Xe bồn chở bê tông bị tụt dốc làm sập nhà bên đường, 1 người bị thương

Kim Anh, Theo Tiền Phong 22:05 26/12/2019

Chiếc xe bồn chở bê tông bị tuột đốc trên đường Lê Hồng Phong (TP.Đà Lạt), thúc đuôi xe vào căn nhà kiên cố, làm sập hai căn phòng rồi nằm gọn trong phòng khách. Vụ tai nạn hi hữu này khiến 1 người bị thương.

Trưa ngày 26/12, tài xế Đào Ngọc Hải (31 tuổi, trú xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển chiếc xe bồn (biển số 49C-114.10, gắn chữ “Bê tông Đức Phú”) chở bê tông tươi lưu thông trên đường Lê Hồng Phong.

Đang lên dốc, chiếc xe bồn đột nhiên bị mất lái, tụt xuống phía dưới, thúc sập một phần căn nhà (số 15 đường Lê Hồng Phong) của gia đình bà Trần Hương Lan (43 tuổi).

Thời điểm đó, bà Lan đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng động rất to, căn nhà bị rung lắc mạnh. Gia chủ vội chạy lên thì hốt hoảng phát hiện 2 căn phòng bị xe bồn tông sập. Phần sau của chiếc xe này nằm lọt trong phòng khách. Rất nhiều đồ đạc bị bể nát, biến dạng, hư hỏng.

Xe bồn chở bê tông bị tụt dốc làm sập nhà bên đường, 1 người bị thương - Ảnh 1.

Nhà bị sập.

Vụ tai nạn khiến chị Võ Huỳnh Thiên Thy (22 tuổi, trọ tại nhà bà Lan) bị thương, được chuyển đến bệnh viện điều trị.

Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Lạt và Công an Phường 4 đã có mặt ghi nhận hiện trường vụ tai nạn; phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành cứu hộ.

Vì chiếc xe bồn chở đầy bê tông tươi rất nặng nề nên đến gần 15 giờ chiều cùng ngày, các xe cẩu mới kéo thành công xe bồn gặp nạn lên đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn hi hữu này đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.