Xôn xao clip nữ sinh Thanh Hóa đánh bạn chảy máu mũi, tả tơi quần áo

Hồng Minh, Theo Trí Thức Trẻ 08:51 13/05/2015

Mặc cho L. không ngừng khóc lóc van xin, hai nữ sinh vẫn liên tiếp xông vào đấm đá túi bụi, thậm chí còn phang cả mũ bảo hiểm vào mặt khiến L. chảy máu mũi, quần áo bị lột tơi tả.

Mới đây, trên mạng xã hội, một clip dài khoảng 3 phút ghi lại hình ảnh đánh nhau giữa 3 nữ sinh đã khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Trong clip, hai nữ sinh lao vào túm tóc kéo, đấm vào mặt, đá vào bụng một nữ sinh khác trên đoạn đường khá vắng vẻ. Không những thế, một trong hai nữ sinh còn dùng mũ bảo hiểm "quật" liên tiếp vào mặt đối phương khiến bạn nữ này bị chảy máu mũi, quần áo cũng bị xé rách.


Nữ sinh đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng bịt kín người đánh dã man một nữ sinh khác - (Ảnh cắt từ clip).

Bất chấp nạn nhân vừa khóc lóc đau đớn vừa xin lỗi, 2 nữ sinh này vẫn liên tục lăng mạ, chửi bới kể tội đối phương. “Đánh cho biết đường biết lối không bao giờ nói xấu ai”, vừa dùng mũ bảo hiểm phang vào mặt nạn nhân, 1 nữ sinh luôn miệng hét lên.

Điều đáng nói là những tiếng cổ vũ, thóa mạ của 2 nữ sinh đàn chị này lại nhận được sự cổ vũ của một số bạn bè đứng bên cạnh. Thậm chí những học sinh có mặt xung quanh còn liên tục chỉ cách cho 2 nữ sinh này rằng, chỉ nên đánh vào người tránh để lại dấu vết: “Đừng đánh vào mặt, đánh vào mặt thâm đó, lên trường nữa đó”.

Vụ việc xảy ra tại khu vực vắng người qua lại nên không có ai can ngăn. Chỉ tới khi 2 nữ sinh này bỏ đi, nạn nhân mới được buông tha.


Sau một hồi ẩu đả và dằn mặt, 2 nữ sinh "anh chị" quay ra hỏi tội khiến nữ sinh này vừa khóc lóc vừa xin lỗi - (Ảnh cắt từ clip)

Qua tìm hiểu, được biết vụ việc xảy ra vào chiều ngày 7/5 tại xã Quảng Tiến (Sầm Sơn, Thanh Hóa). Người bị đánh là em T.L. (học sinh lớp 9, trường THCS Quảng Tiến, Thanh Hóa), một trong hai nữ sinh tham gia đánh hội đồng tên Q. (học sinh lớp 8 trường THCS Bắc Sơn, Thanh Hóa).

Theo lời kể của một nhân chứng cũng là người đã ghi lại clip, nguyên nhân xảy ra vụ ẩu đả trên là do trước đó, T.L. đã buông lời nói xấu Q. Ôm hận trong lòng cùng với "máu đánh nhau" vốn có, ngày hôm sau, Q. đã rủ bạn gặp em L. để "xử lý".

Ngày 11/5, gia đình nữ sinh bị đánh đã làm đơn tố cáo lên nhà trường, đồng thời, gia đình em L. cũng đã được công an triệu tập để tường trình làm rõ vụ việc.

Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Thu Giang, Hiệu trưởng trường THCS Bắc Sơn cho biết, lãnh đạo nhà trường vô cùng bất ngờ khi nhận được thông tin về vụ xô xát. Theo cô, trước đây mặc dù Q. cũng từng gây ra một vài vụ đánh nhau nhưng trái ngược với điều này, thành tích và những biểu hiện ở trên lớp của em rất tốt, ngày càng tiến bộ, không có dấu hiệu của một học sinh hư.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc này, lãnh đạo nhà trường đã giải quyết sự việc trên tinh thần giáo dục là chính, để học sinh này có cơ hội rèn luyện nhân cách. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do trước đó, em L. có nói xấu Q. trên facebook. Qua một người bạn, Q. biết được điều này nên đã sinh ra thù ghét và rủ bạn bè tới để "xử lý" L..

"Chúng tôi đã yêu cầu em Q. viết bản tường trình về hành động của mình và phối hợp với trường THCS Quảng Tiến, nơi em L. đang theo học để giải quyết và có phương án xử lý kịp thời", cô Giang cho hay.

Được biết, nữ sinh Q. trước đây đã từng gây ra không ít vụ đánh nhau tại trường cấp 2 cũ là trường THCS Trung Sơn (Thanh Hóa) và bị nhà trường xử lý đuổi học. Sau khi được chuyển sang trường mới là trường Bắc Sơn, Q. lại tiếp tục gây rối. Mới đây, vào khoảng tháng 10 vừa qua, nữ sinh này đã tham gia vào một vụ đánh nhau và bị nhà trường xử lý đình chỉ học một thời gian. 

Đây là bài viết dựa trên clip và thông tin do độc giả gửi về cho Kenh14.vn qua We Send. Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được nhiều tin bài từ độc giả và sẽ chi trả nhuận bút theo quy định.



TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày