Angie Nguyễn: “Công nghệ cũng là sản phẩm của thời trang"

Saga, Theo Mask Online 13:30 21/08/2014

Là một blogger, stylist kiêm biên tập viên về thời trang, Angie Nguyễn đã có những chia sẻ rất thú vị về sự gắn kết giữa thời trang và công nghệ.

Là một stylist kiêm biên tập viên thời trang, thách thức lớn nhất trong công việc chị gặp phải là gì?

Thách thức lớn nhất chính là phải liên tục tìm hiểu những xu hướng thời trang trên thế giới để giới thiệu với bạn đọc trên các tạp chí thời trang cũng như style cho các shoot chụp hình một cách cập nhật và đẹp nhất. Do vậy, sẽ chẳng lạ nếu thấy tôi suốt ngày cứ khư khư chiếc điện thoại hay máy tính bảng (tablet) bên cạnh để truy cập các tạp chí thời trang trực tuyến hàng đầu thế giới để tìm cảm hứng, hình ảnh, và đọc thông tin.

Với vai trò của mình, có thể hiểu chị là người định hướng phong cách và xu hướng thời trang cho cộng đồng qua các trang báo. Vậy chị chọn phong cách thời trang cho bản thân như thế nào?

Tôi luôn có cảm hứng với những kiểu mix & match lạ, không theo một quy chuẩn nào, chỉ cần phối vào thấy hài hoà, bản thân thấy thích và tự tin khi diện lên, thế là tôi mặc. Với tôi, thời trang thể hiện không chỉ qua trang phục mà còn là sự kết hợp hài hoà cùng với phụ kiện. Ngay cả những vật bất ly thân về công nghệ như điện thoại, máy tính bảng với tôi cũng là những sản phẩm của thời trang, phải đẹp thì tôi mới mua.

Những vật bất ly thân về công nghệ như điện thoại, máy tính bảng cũng là những sản phẩm của thời trang

Vậy chiếc máy tính bảng chị đang cầm trên tay chính là lựa chọn thời trang của chị?

Đúng thế. Đây là máy tính bảng dạng FonePad sử dụng chip Intel Atom Z2520. Nói thật là tôi chỉ mua vì nó đẹp và vừa vặn với nhu cầu sử dụng của mình thôi chứ không để ý cũng như không hiểu nhiều về các thông số kỹ thuật. Phần đó đã có chồng tìm hiểu dùm (cười). Tôi đơn thuần xem nó như một sản phẩm thời trang hợp “gu” với mình và có thể phục vụ mình trong những nhu cầu công việc. Bạn thấy đó, sản phẩm này có màu sắc rất trẻ trung và năng động, dễ phối hợp với các phụ kiện khác, lại có thiết kế khá vừa vặn, dễ dàng bỏ gọn trong túi xách khi di duyển và thuận tiện cho việc cầm một tay để nghe gọi.

Như vậy, với chị một sản phẩm công nghệ chỉ cần mang tính thời trang là đủ?

Cũng không hẳn là như vậy dù màu sắc và kiểu dáng là thứ chi phối đến quyết định mua sắm của tôi nhiều nhất. Tôi nghĩ với bất kỳ một sản phẩm công nghệ nào, bộ vi xử lý bên trong cũng rất quan trọng để máy có thể vận hành trơn tru và hiệu quả. Như chiếc FonePad này, ngoài tính thời trang như bạn thấy, máy chạy rất êm nhờ công nghệ của Intel Atom và đáp ứng những yêu cầu thường nhật của tôi như nghe gọi, lướt web, vào facebook, chát chit với bạn bè. Tôi hay dùng nhiều chương trình cùng lúc nên rất ghét cảm giác giữa chừng bị đứng máy, nên bộ vi xử lý nhanh và trơn tru đối với tôi rất quan trọng. Tôi rất thích giao diện của máy với các tính năng quản lý và nhắc nhở các công việc hằng ngày rất thông minh. Nhờ vậy, lịch làm việc của tôi được sắp xếp một cách khoa học hơn.

Máy tính bảng dạng FonePad - Intel Atom Z2520 có màu sắc trẻ trung, dễ phối với các phụ kiện khác, có thể bỏ gọn trong túi khi di duyển và thuận tiện cầm một tay để nghe gọi.

Trên facebook cá nhân của chị có lưu giữ rất nhiều hình ảnh từ các chuyến du lịch ở nhiều vùng đất khác nhau. Với chị, sở thích đi du lịch và thời trang có một mối liên hệ nào với nhau không?

Khi đến những vùng đất mới, tôi cảm nhận được nét văn hóa của từng vùng miền thể hiện qua trang phục, giày dép, trang sức, kiểu tóc, màu da... mà con người vùng đất đó đang mang trong mình. Do vậy, với tôi thời trang là một phần của văn hóa và gắn liền với sở thích đi du lịch của mình. Tôi có thói quen là rất thích kể những trải nghiệm của mình ở những vùng đất mới bằng blog hay những note nhỏ trên facebook. Khi lười hơn, tôi gọi điện “tám” với bạn bè, miễn là được chia sẻ với bạn bè là tôi thấy sướng rơn. Lúc mới mua máy, chồng bảo chiếc FonePad này hỗ trợ 2 sim 2 sóng, với thời lượng nghe gọi lên đến 10 giờ đồng hồ, tôi đã tưởng tượng đến cảnh sẽ nằm dài trên giường “buôn chuyện” du lịch với lũ bạn rồi (cười).