Xe bồn chạy vận tốc 99km/h khi xảy ra va chạm với xe ba gác, gây cháy 19 căn nhà và làm 6 người chết ở Bình Phước

Tứ Quý, Theo Tổ Quốc 18:50 22/11/2018

Theo báo cáo Sở GTVT Bình Phước và Tổng Cục Đường bộ thì lúc 4h32’ sáng ngày 22/11, xe bồn chở xăng dầu BKS: 93N – 2689 đang chạy với vận tốc 99km/h, khoảng hơn 1 phút sau đó, xe này vận tốc bằng 0 thì xảy ra va chạm với xe ba gác, dẫn đến vụ cháy.

Chiều 22/11, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng đoàn công tác tới khảo sát hiện trường vụ tại nạn giao thông giữa xe bồn chở xăng và xe ba gác dẫn đến vụ cháy 19 căn nhà khiến 6 người chết tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước.

Tại hiện trường, ông Hùng khẳng định đây là vụ tai nạn giao thông không những gây ra tổn hại đến những người tham gia giao thông mà tổn hại đến những người dân sinh sống dọc 2 bên đường.

Xe bồn chạy vận tốc 99km/h khi xảy ra va chạm với xe ba gác, gây cháy 19 căn nhà và làm 6 người chết ở Bình Phước - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy làm 6 người chết trong đó có 2 trẻ em.

Về nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn, ông Hùng cho biết, theo báo cáo Sở GTVT Bình Phước và Tổng Cục Đường bộ thì lúc 4h32’ sáng ngày 22/11, xe bồn chở xăng dầu MBKS: 93N – 2689 đang chạy với vận tốc 99km/h, khoảng hơn 1 phút sau đó, xe này vận tốc bằng 0. Điều đó, khẳng định xe bồn chạy với vận tốc rất cao.

Cũng theo ông Hùng hiện nay theo quy định tuyến này chỉ cho phép chạy với vận tốc 60km/h.

Ông Khuất Việt Hùng đi thị sát hiện trường và thăm hỏi gia đình có người thân tử vong trong vụ việc.

Ngoài ra, ông Hùng cũng yêu cầu xác minh điều kiện pháp lý, giấy phép lái xe đối với tài xế và phương tiện xe ba gác liên quan đến vụ tai nạn.

Cũng trong chiều nay, ông Hùng đã đến thăm hỏi đến gia đình nạn nhân là anh Võ Hồng Động có con là Võ Hồng Ngân (6 tuổi) tử vong cùng cậu ruột trong vụ tai nạn.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an tỉnh Bình Phước làm rõ nguyên nhân vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày