Sinh viên cả nước “cháy” cùng Cheerleading

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 20/11/2013

Khán đài nổ tung với từng điệu nhảy. Ngập tràn sắc màu cheerleading đến từ 8 trường đại học, cao đẳng tại Đà Nẵng đã tụ hội về Cung thể thao Tiên Sơn khoe tài.

Ra quân rầm rộ cùng những vũ điệu, Cheerleading đã chứng tỏ sự đa dạng trong sắc thái của chính mình. Xuất sắc thể hiện được cái hồn trong từng bước nhảy, 8 trường mang 8 phong cách khác nhau nhưng tất cả đều cống hiến cho người xem những vũ điệu tuyệt vời nhất. Nói không quá khi cho rằng bộ môn Cheerleading đã chinh phục hoàn toàn những trái tim khó tính bởi những tiếng hò reo vang dội từ hàng ghế khán đài. Cổ động viên hát hò, tay trống tay kèn làm rộn ràng tưng bừng cả nhà thi đấu. Ở bộ môn này, tất cả các vị trí đều quan trọng, từ làm đế, đến lên tháp, hay hô cổ vũ. Thành công của một bài diễn không ở một cá nhân nào mà dựa trên nền tảng tập thể. Vì thế, dù 2 năm liền đại diện miền Trung tham gia tranh tài toàn quốc nhưng ĐH Kiến Trúc luôn từng bước tập luyện để vượt bật hơn so với năm trước. Ngoài tung hứng và lên tháp, ở vị trí làm đế, Cheerleading ĐH Kiến Trúc thực hiện thành công động tác cao tay 1 đế là mong ước của nhiều đội Cheerleader trên toàn quốc.
 
Sinh viên cả nước “cháy” cùng Cheerleading  1
Các Cheerleader của ĐH Duy Tân
 
Sinh viên cả nước “cháy” cùng Cheerleading  2
Các Cheerleader của ĐH Kiến Trúc
 
Tài năng chỉ hơn kém nhau trong gang tấc, ĐH Duy Tân với những Cheerleader đầy bản lĩnh. Và đặc biệt, các bạn thực hiện khá tốt động tác lên tháp 1 chân cao. Đây là động tác phức tạp, để phối hợp thực hiện thành công những tháp liên kết độc đáo, các Cheerleader ở đế hàng ngày cũng phải tập luyện liên tục với niềm đam mê của mình. Và trên hết, là ước mơ tiến đến chiếc cúp vô địch toàn quốc ở bộ môn này. Năm nay, cơ hội mở ra cho tất cả những đội nào phong độ tốt và bản lĩnh, khi ĐH Sư Phạm TP.HCM trường vô địch 3 năm liên tiếp không tham dự.
 
Sinh viên cả nước “cháy” cùng Cheerleading  3
Các Cheerleader của CĐ Lương thực Thực phẩm
 
Sinh viên cả nước “cháy” cùng Cheerleading  4
Các Cheerleader của ĐH Kinh tế Huế
 
Cheerleading khu vực miền Trung, đã vượt qua sự non trẻ và ngày càng vươn dậy khẳng định đẳng cấp của mình. Với tinh thần “đừng nói không” từ người bạn thân thiết Trà Xanh Không Độ luôn bên cạnh, cổ vũ và truyền nhiệt huyết giúp cho những mệt mỏi tan biến chỉ còn ngập tràn những niềm vui và tự tin quyết chiến, quyết thắng. Hội sinh viên văn thể mỹ (U-league 2013) - nơi chiến thắng vun lên từ những say mê, nơi tình yêu thể thao đốt lên những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Chương trình được cập nhật thường xuyên tại www.u-league.vn và trực tiếp chủ nhật hàng tuần lúc 13h30 trên kênh Let’s Viet. Thông tin được cập nhật thường xuyên tại www.u-league.vn. Facebook: https://www.facebook.com/traxanhkhongdo.txkd. Website: http://traxanh0do.vn/.
 

Những gương mặt lọt vào bán kết miền Trung:
 
Futsal:
 
ĐH Duy Tân 
ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng
ĐH Kỹ Thuật Y Dược
Cao Đẳng Phương Đông
 
Cheerleading:
 
ĐH Kiến Trúc - số điểm 78
ĐH Kinh Tế - ĐH Huế - số điểm 71,5 
ĐH Duy Tân - số điểm 68
ĐH Lương Thực Thực Phẩm - số điểm 65,5
 
Miss U-League:
 
Nguyễn Thị Như Ý (ĐH Kinh Tế - ĐH Huế) - tổng số điểm 63,5
Nguyễn Minh Yến (CĐ Lương Thực Thực Phẩm) - tổng số điểm 50,2
Trần Ngọc Tuyết Vi (CĐ Phương Đông) - tổng số điểm 49,7
Nguyễn Thị Dung (ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng) - tổng số điểm 47,9.