Xả súng tại một bệnh viện ở New York một người thiệt mạng

Phạm Huân, Theo VOV 08:05 01/07/2017

Theo các quan chức địa phương, tay súng là bác sỹ Henry Bello, người trước đây đã từng làm việc tại bệnh viện Bronx-Lebanon.

Ngày 30/6, một tay súng được xác định là bác sỹ đã xả súng bên trong bệnh viện Bronx-Lebanon ở New York (Mỹ) làm một phụ nữ thiệt mạng và nhiều người bị thương. Tay súng cũng đã tự sát ngay sau đó.

Xả súng tại một bệnh viện ở New York một người thiệt mạng - Ảnh 1.

Xe cảnh sát đậu phía trước bệnh viện Bronx Lebanon ở New York. (Hình chụp qua màn hình TV)

Theo các quan chức địa phương, tay súng là bác sỹ Henry Bello, người trước đây đã từng làm việc tại Bronx-Lebanon, bệnh viện cho bệnh nhân ngoại trú lớn nhất tại New York. 5 người đã bị thương trong vụ xả súng, 3 người trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch. Cục điều tra liên bang FBI của thành phố New York cho biết hiện tại vẫn chưa thấy vụ xả súng có liên quan tới khủng bố.

Đã có nhiều vụ xả súng diễn ra tại bệnh viện ở Mỹ trong những năm qua. Tháng 1/2015, người thân một bệnh nhân đã bắn chết một bác sỹ và tự sát tại 1 bệnh viện ở thành phố Boston. Tháng 7/2016, một người đàn ông đã đột nhập phòng 1 bệnh nhân và nổ súng sát hại một nữ bệnh nhân và một nữ nhân viên bệnh viện. Kẻ tình nghi đã bị bắt giữ.