Xe buýt va chạm với xe máy: Cha chết thảm, con nguy kịch

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 15:37 22/01/2017

Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng giữa xe máy và xe buýt vừa xảy ra tại Đà Nẵng khiến người cha chết thảm còn con trai nguy kịch, hàng chục hành khách trên xe buýt hoảng loạn.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 13h50 chiều 22/1, trên đường Phạm Hùng, đoạn qua cầu Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe buýt mang BKS 43B -0165... (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông theo hướng Đà Nẵng – Quảng Nam với tốc độ cao.

Xe buýt va chạm với xe máy: Cha chết thảm, con nguy kịch - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng.

Khi đến trước số nhà 123 thì bất ngờ xảy ra va chạm cực mạnh với xe máy mang BKS: 43C1 – 356... do ông Hồ Thanh Thắng (SN 1965, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) điều khiển chở theo con trai.

Xe buýt va chạm với xe máy: Cha chết thảm, con nguy kịch - Ảnh 2.

Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến ông Thắng tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn. Còn người con trai được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, xe buýt bị móp méo phần đầu.

Xe buýt va chạm với xe máy: Cha chết thảm, con nguy kịch - Ảnh 3.

Vụ việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi.

Vụ tai nạn cũng khiến hàng chục hành khách trên xe buýt hoảng loạn, giao thông qua khu vực này bị ách tắc.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt để tiếp nhận hiện trường và phân luồng điều tiết giao thông.

Xe buýt va chạm với xe máy: Cha chết thảm, con nguy kịch - Ảnh 4.

Chiếc xe buýt gây tai nạn.

Theo những người dân địa phương, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do xe buýt chạy ẩu và lấn đường.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định danh tính nam thanh niên đang nguy kịch là Hồ Thanh Lộc (22 tuổi) còn tài xế xe buýt là Huỳnh Kim Long (Sn 1983, trú Quế Sơn, Quảng Nam).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.