Chung kết SV 2012 – Cuộc đối đầu cam go

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 15/12/2012

Sau 51 chương trình với 4 vòng thi, SV 2012 đã chọn ra 4 trường xuất sắc nhất đại diện cho các khu vực để bước vào vòng chung kết. Qua các vòng thi, mỗi “chiến binh” đều thể hiện rõ điểm nổi bật, phong cách riêng của mình.

Chung kết SV 2012 – Cuộc đối đầu cam go 1
 
ĐH Xây Dựng Hà Nội – “chiến binh” đại diện miền Bắc. SV Xây Dựng vốn nổi tiếng với nhiều hoạt động phong trào như thi đấu thể thao giữa các khoa, ngành như chương trình Rock thường niên CKX,  đi Xuyên Việt nghiên cứu Kiến trúc, Tiếp sức mùa thi… Đến với SV 2012, ĐH Xây dựng HN đã chứng tỏ được sự sáng tạo và độc đáo của đội mình.

Các phần thi SV tài năng, SV Tivi, Hiểu biết xã hội… đã cho thấy thế mạnh của đội khi khai thác lợi thế về kịch câm và âm nhạc để truyền tải những vấn đề nhạy cảm của xã hội một cách nhẹ nhàng và hóm hỉnh, gây ấn tượng mạnh cho BGK, mang về những số điểm khá cao. Khẩu hiệu “Xây dựng vô địch!” chính là tinh thần và quyết tâm mà các bạn muốn thể hiện trong vòng chung kết sắp tới.
 
Chung kết SV 2012 – Cuộc đối đầu cam go 2
 
ĐH Bách Khoa Đà Nẵng - Đại diện SV khu vực miền Trung. Trải qua hơn 35 năm hoạt động, Trường đã đào tạo hơn 40.000 kỹ sư KTCN và có bề dày về các hoạt động Tình nguyện, Thể thao, Văn nghệ, thi ý tưởng kinh doanh, Robocon cấp trường…Thông qua các phong trào này, các bạn sinh viên đã bộc lộ được sự nhanh nhẹn, bản lĩnh đầy tự tin. Chính vì vậy, Bách Khoa ĐN đã được xem là đối thủ ngang tài ngang sức của đội tuyển trường Yersin Đà Lạt trong cuộc đối đầu vòng 2 của SV 2012, khiến BGK, đặc biệt là giám khảo Mỹ Tâm rất khó đưa ra quyết định chọn đội nào là đội đi tiếp.
 
Với tinh thần “Bách Khoa – Bách chiến – Bách thắng!” chắc hẳn các bạn sẽ trở thành chiến binh “nặng ký” trong vòng chung kết.
 
Chung kết SV 2012 – Cuộc đối đầu cam go 3

ĐH Yersin Đà Lạt – “chiến binh” đến từ Tây Nguyên nắng gió. Là ngôi trường có tuổi đời trẻ nhất tại chung kết SV2012, ĐH Yersin cũng đã có nhiều phong trào nổi bật dành cho sinh viên như Cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11, Các giải thi đấu TDTT; Các hoạt động tình nguyện… Đến với SV2012, đội tuyển SV Yersin đã tạo được ấn tượng mạnh cho BGK và các đối thủ bằng màn trình diễn vô cùng “độc” và “lạ”. Các bạn đã sử dụng một cách rất chuyên nghiệp và điêu luyện nghệ thuật tạo hình, ánh sáng cùng nghệ thuật vẽ tranh trên cát. Đây có thể nói là một lợi thế của đội. “Chiến thắng” - chính là mục tiêu của SV Yersin khi tiến vào vòng chung kết.
 
Chung kết SV 2012 – Cuộc đối đầu cam go 4

ĐH Kinh tế TP.HCM - Đại diện SV miền Nam. Tạo ấn tượng ngay từ các vòng thi đầu bằng câu khẩu hiệu vô cùng tự tin và mạnh mẽ “Kinh tế đứng hai, không ai đứng nhất”, các bạn sinh viên trường Kinh Tế - một ngôi trường nổi tiếng tại TP.HCM với hơn 35 năm hình thành và phát triển - luôn thể hiện được mình là một “chiến binh” đầy bản lĩnh.

Điểm đặc biệt của các bạn tại SV2012 là sự tinh tế. Cả đội luôn biết thể hiện các chủ đề của cuộc thi theo một dấu ấn rất kinh tế, khiến khán giả truyền hình có thể nhận ra ngay đâu là SV trường Kinh tế. Bên cạnh đó, trong các phần thi SV thông thái và Ngòi bút SV, các bạn luôn là đội có những câu hỏi và trả lời rất ấn tượng, vừa ngắn gọn, vừa dễ hiểu và truyền tải đúng chủ đề mà không kém phần dí dỏm.
 
Chung kết SV 2012 – Cuộc đối đầu cam go 5

Ai sẽ là “ chiến binh” thông thái nhất của SV 2012? Thắc mắc này sẽ được giải đáp tại vòng chung kết SV 2012 được truyền hình trực tiếp vào lúc 10h - Chủ Nhật, ngày 30/12 trên VTV3.