Xả súng ở Mexico: 9 người thương vong

PHƯƠNG ANH, Theo VTC NEWS 08:53 18/02/2019

Có ít nhất 6 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng súng của băng nhóm tội phạm ở Iztapalapa, ngoại ô Mexico City, công tố viên cho biết trong tuyên bố ngày 17/2.

“6 người chết và 3 người bị thương do vụ xả súng ở Los Reyes Culhuacan, Iztapalapa. Họ ở nơi công cộng trong khi bị tấn công” – tuyên bố viết.

Xả súng ở Mexico: 9 người thương vong - Ảnh 1.

Vụ xả súng xảy ra ở ngoại ô Mexico City. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo điều tra ban đầu, nhóm nghi phạm 4 người tiếp cận những người đang uống rượu trên một chiếc xe, xả súng rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Văn phòng công tố đã khởi động cuộc điều tra với cáo buộc giết người hàng loạt.

Trong những năm gần đây, Mexico phải đối mặt với tỷ lệ tội phạm tăng cao, các hoạt động phạm pháp liên quan đến các nhóm buôn ma túy và mâu thuẫn bạo lực giữa các nhóm này.

Cuộc chiến chống lại các tổ chức buôn lậu ma túy với cường độ lớn được bắt đầu ở Mexico năm 2006 dưới thời Tổng thống Felipe Calderon. Ông đã triển khai các đơn vị quân đội để hành động chống lại những băng nhóm, cải cách cảnh sát liên bang Mexico và thông báo một cuộc săn tìm những tên trùm của giới tội phạm Mexico.

Người kế nhiệm ông Calderon, Enrique Pena Nieto, tiếp tục chính sách này. Trong thời gian ông lãnh đạo, cảnh sát Mexico đã truy bắt được một số trùm ma túy bao gồm cả Joaquin Guzman Loers, biệt danh El Chapo.

Tổng thống hiện tại của Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, hồi tháng 1 vừa qua cho biết Mexico đã dừng cuộc chiến chống lại các tổ chức buôn lậu ma túy, nhấn mạnh rằng cơ quan chức năng gần đây tập trung vào đảm bảo an toàn cộng đồng và giảm số vụ giết người, cướp giật, bắt cóc.

(Nguồn: Sputnik)