Xây dựng hồ sơ mạnh từ ghế nhà trường như thế nào, nghe cô bạn có thành tích khủng này chia sẻ để học hỏi!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 02/01/2020

Lý Minh Anh (1999, Hà Nội) là hình ảnh điển hình của "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Trong 3 năm học đại học, cô bạn vừa là chủ nhân của nhiều học bổng, diễn giả trong Tọa đàm quốc tế về du lịch Việt Nam thế kỷ 21, vừa là chủ tịch Clb nhảy và chuyên viên trang điểm tài năng.

Lý Minh Anh (1999, Hà Nội)

- Sinh viên năm 3 trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam-BUV)

- 2017: Quán quân học bổng tương đương 100% học phí - Full Merit - based scholarships

- 2017 - 2019: Top 2 sinh viên được điểm cao nhất khóa với 3 học kỳ đạt học bổng

- 2019: Sinh viên duy nhất của BUV là diễn giả tại Tọa đàm quốc tế về du lịch Việt Nam trong thế kỷ 21

- 2018 - 2019: Chủ tịch BUV Dance Club

- 2018: Thực tập sinh tại Khách sạn Intercontinental Hanoi Landmark 72

- 2019: Chuyên viên trang điểm tham gia Makeup Show tại Triển lãm Quốc tế Beautycare Expo 2019

- 2019: Thực tập sinh Marketing và Chuyên viên Trang điểm tại Eglips Việt Nam

Đâu là hành trình xây dựng nên profile trong mơ như vậy, hãy nghe cô nàng này chia sẻ kinh nghiệm nhé:

Xây dựng hồ sơ mạnh từ ghế nhà trường như thế nào, nghe cô bạn có thành tích khủng này chia sẻ để học hỏi! - Ảnh 2.

Minh Anh nhận học bổng Full Merit-based scholarships 100% học phí

Đừng để quãng thời gian sinh viên trôi qua nhàn hạ như lời đồn của nhân loại

Là một học sinh giỏi, chăm chỉ của trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), Minh Anh thường nghe mọi người động viên: "Cố lên, lên đại học rồi thì nhàn lắm". Nhưng rồi cô bạn nhận thấy, cuộc sống nhàn hạ chỉ dành cho những người không có động lực. Với Minh Anh, chính việc có nhiều thời gian rỗi hơn so với thời phổ thông lại khiến cô phải học cách tự đưa ra quyết định, lên kế hoạch sử dụng thời gian của mình thật hiệu quả.

Bởi vì có thời gian rảnh, bạn sẽ phải quyết định rằng sẽ chơi, hay tranh thủ làm thật nhiều điều bổ ích để phát triển bản thân. Với Minh Anh, phát triển bản thân không có nghĩa là phải làm những thứ đao to búa lớn, mà bạn có thể tham gia bất kỳ hoạt động nào mình yêu thích, từ chuyên môn đến vận động thể thao, hay dành thời gian phát triển năng khiếu, sở thích cá nhân.

Như Minh Anh, suốt 3 năm đại học, cô bạn nắm bắt tất cả cơ hội tham gia các hoạt động đa dạng trong và ngoài trường, trở thành thực tập sinh của nhiều khách sạn để vận dụng kiến thức chuyên ngành Quản trị khách sạn, phát triển thể chất bằng việc gia nhập Clb nhảy và trở thành chủ tịch Clb, nuôi dưỡng sở thích cá nhân bằng việc học makeup rồi làm thực tập sinh Marketing và chuyên viên trang điểm lại Eglips Việt Nam.

Xây dựng hồ sơ mạnh từ ghế nhà trường như thế nào, nghe cô bạn có thành tích khủng này chia sẻ để học hỏi! - Ảnh 3.

Minh Anh trong một tiết mục nhảy tại sự kiện của BUV. Dance club của BUV nổi tiếng với các clip dance cover triệu view, trong đó phải kể đến clip "Hãy trao cho anh".

Chỉ cần không để thời gian trôi qua lãng phí là bạn đã trưởng thành. Suy cho cùng, chúng ta chỉ hơn nhau ở cách phân bổ và sử dụng thời gian của mình như thế nào, để cuộc sống của bản thân có thú vị và bổ ích hay không.

Để duy trì sợi dây động lực, Minh Anh luôn tâm niệm: "Mình luôn chủ động nhìn lại quãng thời gian qua mình đã làm được gì và lên kế hoạch cho kỳ nghỉ sắp tới." Cô bạn không muốn mình lãng phí quãng thời gian nghỉ đó vào việc "chơi". "Mình biết là lịch học, thi, nghỉ của sinh viên thường đứt quãng, ví dụ như trường mình là 3 tháng học, 3 tháng thực tập. Thay vì nghĩ rằng sắp qua thời gian này rồi, thôi chơi nốt rồi sang đợt sau tính, mình luôn tự hỏi, học kỳ sắp qua rồi, mình đã làm được những gì, sắp tới nên làm gì. Mình phải nhanh lên, nếu không học kỳ sẽ trôi qua mà mình chưa làm được gì mất".  Nhờ vậy, cô bạn đã luôn tận dụng rất tốt 3 năm học để trải nghiệm thật nhiều.

Xây dựng hồ sơ mạnh từ ghế nhà trường như thế nào, nghe cô bạn có thành tích khủng này chia sẻ để học hỏi! - Ảnh 5.

Lý Minh Anh là sinh viên duy nhất trở thành diễn giả trong "Tọa đàm quốc tế về Du lịch Việt Nam trong thế kỉ 21", tổ chức tại BUV.

