Xe khách hoạt động bình thường tại bến mới sau khi bến xe Lương Yên đóng cửa

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 14:44 27/07/2016

Sáng 27/7, bến xe Lương Yên chính thức đóng cửa, hơn 300 đầu xe được phân ra cho các bến Gia Lâm, Yên Nghĩa và Nước Ngầm.

Xe khách hoạt động bình thường tại bến mới sau khi bến xe Lương Yên đóng cửa - Ảnh 1.

Có mặt tại bến xe Nước Ngầm vào sáng 27/7, nhiều tuyến xe trước đây hoạt động tại bến xe Lương Yên đã trở lại hoạt động bình thường tại bến mới.

Xe khách hoạt động bình thường tại bến mới sau khi bến xe Lương Yên đóng cửa - Ảnh 2.

Các quầy vé đã nhanh chóng đi vào hoạt động với sự thay đổi này. Trong kế hoạch điều chuyển đầu xe từ bến Lương Yên, bến xe Nước Ngầm là bến xe tiếp nhận gần 1 nửa số lượng đầu xe, đi đến 18 tỉnh thành trong cả nước.

Xe khách hoạt động bình thường tại bến mới sau khi bến xe Lương Yên đóng cửa - Ảnh 3.

Theo ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc bến xe Nước Ngầm cho biết: "Số lượng tăng lên hiện tại đã là hơn 300 lượt xe/ngày, mới chỉ đáp ứng 1/3 thực tế thiết kế của bến xe".

Xe khách hoạt động bình thường tại bến mới sau khi bến xe Lương Yên đóng cửa - Ảnh 4.

Ngay sau khi có sự đồng thuận và chỉ đạo từ UBND TP Hà Nội, Sở GTVT cho biết công việc chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất từ khu vực đón khách, bán vé...

Xe khách hoạt động bình thường tại bến mới sau khi bến xe Lương Yên đóng cửa - Ảnh 5.

Khu vực điểm đỗ cho các nhà xe được sắp xếp hợp lý, phù hợp cho các cự ly cũng như giờ xe đi, xe đến trong ngày.

Xe khách hoạt động bình thường tại bến mới sau khi bến xe Lương Yên đóng cửa - Ảnh 6.

Các tuyến xe có lượng phương tiện di chuyển liên tục như Hải Phòng, Bắc Giang, Lạng Sơn khi được điều chuyển tới đây sẽ hạn chế được việc đón trả khách trong nội đô, gây cản trở giao thông khu vực đê Nguyễn Khoái, cầu Vĩnh Tuy. Các phương tiện này sau khi rời bến sẽ gần như không di chuyển trong nội thành mà sẽ hướng thẳng lên cầu Thanh Trì để về điểm đến.

Xe khách hoạt động bình thường tại bến mới sau khi bến xe Lương Yên đóng cửa - Ảnh 7.

Ghi nhận trong ngày 27/7, khá nhiều hành khách đã biết thông tin đóng cửa bến xe Lương Yên để không bị lỡ chuyến.

Xe khách hoạt động bình thường tại bến mới sau khi bến xe Lương Yên đóng cửa - Ảnh 8.

Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, nhân viên điều hành nhà xe Hoàng Long tại bến Nước Ngầm thì nhà xe đã thông báo từ sớm cho khách hàng, việc thực hiện đổi bến đã được thực hiện từ ngay trong ngày 25/7.

Xe khách hoạt động bình thường tại bến mới sau khi bến xe Lương Yên đóng cửa - Ảnh 9.

Nhà xe Bắc Hà và các hãng khác cũng đã bắt đầu thực hiện việc đổi tên bến tại Hà Nội và bước vào ngày vận hành đầu tiên tại đây.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày