Xuống xuồng ba lá chụp ảnh, hai sinh viên chết đuối

Pháp luật TP.HCM, Theo 09:04 11/09/2013

Khoảng 8h sáng 10/9, tại đoạn kênh Xáng, Tân An xảy ra vụ chìm xuồng khiến hai sinh viên học tại TP.HCM bị chết.

Đó là Bùi Hoàng Quý (1992, quê tỉnh Gia Lai, sinh viên trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Miền Nam) và Viên Duy Tấn (1988, quê thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, sinh viên trường ĐH Bách khoa TP.HCM).

"Dù các lực lượng cứu hộ ra sức tìm kiếm nhưng đến tối vẫn chưa tìm thấy xác" - ngày 10/9, ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu (An Giang), cho biết.

Được biết sáng sớm cùng ngày có một nhóm bảy sinh viên từ TP.HCM về nhà ông Nguyễn Văn Nhàn (ấp Tân Hậu A2, xã Tân An, thị xã Tân Châu) dự đám giỗ.

Nhóm sinh viên này đã kéo chiếc xuồng ba lá trên bờ xuống dòng kênh để người trên bờ chụp ảnh. Có ba sinh viên đã xuống xuồng, gặp lúc có một đợt sóng đánh vào khiến chiếc xuồng trôi xa bờ và chìm. Người dân chỉ cứu được Nguyễn Quốc Bảo (ngụ Gò Vấp, sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM).