Học giỏi thôi thì có đủ?

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 04/05/2012

Liệu chỉ chăm chỉ học tập, phấn đấu là bạn có thể tự tin trở thành những người trẻ hiện đại?

Câu hỏi trên được bắt nguồn từ Thương – một cô gái trẻ, thành công, giỏi giang. Thương mải mê học tập, phấn đấu, lo cho bản thân với quan điểm: “Đèn nhà ai nấy rạng”, chỉ cần tự lo được cho bản thân mình, không cần ai lo lắng cho mình và “không việc gì phải quan tâm đến những chuyện xung quanh cho mệt óc”.

Đối ngược với Thương là Vị – một thanh niên không thực sự nổi bật, nhưng đổi lại Vị lúc nào cũng vui vẻ yêu đời, bởi anh luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Ngay khi vở ca nhạc kịch “Góc Tối” với hai nhân vật Thương và Vị như trên được công diễn đã dấy lên những luồng ý kiến khác nhau trên các diễn đàn mạng của giới trẻ.

Nickname Hoanang thể hiện quan điểm của mình về những người trẻ như Thương: “Xã hội ngày càng hiện đại, con người càng cần phải trang bị cho mình nhiều hơn về tri thức, ngoại ngữ và am hiểu công nghệ. Từng ấy thứ thôi đã đủ mệt rồi, thời gian đâu mà quan tâm đến những người xung quanh. Mà mình thấy những người hay tham gia từ thiện, xã hội phần đông là học không giỏi nên mới tích cực thế”.


Rất nhiều ý kiến phản đối quan điểm sống của Thương.

Ý kiến này đã ngay lập tức bị bạn trẻ Lyna phản đối dữ dội: “Bạn nói như vậy là thiếu căn cứ. Rất nhiều bạn trẻ học giỏi nhưng vẫn tích cực tham gia từ thiện, hay hoạt động Đoàn - Đội. Chỉ có những người ích kỉ mới không muốn quan tâm đến mọi người xung quanh. Sống như vậy dù có giàu có, giỏi giang thì cũng mãi cô độc mà thôi”.

Đồng tình với quan điểm của Lyna là ý kiến của một thành viên đi du học ở nước ngoài gửi về: “Trước đây mình cũng giống Thương, ước mơ của mình là học thật tốt để có thể được đi du học mà không cần quan tâm tới bất kì điều gì xung quanh. Tuy nhiên, đơn của mình thiếu phần hoạt động xã hội, do đó đã không được chấp nhận. Vì thế, mình phải mất 6 tháng để xin gia nhập các đội công tác xã hội, từ đó, kinh nghiệm thực tế và vốn sống mới khiến mình có thể tự tin nộp đơn ở bất cứ trường nào”.


Rất nhiều bạn trẻ khẳng định, muốn nộp đơn du học hay để được đánh giá là sinh viên tốt thì cần phải có các hoạt động xã hội.

Đi tìm câu trả lời cho thắc mắc trên của các bạn trẻ, chúng tôi đã đến gặp những chuyên gia tư vấn và các nhà tâm lý. Các chuyên gia đều khẳng định: "Giới trẻ hiện đại cần phải biết dung hòa giữa hai vấn đề học và hành, phấn đấu cho bản thân mình và giúp đỡ những người xung quanh. Nếu bỏ qua một trong hai điều trên thì sẽ trở nên thiếu kiến thức hoặc thiếu trái tim – điều nguy hại cho cuộc sống hiện nay".

Còn bạn, qua đây, bạn cũng đã tìm ra phương châm sống cho mình?

Sau 1 tuần, vở ca nhạc kịch “Góc Tối” đã nhận được hơn 1.000 vote, vì thế chương trình sẽ tiếp tục được biểu diễn tại Đại học Quốc gia Hà Nội (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy) vào đêm 13/05 tới đây.

Có rất nhiều thông tin bổ ích xoay quanh chương trình và thông tin về công tác xã hội trên website: www.cuocsonghiendai.com. Mời các bạn cùng tham gia cho ý kiến và tiếp tục đồng hành cùng chương trình đi đến các miền khác nhau của đất nước.

Chương trình ca nhạc kịch “Góc Tối” được tài trợ bởi: SUTEKI - Nhãn hiệu xúc xích dinh dưỡng dành cho giới trẻ hiện đại.