"Xóa sổ" Tạ Hiện chỉ là tin đồn vội vàng, thiếu căn cứ

Sứ Giao - Nhật Quang, Theo Trí Thức Trẻ 07:31 13/04/2015

Thông tin một số khu phố cổ như Tạ Hiện (Hà Nội) sẽ bị "xóa sổ" khỏi "bản đồ nhậu đêm" của giới trẻ, đã khiến dư luận xôn xao.

Từ lâu, trong mắt người dân Hà Nội, mặc dù chỉ dài vỏn vẹn 100m nối từ Hàng Bạc đến Hàng Buồm nhưng con phố Tạ Hiện luôn là địa điểm ăn-chơi nổi tiếng bậc nhất phố cổ. Nhắc tới phố cổ, không thể không nhắc tới "quần thể" Hàng Buồm, Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến - những địa chỉ nức tiếng về một thứ văn hóa thưởng thức khó kiếm nơi thứ 2 tại Hà Nội.


Cảnh đông đúc, náo nhiệt vào mỗi chiều trên con phố Tạ Hiện.


Cả khách du lịch lẫn thanh niên Hà Nội đều thích thú trước văn hóa bia vỉa hè đậm chất phố phường trên con phố này.

Chơi trên phố cổ, không hoành tráng bóng bẩy như bar sàn, các lounge ở nơi khác, cũng không lộng lẫy sang trọng để dân quần đùi, áo cộc ngại bước chân vào. Nếu muốn say hẳn thì vào bar Tây ở Hàng Buồm, nghe tiếng nhạc sôi động và hòa mình vào không khí náo nhiệt nhưng rất hòa đồng, không phân biệt "tây ta" gì cả. Còn nếu muốn hưởng thụ không khí ngoài trời mát mẻ, tán gẫu với bạn bên ly bia mát lạnh và ngắm dòng người hối hả đi qua, không gì hợp hơn là ngồi bia cỏ Tạ Hiện.

Ở Tạ Hiện, các quán đều có điểm chung bày trí đơn giản, thân thiện gần gũi nhất có thể. Ghế và bàn bằng gỗ hoặc nhựa, ai nấy tự chọn một chỗ ngồi cho mình - gọi một ly bia, tí đồ nhắm xì tin rồi cứ thế yên tâm ngồi đến khi nào muốn về mới thôi, chẳng một ai giục giã hay thái độ. Phong cách ở Tạ Hiện là như thế, lúc nào cũng thân thiện hết cỡ, náo nhiệt hết cỡ và quyến rũ bậc nhất khi nói về style vỉa hè. Thời tiết dù lạnh lẽo hay nóng bức, rồi những lý do khách quan khác dường như chẳng ảnh hưởng gì đến con phố đặc biệt này. Lúc nào cũng đông đúc, vui vẻ và đem lại đầy trải nghiệm cho những ai thích cảm nhận hương vị cuộc sống.


Hàng quán bày san sát trên con phố chỉ dài hơn 100 mét. Từng căn nhà tầng 1 ở đây đều được trưng dụng bán hàng.


Đây thực sự là thiên đường ăn vặt dành cho giới trẻ Hà Nội.


Hàng bán chim sẻ quay nổi tiếng.

Từ khoảng 20h đến 23h30 hàng ngày, khách nước ngoài lẫn khách Việt đổ về đây chật cứng. Hai bên phố là những ngôi nhà cổ đậm chất phố cổ Hà Nội - có thể ngắm hàng giờ cũng không chán, còn tầng 1 được tận dụng hết cỡ để bán hàng. Ở đây cũng được mệnh danh là thiên đường ăn uống của giới trẻ, khi bán rất nhiều món ăn hợp khẩu vị xì tin như nem chua rán, phô mai que, chim cút nướng, bánh xèo... Cuộc sống trên con phố này đặc biệt nhộn nhịp khi ánh đèn đường rực rỡ bắt đầu bật lên, báo hiệu một buổi tối ồn ào, nháo nhiệt với cả du khách lẫn người trẻ thích trải nghiệm.


