Thỏa sức mua sắm với “Mộc - Hàng một giá 20.000 đồng”

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 17/09/2013

Khoảng gần 800 sản phẩm là hàng mỹ phẩm, phụ kiện làm đẹp, đồ dùng gia đình, đồ chơi trẻ em… đều được bán với giá 20 nghìn đồng.

Dù khai trương chưa đầy một tuần nhưng có ngày cửa hàng bán ra đến vài trăm sản phẩm tới tay khách hàng.
 
200 lượt khách mua sắm mỗi ngày
 
Nằm ngay mặt phố Khâm Thiên (Đống Đa, Hà Nội), cửa hàng một giá thu hút người qua lại bởi cách trưng bầy hiện đại, bắt mắt. Bước chân vào sẽ thấy được sự phong phú, đa dạng của sản phẩm bầy bán, cũng như cách phục vụ của cửa hàng khá tận tình. Chính vì thế lượng khách đến mua sắm lên tới 200 lượt mỗi ngày. 
 
Thỏa sức mua sắm với “Mộc - Hàng một giá 20.000 đồng” 1
Nhìn từ ngoài vào cửa hàng trông khá bắt mắt
 
Thỏa sức mua sắm với “Mộc - Hàng một giá 20.000 đồng” 2
Khách lúc nào cũng tấp nập dù mới khai trương
 
Chị Ngọc Anh, quản lý cửa hàng cho biết: “Mặt hàng của chúng tôi đáp ứng được nhu cầu của mọi lứa tuổi như: Đồ dùng gia đình, đồ chơi cho bé, đồ dùng cho bố, cho mẹ, cho tuổi teen”.
 
Thỏa sức mua sắm với “Mộc - Hàng một giá 20.000 đồng” 3
Mặt hàng đa dạng cho mọi lứa tuổi
 
Khách đông nhất là vào ban ngày, mỗi khách mua ít nhất là 2-3 sản phẩm, ngày nào chúng tôi cũng bán ra vài trăm sảm phẩm mỗi ngày”, nhân viên cửa hàng cho hay.
 
Thỏa sức mua sắm với “Mộc - Hàng một giá 20.000 đồng” 4
Khu hoá mỹ phẩm, làm đẹp…
 
Chị Thu Hiền (Tây Sơn, Hà Nội) chia sẻ: “Giá cả ở đây rất ấn tượng, chỉ cần trong túi có 50 nghìn cũng có thể tự tin mua vài mặt hàng khá bắt mắt”.
 
Thỏa sức mua sắm với “Mộc - Hàng một giá 20.000 đồng” 5
Khu đồ dùng học tập…
 
Chị Khánh Vân (Tôn Đức Thắng, Hà Nội) phấn khởi nói: “Vợ chồng tôi lương mỗi người 3 triệu đồng/tháng lại nuôi con nhỏ, mua sắm đều phải cân nhắc. Khi đến đây tôi mua được hơn chục sản phẩm cho gia đình mà hết có hơn 200 nghìn đồng”.
 
Thỏa sức mua sắm với “Mộc - Hàng một giá 20.000 đồng” 6
Đồ gia dụng…
 
Lựa chọn ưu tiên thời bão giá?
 
Dễ dàng nhận thấy cửa hàng có khá nhiều mặt hàng tưởng chừng giá cả phải cao hơn như: Bộ kéo đi kèm tua vít có thể dùng để sửa chữa điện, ở chợ Đêm Đồng Xuân bán tầm 30 nghìn đồng; hay như chiếc khăn bông mềm mại, kiểu dáng thời trang, trong siêu thị bán khoảng 40 nghìn đồng… nhưng ở đây vẫn chỉ bán với giá 20 nghìn đồng.
 
Quản lý cửa hàng, chị Ngọc Anh vui vẻ chia sẻ: “Hàng của chúng tôi chỉ 30% là hàng Việt Nam, còn đâu là hàng Trung Quốc, sở dĩ có giá rẻ như vậy bởi chúng tôi đặt được hàng tại nơi sản xuất với số lượng lớn trong thời gian dài”.
 
Sắp tới chúng tôi sẽ mở rộng thêm nhiều cửa hàng một giá khác, có điều sẽ là một giá 30, 40 hay 50 nghìn đồng nhằm đáp ứng cho những ai có nhu cầu về chất lượng sản phẩm tiêu dùng cao hơn”, chị Ngọc Anh tiết lộ.
 
Thỏa sức mua sắm với “Mộc - Hàng một giá 20.000 đồng” 7
Là địa chỉ lui tới của nhiều bạn trẻ
 
Để thu hút được lượng lớn khách hàng, thực tế có những mặt hàng cửa hàng phải bán lỗ, hoặc hoà vốn. Với phương thức kinh doanh như vậy, cửa hàng đã giúp cho những người có thu nhập không cao có điều kiện hơn nữa được mua sắm những sản phẩm vừa với túi tiền của mình. Tuy nhiên, chất lượng còn cần phải được kiểm định và chỉ có người sử dụng mới nắm rõ nhất sau khi sử dụng sản phẩm.
 
Nếu trước đây người tiêu dùng có thể lựa chọn mua sắm theo sở thích, thì trong thời điểm bão giá này, tất cả mọi người buộc phải cân nhắc nhiều hơn mỗi khi quyết định mua sắm, cũng như quan tâm nhiều hơn đến những mặt hàng bình ổn giá. Chính vì thế mà nhiều người dễ dàng bỏ qua chất lượng hoặc xuất xứ để chọn cho mình một sản phẩm phù hợp.
 
Với những sản phẩm có giá rẻ đặc biệt như “Mộc - Hàng một giá 20k” sẽ là lựa chọn ưu tiên của phần lớn người tiêu dùng trong thời điểm hiện nay, nhất là đối với những người có mức thu nhập thấp.