Xác máy bay Đài Loan tan nát tại hiện trường

, Theo Trí Thức Trẻ 11:50 24/07/2014

Tại hiện trường <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/may-bay-roi-tai-dai-loan-48-nguoi-chet-20140723085213842.chn" target="_blank">vụ máy bay Đài Loan gặp nạn</a>, những mảnh vỡ cháy đen nằm ngổn ngang trên khắp các nóc nhà người dân địa phương.


Tối qua, chiếc máy bay ATR 72 mang số hiệu GE 222 của hãng hàng không TransAsia Airways đã gặp nạn khi đang hạ cánh khẩn cấp xuống 1 hòn đảo nhỏ tại khu vực đảo Bành Hồ. 


Hình ảnh đồ họa cho thấy cú đâm bất ngờ của chiếc ATR 72 xuống nhà dân.

Máy bay sượt qua nhiều mái nhà cao tầng và đâm thẳng vào 2 ngôi nhà tại khu vực đảo Bành Hồ.

Theo số liệu mới nhất, chiếc máy bay chở 58 người (gồm 54 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn) gặp nạn đã khiến 48 người thiệt mạng, 15 người bị thương, trong đó có 5 người dưới mặt đất cũng bị ảnh hưởng.

Sau tai nạn, chiếc máy bay chỉ còn là một đống sắt vụn.

Do điều kiện thời tiết cùng ánh sáng kém nên lực lượng cứu hộ đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân cũng như thu dọn hiện trường.

Lực lượng cứu hộ làm việc liên tục từ tối qua cho đến sáng ngày hôm nay.


Phần buồng lái của chiếc máy bay cũng vỡ vụn, biến dạng.


Nhiều mảnh vỡ bắn và rơi khắp mái nhà của những người dân xung quanh.

Các phần máy bay cháy đen xì.

Một căn nhà bị phá hủy hoàn toàn sau vụ tai nạn.

Người dân trong khu vực cho biết họ nhìn thấy chiếc máy bay lao xuống mặt đất, bốc cháy ngùn ngụt, cột khói cao bằng cả 1 tòa nhà 3 tầng. Sau khi tai nạn xảy ra, một số hành khách may mắn thoát chết đã tự chui ra từ đống đổ nát. 


Công tác cứu hộ diễn ra suốt đêm.