Điểm đến không thể thiếu của du khách nước ngoài mỗi khi ở Hà Nội


Tuy nhiên, thời gian gần đây, các phương tiện báo chí truyền thông đã đưa tin về phương án Bộ Y Tế đề xuất trong dự thảo Luật phòng chống tác hại của lạm dụng bia, rượu. Trong đó, có phương án hạn chế giờ bán rượu bia từ 22h đêm - 6h sáng. Thông tin này đã khiến giới trẻ Hà Nội tỏ ra lo lắng thực sự như vậy thì có khác nào "xóa sổ" Tạ Hiện.

Để tìm hiểu rõ hơn về tin đồn "xóa sổ" phố Tạ Hiện, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với lãnh đạo phường Hàng Buồm xung quanh vấn đề này.

Tại buổi trao đổi với ông Hoàng Quốc Hùng – Phó chủ tịch phường Hàng Buồm cho biết, phía UBND phường chưa nhận được thông tin này. Tuy nhiên, ông Hùng cũng khẳng định, có thể mọi người hiểu sai, còn theo cá nhân ông nghĩ thì việc “xóa bỏ” là rất khó.

Vị Phó chủ tịch phường cũng cho rằng, nếu theo dự thảo Luật phòng chống tác hại của lạm dụng bia rượu thì chỉ là hạn chế ở một mức độ nào đó. Ông Hùng dẫn chứng nếu như là hạn chế thì sẽ là hạn chế mốc thời gian nhất định về giờ giấc bán rượu, bia ví dụ như từ 22h đêm đến 6h sáng chứ không thể gọi là xóa sổ, ông Hùng phân tích.

“Hiện ở phường Hàng Buồm có 6 tuyến phố, chủ yếu là những tuyến phố phục vụ ăn uống, lại nằm trong quy hoạch phố đi bộ nên không thể có chuyện xóa số “phố nhậu đêm” mà nếu có thì chỉ là hạn chế về giờ giấc, đặc biệt là việc hạn chế cũng phải theo quy định của pháp luật”, ông Hùng nhấn mạnh.


Cảnh đông đúc thường thấy mỗi khi phố lên đèn...


Việc "xóa bỏ" một con phố đem lại hiệu quả kinh tế cao, là điểm nút du lịch phố cổ Hà Nội dường như là không thể


Rất có thể thông tin "Xóa sổ tuyến phố Tạ Hiện" chỉ là sự suy luận dựa trên thông tin về 3 phương án giờ cấm bán rượu bia mà Bộ Y Tế đề ra.


Như báo chí đưa tin từ trước đó, dự án bảo tồn kiến trúc phố cổ Tạ Hiện (có 25 biển số nhà) hoàn thành năm 2012, mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một trong những điểm nút du lịch của phố cổ Hà Nội. Ðể thực hiện dự án này, quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với nhiều đơn vị chuyên môn  để khảo sát, lập phương án chi tiết cho từng ngôi nhà, từng chi tiết kết cấu, kiến trúc cho đến mẫu mã  biển hiệu, màu sắc, chất liệu vật liệu... theo hướng khôi phục những yếu tố nguyên gốc. Được biết, dự án cải tạo phố Tạ Hiện có giá trị 15 tỷ đồng và phố Lãn Ông giá trị khoảng 27 tỷ đồng.

Vì vậy tin đồn "Xóa sổ tuyến phố Tạ Hiện" chỉ là sự suy luận vội vàng và thiếu căn cứ, do không hiểu rõ thông tin về đề xuất giờ cấm bán rượu bia mà Bộ Y Tế đề ra. Theo đó, việc hạn chế bán bia rượu khi thực hiện sẽ được tiến hành thí điểm theo đúng lộ trình.

"Không được bán rượu, bia trong khoảng thời gian sau 22h đến 6h sáng tại một số địa điểm theo danh mục và lộ trình quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam và yêu cầu phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia".

                                                                                                                                                                                                     Ảnh: Kháng Trần