Hãy chủ động xây dựng và mở rộng các mối quan hệ trong lĩnh vực mà mình yêu thích, bạn sẽ nhận được những cơ hội tuyệt vời hay lời khuyên hữu ích những lúc hoang mang

"Có quá nhiều cơ hội, thông tin hào nhoáng ngoài kia mà nếu tự bơi, mình có thể lạc lối. Là một sinh viên năm 3, mình muốn dành lời khuyên cho các em khoá dưới rằng, hãy tìm đến thầy cô hoặc các anh chị có kinh nghiệm để nhờ giúp đỡ. Tại BUV, mình rất may mắn khi có personal tutor - thầy giáo phụ trách hỗ trợ cả chặng đường phát triển của sinh viên, về cả học thuật và cả ngoại khoá. Đừng ngần ngại nói chuyện với thầy cô, về sở thích, thế mạnh, những lựa chọn và cả những băn khoăn của bản thân. Thầy cô sẽ cùng bạn từng chút một, định hướng, xây dựng, làm sáng tỏ và hoàn thiện kế hoạch học tập và hoạt động trong tương lai. Hơn thế nữa, BUV còn có Phòng Phát triển và Hướng nghiệp sinh viên với các anh chị có kinh nghiệm hoạt động xã hội, luôn nhiệt tình gợi ý và đồng hành cùng mình trong việc tìm kiếm, ứng tuyển các cơ hội thực tập, hay tham gia các hoạt động xã hội". Minh Anh chia sẻ thêm.

Nhờ đó, khi là một sinh viên năm nhất bỡ ngỡ, chuyển hướng đến một môi trường học tập mới, cô bạn đã nhanh chóng hoà nhịp và tận dụng tốt các cơ hội. BUV không chỉ cung cấp chương trình đào tạo chuẩn Anh quốc, đội ngũ giáo viên quốc tế mà còn theo sát từng bước chân của sinh viên trên hành trình phát triển toàn diện bản thân, từ học vấn đến các hoạt động ngoại khóa, xã hội, nghiên cứu chuyên môn, thực tập và thậm chí luôn đồng hành với các bạn sinh viên sau khi ra trường.

Xây dựng hồ sơ mạnh từ ghế nhà trường như thế nào, nghe cô bạn có thành tích khủng này chia sẻ để học hỏi! - Ảnh 6.

Lý Minh Anh trở thành gương mặt trang bìa cuốn tạp chí song ngữ "The little UK" do chính sinh viên BUV biên tập và phát hành.

Minh Anh chia sẻ thêm rằng, chính trong những kì thực tập từ năm nhất, cũng như trong thời gian hoạt động ngoại khóa, tham gia các hoạt động xã hội hay qua các buổi tiệc gặp gỡ được tổ chức bởi BUV và tập thể sinh viên BUV, Minh Anh đã làm quen được với nhiều người bạn mới: những người bạn đồng trang lứa cùng cùng chí hướng hay những vị "tiền bối" đã thành công với nhiều kinh nghiệm và lời khuyên hữu ích.

Minh Anh nhấn mạnh, bạn rất chú trọng tạo dựng các mối quan hệ trong quá trình học đại học, vì "có thể những cơ hội việc làm chuyên nghiệp sau này sẽ được giới thiệu, gợi ý từ chính những người mà em quen trong các sự kiện, các diễn đàn". Việc tạo dựng "network" cho bản thân không chỉ mang đến cho Minh Anh những cơ hội học tập và làm việc đa dạng hơn, mà còn giúp bạn nhận được nhiều lời khuyên quý giá những khi hoang mang, không thể đưa ra những quyết định đúng đắn nhất cho mình.

Xây dựng hồ sơ mạnh từ ghế nhà trường như thế nào, nghe cô bạn có thành tích khủng này chia sẻ để học hỏi! - Ảnh 7.

Minh Anh luôn nhiệt tình tham gia các sự kiện do BUV hoặc sinh viên BUV tổ chức, hay các hoạt động ngoại khóa, xã hội để mở rộng mạng lưới mối quan hệ của mình.

BUV đã mang đến cho sinh viên Việt Nam một môi trường học tập cởi mở, hiện đại chuẩn Anh Quốc. Cùng với sự tận tâm của đội ngũ giảng viên 100% quốc tế và cán bộ nhà trường, các em học sinh 18 tuổi bước vào giai đoạn sinh viên bỡ ngỡ như Minh Anh không hề bị lạc lõng, lãng phí thời gian mà luôn được khích lệ để tối ưu 3 năm đại học, phát triển toàn diện bản thân về thể chất, học vấn, kỹ năng và cả tính cách tự tin, chủ động, trở thành những ứng viên xuất sắc trước các nhà tuyển dụng.

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường Đại học Anh Quốc Việt Nam:


Được thành lập năm 2009 bằng 100% vốn đầu tư nước ngoài, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam - BUV) đã có hành trình 10 năm thực hiện sứ mệnh mang lại cho sinh viên Việt Nam cơ hội học tập trong môi trường giáo dục chuẩn Anh Quốc và đóng góp vào sự phát triển của giáo dục bậc đại học cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Việt Nam. Hiện nay, BUV đang cung cấp tổng cộng 11 chương trình cử nhân và 1 chương trình thạc sỹ MBA, được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi đội ngũ 100% giảng viên quốc tế và cấp bằng trực tiếp từ các trường đại học danh tiếng của Vương Quốc Anh là Staffordshire University, University of London và cấp bằng bởi BUV.

Để cùng nhìn lại hành trình 10 năm phát triển của BUV và hướng tới tầm nhìn tương lai , trường Đại học Anh Quốc Việt Nam tổ chức sự kiện "LỄ KỈ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM" vào Chủ nhật, ngày 05/01/2020, tại BUV cơ sở Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên.

Đăng ký tham dự sự kiện tại link: http://bit.ly/BUV10year

Thông tin chi tiết về sự kiện tham khảo: https://www.facebook.com/events/2863706910346899/