Xác cá voi nặng hơn 7 tấn trôi dạt vào bờ biển Nghệ An

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 13:58 27/05/2016

Sáng ngày 27/5, ông Cao Hiếu, Chủ tịch UBND xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) xác nhận ngư dân xã này vừa phát hiện một con cá voi có chiều dài khoảng 10m, nặng khoảng 7-8 tấn chết dạt vào bãi biển.

Theo đó, vào khoảng 1h sáng ngày 27/5, một số ngư dân khi đi biển về phát hiện một con cá voi lớn đã chết trôi dạt vào bờ. Do cá ở dưới biển nên chỉ có thể ước lượng bằng mắt dài khoảng 10m, nặng khoảng 7 – 8 tấn.

Sau khi nhận được tin báo, địa phương đã huy động đội thợ lặn cùng ngư dân tiếp cận nơi phát hiện cá voi. Đồng thời báo tin cho huyện và tỉnh để có phương án đưa cá vào bờ chôn cất.

Xác cá voi nặng hơn 7 tấn trôi dạt vào bờ biển Nghệ An - Ảnh 1.

 Cá voi nặng hơn 7 tấn dạt vào bờ biển.

"Đây không phải là con cá voi mắc cạn trước đó được người dân giải cứu. Con cá này đã chết lâu rồi và bốc mùi hôi thối. Chúng tôi đang cố gắng đưa xác cá vào bờ", ông Cao Hiếu cho biết.

Điều đặc biệt là khu vực người dân phát hiện xác cá là khu vực bờ biển thuộc xóm 9B, xã Diễn Thịnh là nơi cách đây 2 ngày, một con cá voi nặng khoảng 15 tấn bị mắc cạn.

Xác cá voi nặng hơn 7 tấn trôi dạt vào bờ biển Nghệ An - Ảnh 2.

 Hàng trăm người dân đổ xô ra xem.

Trước đó, cũng tại bờ biển thuộc xóm 9B, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 25/5, nhiều người dân phát hiện một con cá voi dài "khủng" còn sống dạt vào bờ và mắc kẹt trên bãi biển.

Chính quyền huyện Diễn Châu, lực lượng BĐBP và hàng ngàn người dân đã tập trung giải cứu cá voi bị mắc cạn. Do trọng lượng của cá khá lớn, lại nằm mắc kẹt trên bãi cạn nên lực lượng chức năng đã phải huy động 2 máy múc lớn múc cát mở một con rạch lớn thông ra biển.

Đến hơn 12 giờ cùng ngày, với sự giúp sức của 2 thuyền lớn, cá voi đã được lực lượng chức năng và người dân giải cứu đưa ra biển thành công. Tuy nhiên, theo thông tin được biết, con cá voi hơn 15 tấn này cũng đã chết. Sau đó, lực lượng chức năng đang tìm cách đưa thi thể cá voi về mai táng.