Những chiêu thức "kéo" teen Việt đến trường sau Tết

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 23/02/2016

Hết tết thì nản, đi học thì ngán. Làm sao để thoát khỏi cái giường êm ái, dứt ra những ngày ăn chơi thỏa sức để trở về với trường lớp, bài vở quả là câu hỏi hóc búa. Đừng lo, teen nhà ta sẽ có đầy đủ các chiêu thức để làm được điều đó ngay sau đây.

Một buổi tiệc tân niên, tại sao không?

Hết tết là hết tiệc? Không không, vẫn còn đó chứ, vẫn còn một buổi tiệc tân niên hoành tráng cùng với bạn bè trong lớp đang chờ đợi bạn kìa. Vậy còn lăn tăn gì mà không nghĩ ngay ra một địa điểm ăn uống hợp lí để cùng nhau tổ chức một buổi tiệc tân niên và chia sẻ với nhau những chuyện vui trong tết sau giờ học nhỉ? Chưa kể ngày đầu tiên đi học lại sau tết bạn sẽ nhận ra bao nhiêu là thay đổi của bạn bè mình. Một mái tóc mới hay một đôi giày mới, rất nhiều điều đang chờ teen vào ngày đầu năm đi học. Bật dậy khỏi giường và chuẩn bị đến trường đi thôi.

Những chiêu thức kéo teen Việt đến trường sau Tết - Ảnh 1.

Còn gì vui khi tổ chức tiệc tân niên cùng bạn bè (hình minh họa)

Đi du lịch đầu năm

Đã có tiệc tân niên, tại sao lại không nghĩ xa hơn là một chuyến du lịch đầu năm cùng đám bạn thân thiết? Còn gì tuyệt vời hơn khi tận dụng những ngày sau Tết để làm một chuyến đi chơi xa ngắn ngày. Đảm bảo, Bạn sẽ cảm thấy tinh thần phấn chấn lên ngay thôi!

Những chiêu thức kéo teen Việt đến trường sau Tết - Ảnh 2.

Cùng lên kế hoạch đi chơi đầu năm cùng bạn bè thôi!

Bắt đầu ngày bằng một món ăn “khoái khẩu”

Bánh chưng, bánh tét, mứt dừa, hạt dưa, thịt đông, thịt kho …tết này hẳn các teen nhà ta đã được mẹ vỗ béo bằng một loạt các món ăn nằm trong danh sách trên đến mức ngán ngẩm. Vậy nên điều tốt hơn sẽ là tìm lại hứng khởi cho ngày đi học đầu năm bằng một món ăn “khoái khẩu” quen thuộc đã bị “quên lãng” trong dịp Tết. Nghe có vẻ buồn cười nhưng những lúc như thế này đôi khi một tô mì ăn liền nóng hổi sẽ là giải pháp tuyệt vời!

Những chiêu thức kéo teen Việt đến trường sau Tết - Ảnh 3.

Hạnh phúc đơn giản là một tô mì nóng hổi sau những bữa tết ê hề cho teen nhà mình

Viết danh sách các mục tiêu năm mới

Ăn chơi đã xong, đã đến lúc lên giây cót tinh thần với bảng danh sách những mục tiêu năm mới 2016! Gạch đầu dòng thứ nhất: Vượt qua được một môn học khó nhằn. Gạch đầu dòng thứ 2: Đọc được ít nhất 15 quyển sách trong năm. Gạch đầu dòng thứ ba: Tự mua được một “em” giày hàng hiệu cực thích hồi năm ngoái. Gạch đầu dòng thứ 4: Tỏ tình với cô bạn cùng lớp. Bao nhiêu teen nhà ta đang nghĩ đến việc viết ra một danh sách các mục tiêu mong muốn đạt được trong năm mới như vậy? Nếu chưa có động lực để viết hãy cùng thực hiện nó với bạn bè của mình và cổ vũ cho nhau. Vậy nên chuẩn bị giấy bút và một đầu óc minh mẫn để đến trường nào.

Những chiêu thức kéo teen Việt đến trường sau Tết - Ảnh 4.

2016 và những dự định mới đang chờ đón! (hình minh họa)

Không chỉ trong Tết, thậm chí ngay khi Tết đã hết thì bạn vẫn có thể tự tạo nên những niềm vui riêng cho bản thân cùng bạn bè, và…đương nhiên là nếu biết cách! Lập kế hoạch ngay với những cách gợi ý trên; tuy đơn giản nhưng vẫn đảm bảo là… “hết Tết thì vẫn còn vui”. Những điều đơn giản trong cuộc sống nếu được chú trọng vẫn có thể giúp bạn cảm nhận từng giây hạnh phúc. Đó cũng là thông điệp mà Hảo Hảo đến từ thương hiệu Acecook Việt Nam muốn mang đến cho các bạn.