Xác định 2 nhóm đối tượng trong vụ đập phá, ném bom xăng đốt tiệm sửa chữa xe máy trong đêm

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 22:26 02/03/2018

Công an xác định 2 nhóm đối tượng đã tham gia vào vụ đập phá ném bom xăng đốt tiệm sửa chữa xe máy trong đêm ở phường Trung Dũng, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 2/3, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã triệu tập nhiều đối tượng thuộc 2 băng nhóm ở khu vực vì có liên quan đến vụ đập phá ném bom xăng đốt tiệm sửa chữa xe máy trong đêm ở phường Trung Dũng.

Xác định 2 nhóm đối tượng trong vụ đập phá, ném bom xăng đốt tiệm sửa chữa xe máy trong đêm - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Qua công tác điều tra, người dân khu vực cung cấp hình ảnh nhóm đối tượng thực hiện vụ việc. Công an xác định có 2 nhóm đối tượng tham gia ném bom xăng vào tiệm sơn, truy sát người dân. Một nhóm ở phường Tân Mai, một nhóm ở khu vực ga Biên Hoà.

Công an đã tiến hành triệu tập nhiều đối tượng của 2 nhóm lên làm việc lấy lời khai. Hiện, công an đang củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ.

Trước đó, như đã thông tin, khoảng 21h30 ngày 28/2, 1 nhóm thanh niên (khoảng 20 người) cầm theo hung khí điều khiển nhiều xe máy đi tới tiệm sửa chữa xe máy của anh Huỳnh Thanh Thuận (ngụ tại số nhà 149, KP.2, phường Trung Dũng) rồi xông vào lớn tiếng la hét.

Xác định 2 nhóm đối tượng trong vụ đập phá, ném bom xăng đốt tiệm sửa chữa xe máy trong đêm - Ảnh 2.

Tiệm sơn nơi xảy ra vụ việc.

Lúc này, anh Thuận cùng với nhiều nhân viên chưa biết chuyện gì thì nhóm xông vào đập phá nhiều tài sản của tiệm. Nhóm dùng hung khí đánh 1 nhân viên của tiệm tên là Boi (14 tuổi) khiến bị thương. Mọi người trong tiệm hoảng sợ tìm cách tháo chạy ra ngoài.

Vì những người trong tiệm bỏ chạy nên nhóm chạy ra ngoài. Sau đó, nhóm thanh niên ném nhiều bom xăng vào tiệm rồi tẩu thoát. Lúc này, những người xung quanh vội chạy lại tìm cách dập lửa. May mắn ngọn lửa được khống chế.

Nhận tin báo, Công an TP.Biên Hoà có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai, truy xét nhóm đối tượng. Bước đầu, nguyên nhân vụ việc có thể do một số nhân viên làm việc tại tiệm sơn của anh Thuận có mâu thuẫn với người bên ngoài nên nhóm này đã kéo đến gây sự. Riêng anh và một số người trong gia đình không có mâu thuẫn với ai.