Sinh viên ba miền "đụng độ" tại "Tuổi 20 hát"

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 18/12/2015

Nếu như từ trước tới nay, sinh viên của 3 miền Bắc - Trung - Nam thường được "gán" cho những cái mác riêng biệt, thì nay, các đại diện đến từ 3 miền sẽ cùng so tài với các ca khúc "cổ điển" mà vẫn thể hiện "chất" riêng của từng vùng miền mình đại diện.

Sau gần 2 tháng diễn ra, cuộc thi "Tuổi 20 hát" đã lần lượt đi qua Hà Nội - Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh. Sáu liveshow, cũng chính là sáu cuộc thi tài giữa những sinh viên đến từ các trường Đại học trên cả nước. Khác với định kiến cho rằng tuổi trẻ là phải hát tình ca, hay những ca khúc nhạc pop thời thượng, các sinh viên với tuổi đời chỉ mới đôi mươi đã thể hiện rất thành công những ca khúc Cách mạng, những ca khúc tưởng chừng chỉ dành cho những ca sĩ lớn tuổi. Không chỉ dừng lại ở việc thể hiện, các ca khúc đã được các bạn "làm mới", đem đến những sức sống hiện đại hơn cho những giai điệu hào hùng một thời.

Hãy cùng điểm lại sáu trường sẽ đại diện cho ba miền Bắc - Trung - Nam tham gia vào vòng Bán kết tại Hà Nội ngày 18/12 này nhé:

Miền Bắc: Bách Khoa phá cách, An ninh trẻ trung

Được dẫn dắt bởi Huấn luyện viên Thái Thuỳ Linh, các bạn trẻ đến từ ĐH Bách Khoa Hà Nội và Học viện An ninh Nhân dân đã có những phần thể hiện thực sự ấn tượng ở vòng loại khu vực phía Bắc: các phần trình diễn Đơn ca và Hợp ca trong chương trình không lấy sự chuyên nghiệp làm điểm nhấn, mà thu hút khán giản bởi sự trẻ trung trong trình diễn, đem lại sức sống tuổi trẻ cho những ca khúc đã có trên 30 năm tuổi đời. Những sáng tạo trong thể hiện cũng là điểm nhấn của các phần thi - nếu như trong liveshow thứ nhất Học viện An ninh Nhân dân đã gây ấn tượng mạnh khi lồng ghép phần rap vào ca khúc "Địu con đi nhà trẻ" thì tới liveshow thứ hai, ca khúc "Hát mừng bộ đội chiến thắng" được thể hiện bởi các bạn sinh viên đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội đã giành được sự tán thưởng của đông đảo khán giả do phần beatbox phá cách.

Ca khúc "Địu con đi nhà trẻ" do Học viện An ninh Nhân dân trình bày.

Phần thể hiện "Hát mừng bộ đội chiến thắng" đã thu hút rất nhiều khán giả của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Miền Trung: Kiến trúc - Duy Tân liên tục làm mới bản thân

Nếu như ở miền Bắc, với sự hỗ trợ của HLV Thái Thuỳ Linh, các thí sinh có phần mạnh mẽ và phá cách, thì ở khu vực miền Trung, dưới sự dẫn dắt của HLV Ngọc Khuê, các bạn sinh viên Đà Nẵng đã thể hiện được những tìm tòi khám phá mới trong cách thể hiện, đem lại những giai điệu trẻ trung nhưng không kém phần tình cảm. Cảm xúc của khán giả trong các chương trình tại miền Trung đã hoàn toàn bùng nổ khi ĐH Kiến trúc - ĐH Đà Nẵng đã đem màu RnB phổ vào những ca khúc rất quen thuộc với dải đất miền Trung như "Đưa anh đi hái măng rừng" hay "Du kích Ba Tơ". Còn ĐH Duy Tân đã tự thử thách bản thân thành công khi phối hợp được không khí trữ tình với một chút Jazz ngẫu hứng, một điều rất khó đối với cả các ca sĩ chuyên nghiệp. Chắc chắn đây sẽ là những nhân tố đem lại nhiều điều bất ngờ cho vòng Chung kết của "Tuổi 20 hát".

"Đưa anh đi hái măng rừng" - phần thi rất thành công của ĐH Kiến trúc.

"Bình Trị Thiên khói lửa" - một ca khúc rất quen thuộc đã trở nên mới mẻ với phần trình bày của ĐH Duy Tân.

Miền Nam: Tài chính Marketing hài hước, ĐH Sài Gòn cá tính.

Vốn vẫn được biết đến như những người cực kỳ năng động, các bạn sinh viên miền Nam đã không làm phụ lòng người nghe cũng như HLV Hoàng Bách. Hai đêm thi diễn ra bùng nổ và sáng tạo, đem đến cho người xem những cảm xúc mới khi nghe lại những ca khúc "cũ". ĐH Sài Gòn đã chọn 2 ca khúc khá khó, tuy nhiên lại đã thành công xuất sắc. "Chiếc khăn Piêu" của các bạn sinh viên trở nên vô cùng cá tính, phong cách. Trường ĐH Tài chính Marketing lại chọn cho mình một phong cách khác lạ: đem bản phối mang phong cách Bob Marley vào ca khúc "Xuân chiến khu", thu hút toàn bộ sự chú ý của khán phòng. Những gì họ mang đến cho vòng Chung kết tại Hà Nội vẫn là một ẩn số đáng chờ đợi.

"Chiếc khăn piêu" dù khó, nhưng lại càng làm nổi bật tài năng của các sinh viên đến từ ĐH Sài Gòn.

Ca khúc "Xuân chiến khu" mang phong cách Bob Marley của ĐH Tài chính Marketing.

Là năm thứ Ba được tổ chức, lần đầu tiên vòng Gala của "Tuổi 20 hát" có sự tham gia của các bạn sinh viên đại diện cho cả ba miền Tổ quốc. Chương trình “Tuổi 20 hát” là một cuộc thi âm nhạc dành cho các bạn trẻ yêu nhạc cách mạng, những người muốn thổi một sức sống mới, một hơi thở mới cho những ca khúc bất hủ - những ca khúc tưởng chừng như chỉ gắn liền mới một giai đoạn lịch sử đã trôi qua, những ca khúc gắn liền với một thời thanh niên oanh liệt của những thế hệ đi trước. Chính vì vậy, cùng với sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên, hy vọng rằng các ca khúc của một thời sôi nổi trong hồi ức sẽ lại được "sống lại", nhắc nhớ cho thanh niên về lòng tự hào, sự can trường và quyết tâm của tuổi trẻ.