Nét văn hóa mới trong cộng đồng sinh viên

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 29/03/2013

Những ngày cuối tháng 3/2013, sinh viên các trường ĐH tại Hà Nội đang hào hứng với Giải đấu khởi động Unigames, trong khuôn khổ Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG) lần đầu tiên tại Hà Nội và TP.HCM.

Với sự tham gia của 19 trường đại học ở ba nội dung thi đấu: bóng rổ, bóng đá trong nhà và nhảy đối kháng tự do, Giải đấu khởi động Unigames đã mang lại một làn gió mới cho phong trào thể thao của sinh viên cả nước nói chung và sinh viên Hà Nội nói riêng.
 
Khi sinh viên lên tiếng vì màu cờ sắc áo

Sân chơi thể thao dành cho sinh viên không phải là điều mới, nhưng nét mới của Unigames chính là hình thành một nét văn hóa mới trong cộng đồng sinh viên: chơi hết mình, cổ vũ hết mình vì màu cờ sắc áo của trường. Từ trước khi giải đấu khai mạc, sinh viên các trường đại học đã tổ chức rất nhiều các hoạt động để giới thiệu và cổ động cho tinh thần thi đấu của đội tuyển trường mình.

Cuộc thi thiết kế logo thể thao được triển khai rộng rãi để chọn ra những logo đẹp nhất đại diện cho đội tuyển các trường. Sự kiện “Đồng hành cùng VUG” được tổ chức đồng loạt tại các trường đại học Hà Nội với hàng loạt hoạt động sôi nổi như: trình diễn Flashmob của Đại học Ngoại thương, chuỗi hoạt động Đạp xe – Flashmob – Văn nghệ tại Đại học Nông nghiệp, bán áo từ thiện tại Đại học FPT… Song song đó, các trường cũng phát áo có in logo của trường với màu sắc đặc trưng cho các bạn sinh viên. Chương trình đã thu hút sự chú ý của rất nhiều sinh viên và khơi dậy niềm tự hào của mỗi người về ngôi trường mình theo học.
 
Nét văn hóa mới trong cộng đồng sinh viên 1

Chính thức thi đấu vòng loại Hà Nội từ ngày 23/3/2013 tại Nhà thi đấu Đại học Bách Khoa, Giải đấu Unigames đã thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng sinh viên, từ các đội tuyển thi đấu đến những cổ động viên cuồng nhiệt. Khán đài nhà thi đấu Bách Khoa tưng bừng và rực rỡ bởi đủ sắc áo đến từ các trường cùng những tràng hò reo không ngừng. Hòa vào không khí đó, các đội tuyển ra sân với quyết tâm và khí thế hừng hực. Những pha bóng căng thẳng, những màn đối đầu kịch tính khiến nhà thi đấu như nổ tung. Các cổ động viên hòa nhịp cùng trận đấu và cháy hết mình để tiếp thêm sức cho các cầu thủ.

Môn thi nhảy tự do đối kháng gây ấn tượng rất mạnh với Ban giám khảo cũng như tất cả khán giả bởi những màn trình diễn vô cùng sáng tạo, độc đáo và hấp dẫn của các trường. Khác với những cuộc thi nhảy thông thường khác, Giải Unigames áp dụng thể thức thi đấu đối kháng giữa hai đội dựa trên nền nhạc được Ban giám khảo chuẩn bị sẵn. Chính tính chất bất ngờ này càng khiến màn đối đầu giữa hai đội thêm phần kịch tính và phấn khích.
 
Nét văn hóa mới trong cộng đồng sinh viên 2

Xen giữa những trận đấu là các trò chơi rất thú vị dành cho cổ động viên, ví dụ như Kéo co ném bóng rổ, Bước chân thần tốc, Ném rổ có thưởng với mức giải thưởng lên tới 10.000.000 đồng. Các trường cũng tham gia đóng góp rất nhiều tiết mục biểu diễn để cổ vũ cho đội tuyển thi đấu, nổi bật là tiết mục nhảy Flashmob của trường Đại học Nông nghiệp, Đại học Giao thông Vận tải, tiết mục hát bằng tiếng Italia của đại sứ thương hiệu trường Đại học Thăng Long – Dương Mạc Yến My.
 
Nét văn hóa mới trong cộng đồng sinh viên 3

Những màn tranh tài đỉnh cao sắp xuất hiện
 
Các trận thi đấu cuối cùng của vòng bảng trong khuôn khổ Giải đấu Unigames đang bước vào giai đoạn gây cấn nhất. Chủ nhân những tấm vé tiến vào vòng bán kết khu vực đang bắt đầu lộ diện, khiến các cuộc đối đầu càng trở nên nóng bỏng và gay cấn hơn bao giờ hết. 4 đội xuất sắc nhất của mỗi môn thi đấu sẽ cạnh tranh nhau quyết liệt để chọn ra hai đội nhất và nhì của mỗi môn tham gia giải chung kết tại TP.HCM.

Vòng bán kết tại khu vực Hà Nội sẽ diễn ra vào Thứ Sáu và Thứ Bảy tuần này, 29 và 30/03/2013. Vòng chung kết tại khu vực Hà Nội để xác định đội nhất bảng và nhì bảng của mỗi môn sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 31/03/2013. Hai đội nhất và nhì bảng của mỗi môn sẽ cùng tranh tài với các đội của TP.HCM để giành chiến thắng chung cuộc vào khoảng đầu tháng 5/2013. Đây hứa hẹn sẽ là những màn đấu gay cấn và kịch tính nhất, cùng với đó là sự góp mặt của những ca sĩ rất quen thuộc trong giới trẻ Hà Nội như Hoàng Hải, Duy Khoa, Kimmese…

Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia và cháy cùng không khí sôi động này. Vé mời tham dự các trận đấu của Giải Unigames trong khuôn khổ VUG được phát miễn phí tại các trường đại học, hệ thống cửa hàng BOO – Bò sữa và tại Nhà thi đấu Bách Khoa – 42 Tạ Quang Bửu, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội - trước giờ thi đấu.

Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0932 291 909 hoặc tham khảo tại www.vug.vn.