộc sống nơi đây. Cùng lúc triển lãm được tổ chức tại Paris và London.

Năm nay đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Do đó, buổi triển lãm này cũng là cơ hội để mối thâm giao giữa hai nước ngày càng bền chặt.  

Hai năm sau thảm họa động đất, các khu vực bị tàn phá tại Tohoku đang dần thay da đổi thịt. Những lời động viên chia sẻ và những hỗ trợ thiết thực từ bạn bè khắp năm châu đã giúp những vùng đất này từng ngày hồi sinh và phát triển.  

Thông tin Triển Lãm
 
+ 27/02 – 04/03/2013
Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Hà Nội)

+ 05/03 – 11/03/2013
Địa điểm: Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (91 Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội).

Lễ khai mạc

+ Ngày: 27/02/2013
+ Thời gian:
- Đón khách: 10:00
- Khai mạc: 10:30 – 11:30     
+ Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Hà Nội)
 
Tiệc chiêu đãi

+ Ngày: 27/02/2013
+ Thời gian:
- Đón khách: 11:30
- Tiệc chiêu đãi: 12:00 – 13:30
+ Địa điểm: Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội (15 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
 
Hội thảo chủ đề “Sự hồi sinh”

Diễn giả: Ông Nobuyoshi Nakamura - Báo Asahi Shimbun
Ngày: 11/03/2013
Thời gian: 18:00 - 19:30
Địa điểm: Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản  

Tổ chức: Báo Asahi Shimbun, Mitsubishi Corporation
 
Hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản

Tư liệu từ triển lãm
 
Triển lãm ảnh phóng sự động đất Đông Nhật Bản 1
Cây thông diệu kỳ

Chỉ một cây thông duy nhất còn sót lại sau đợt sóng thần dữ dội. Ngọn thông giờ đứng trơ trọi một mình ở Takadamatsubara, một điểm du lịch nổi tiếng tại Rikuzentakata, Quận Iwate. Ánh sáng trăng phủ nhẹ nhàng lên cây như một sự cảm thông. Ngọn thông vốn đang chết dần chết mòn nhưng người ta đã thu thập các nhánh ghép lấy từ ngọn thông này nhằm tiếp nối sự sống của cây đến các thế hệ sau. Ảnh chụp ngày 12/09/2012 tại Thành phố Rikuzentakata, Quận Iwate. Bản quyền thuộc về Báo Asahi Shimbun (bản quyền bao gồm nơi sử dụng hình ảnh).
 
Triển lãm ảnh phóng sự động đất Đông Nhật Bản 2
 
Triển lãm ảnh phóng sự động đất Đông Nhật Bản 3

Báo Asahi Shimbun

The Asahi Shimbun là tờ báo quốc gia hàng đầu tại Nhật Bản với lượng phát hành hơn 7,78 triệu bản vào mỗi buổi sáng và khoảng 3 triệu bản mỗi buổi tối. Ngoài việc xuất bản báo chí, từ số báo đầu tiên năm 1879, Báo Asahi Shimbun còn tham gia vào nhiều dự án khác nhau. Với sự tài trợ của Báo, giải đấu bóng chày Trung học cấp quốc gia khởi tranh lần đầu vào năm 1915 giờ đã là sự kiện quốc gia thường niên được yêu mến vào mỗi dịp hè. Báo cũng kết hợp với Hiệp hội các ban nhạc toàn Nhật Bản đồng tài trợ cho Cuộc thi giữa các ban nhạc Nhật Bản. Báo còn tham gia tài trợ cho Triển lãm Ảnh phóng sự về thảm họa động đất miền Đông Nhật Bản. Tháng 05/2011, Báo Asahi Shimbun đã ra mắt phiên bản kỹ thuật số Asahi Shimbun Digital: http://www.asahi.com/.
 
Mitsubishi Corporation

Mitsubishi Corporation (MC) là doanh nghiệp có phạm vi hoạt động toàn cầu trên nhiều lĩnh vực gồm tài chính, công nghiệp, năng lượng, kim loại, máy móc, hóa chất, thực phẩm và môi trường. Ngoài các hoạt động kinh doanh truyền thống, MC hiện đang mở rộng phạm vi kinh doanh trên rất nhiều ngành nghề đa dạng khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.mitsubishicorp.com.

Mitsubishi Corporation hỗ trợ Tohoku

Tháng 03/2012, MC thành lập “Quỹ Khắc Phục Hậu Quả Thảm Họa Động Đất miền Đông Nhật Bản” để cấp Học bổng cấp tốc cho sinh viên thuộc vùng gánh chịu động đất và hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương phục hồi sau thảm họa. Nhân viên Mitsubishi Corporation đã tham gia hoạt động tình nguyện tại các vùng bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai các sự kiện hỗ trợ và giúp đỡ trẻ em địa phương. Mitsubishi Corporation hiện đang tài trợ cho Triển lãm Ảnh phóng sự động đất Đông Nhật Bản.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận truyền thông:

- Công ty THNN DIK Vietnam
- Người liên hệ: Ms. Lê Trang (ĐT: 08.3911.8835 - Máy lẻ: 214)