Hồ Ngọc Hà tỏa sáng trong đêm Chung kết “Nhân Tố Bí Ẩn Big C”

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 05/08/2014

Vòng chung kết “Nhân Tố Bí Ẩn Big C” đã khép lại với nhiều dư âm của một đêm diễn đỉnh cao.

Vào ngày 02/8 vừa qua, vòng Chung kết cuộc thi “Nhân Tố Bí Ẩn Big C” do nhãn hàng Close Up tổ chức đã được diễn ra tại Big C Phú Thạnh – Tp.Hồ Chí Minh. Sau hơn 1 tháng tranh tài, 11 thí sinh xuất sắc nhất của 3 miền Tổ Quốc đã cùng tề tựu tại vòng Chung kết và cống hiến cho khán giả những tiết mục hoành tráng nhất.

Trong hơn 1 tháng qua, “Nhân Tố Bí Ẩn Big C” đã thật sự nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ đông đảo khán giả yêu nhạc. Bằng chứng là trong đêm Chung kết vừa qua, rất đông khán giả đã có mặt để cổ vũ cho 11 thí sinh, giúp những tài năng trẻ “nạp đủ năng lượng” biểu diễn thật tưng bừng trên sân khấu.

Đông đảo khán giả đã có mặt tại Big C Phú Thạnh từ sớm để theo dõi vòng Chung kết “Nhân Tố Bí Ẩn Big C”
 
Khán giả hào hứng cổ vũ cho thí sinh, giúp các bạn có động lực hoàn thành thật tốt phần thi của mình

Hai đại diện của phía Ban tổ chức, bà Nguyễn Thị Thúy Nga, giám đốc BigC Phú Thạnh và bà Quách Tiểu Vi, Trưởng phòng Phát triển Khách hàng công ty Unilever Việt Nam cũng tới ủng hộ và cổ vũ cho các thí sinh. 

Không chỉ vậy, 2 giám khảo của cuộc thi là Hồ Ngọc Hà và Hoàng Bách cũng đã cuồng nhiệt hết mình trong đêm thi. Quậy hết mình, hát hết mình, Hồ Ngọc Hà đã thật sự biến sân khấu cuộc thi “Nhân Tố Bí Ẩn Big C” trở thành 1 sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp đầy hào hứng, vượt qua khuôn khổ của một cuộc thi đơn thuần.

Hoàng Bách và Hồ Ngọc Hà đảm nhận vai trò “cầm cân nảy mực”, chọn ra chủ nhân của giải thưởng cao nhất của cuộc thi
 
Hồ Ngọc Hà chăm chú nghe Hoàng Bách trao đổi về 11 thí sinh tham gia vòng Chung kết “Nhân Tố Bí Ẩn Big C”
 
 
Hồ Ngọc Hà “quậy” tưng bừng, biến sân khấu đêm Chung kết trở thành đêm nhạc chuyên nghiệp và đầy hào hứng

Cũng trong đêm thi vừa qua, 11 thí sinh một lần nữa thể hiện bản lĩnh, niềm đam mê và kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian qua. Nhiều thí sinh đã nhận được lời khen ngợi từ ban giám khảo, và hơn hết là những tràng pháo tay không ngớt của đông đảo khán giả có mặt trong đêm Chung kết vừa qua.

Thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị thương ở chân trước thềm chung kết Nguyễn Như Tịnh Tâm cũng đã bức phá ngoạn mục. Trình diễn ca khúc “Về đâu mái tóc người thương”, anh chàng đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo. Đồng thời, thí sinh Nguyễn Thị Thu Thủy cũng được đánh giá rất cao qua ca khúc “Try it on my own”. Đây cũng là 2 thí sinh bước sâu vào chặng “Đi tìm nhân tố bí ẩn” của đêm Chung kết.

Thí sinh Phan Tư biến hóa đa dạng trong tiết mục “Trên đỉnh phù vân”
 
Nguyễn Thị Thu Thủy gây ấn tượng mạnh với phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, ngoại hình sáng sân khấu. Trong chặng “Đi tìm nhân tố bí ẩn”, Thu Thủy một lần nữa chinh phục khán giả bằng ca khúc tiếng Anh: “Something’s Got A Hold On Me”
 
 
 
Thí sinh Nguyễn Như Tịnh Tâm thú vị tiết mục thay Áo dài trong ca khúc “Quê Hương 3 miền”
 
Thí sinh Nguyễn Phú Tân mộc mạc và tình cảm trong ca khúc “Về nghe gió kể”
 
Vũ Thị Thảo nhập tâm với ca khúc “Trên đỉnh Phù Vân”
 
Top 5 thí sinh hồi hộp đợi kết quả

Kết quả chung cuộc, thí sinh Nguyễn Thị Thu Thủy đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân “Nhân Tố Bí Ẩn Big C 2014”. Á quân thuộc về thí sinh có hoàn cảnh khó khăn Nguyễn Như Tịnh Tâm. 2 thí sinh Nguyễn Phú Tân và Vũ Thị Thảo cùng giành giải 3 của cuộc thi.

Nguyễn Thị Thu Thủy vỡ oà trong niềm vui chiến thắng
 
Thu Thủy sẽ nhận được giải thưởng 30 triệu cùng 1 hợp đồng thu âm tại Thanh Bùi’s Studio, 1 khóa học thanh nhạc trị giá 20 triệu đồng
 
Nguyễn Như Tịnh Tâm về đích thứ 2 với giải thưởng 10 triệu đồng cùng voucher mua hàng tại Big C lên đến 1 triệu đồng
 
2 thí sinh đạt giải 3: Vũ Thị Thảo và Nguyễn Phú Tân. Mỗi giải trị giá 5 triệu đồng cùng voucher mua hàng trị giá 500 nghìn đồng
 
 
“Nhân Tố Bí Ẩn Big C” đã chính thức khép lại thành công tốt đẹp. Đại diện Ban tổ chức, bà Nguyễn Thị Thúy Nga, giám đốc BigC Phú Thạnh và bà Quách Tiểu Vi, Trưởng phòng Phát triển Khách hàng công ty Unilever Việt Nam (áo hồng) chụp hình kỷ niệm cùng các thí sinh.