Xác định nhóm thanh niên xả súng làm 1 người chết, 1 học sinh bị thương

Hoàng Phong, Theo Trí Thức Trẻ 14:48 13/11/2012

Nhóm thanh niên được các nữ sinh nhờ đến giải quyết mâu thuẫn đã bắn chết 1 người và 2 người khác bị thương.

Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với CA huyện Đan Phượng khám phá vụ truy sát nhau bằng súng khiến 3 người thương vong xảy ra trên địa bàn huyện vào ngày 10/11. Trong đó, một em học sinh đi ngang qua và bị bắn trọng thương.

Như đã đưa tin, khoảng 13h ngày 10/11, tại khu ngã ba cầu Quán Quạ, Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng đã xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên. Cơ quan chức năng đã khẩn trương xác minh nhóm thanh niên liên quan đến vụ án gồm: Nguyễn Đắc Hưng (SN 1992, trú tại Thanh Mạc, Thanh Đa, Phúc Thọ), Nguyễn Thị Thuỳ (SN 1996, trú tại Thanh Đa, Phúc Thọ). Nhóm còn lại gồm: : Nguyễn Thị Thu Huyền; Trần Thị Thoảng (cùng SN 1995 và trú tại Thọ Vực, Đồng Tháp, Đan Phượng). 

Xác định nhóm thanh niên xả súng làm 1 người chết, 1 học sinh bị thương 1
Khu vực xảy ra vụ truy sát

Theo điều tra, do có mâu thuẫn từ trước, Trần Thị Thoảng đã đánh Nguyễn Thị  Thuỳ. Để bảo vệ Thuỳ nên Hưng  đã đánh lại Thoảng. Ngay sau đó, Nguyễn Thị Thu Huyền đã gọi cho bạn trau của mình là Trà ở Đức Giang, Hoài Đức đến để giải quyết mẫu thuẫn.

 Được Huyền gọi tới, Trà cùng 8 thanh niên, trong đó có Nguyễn Duy Lập (SN 1984, trú tại Các Trung, Đức Giang, Hoài Đức); Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1993, trú tại thôn Nội, Đức Thượng, Hoài Đức). Các đối tượng trên có mang theo hung khí để đánh nhau với nhóm của Hưng.

Trong lúc hai nhóm truy sát nhau, nhóm của Hưng đã dùng súng bắn đạn ghém bắn 2 phát làm Nguyễn Duy Lập chết tại chỗ. Nguyễn Hữu Nghĩa cũng bị bắn trọng thương và được đưa đi cấp cứu. Trong khi hai nhóm ẩu đả, em Chu Ngọc Anh (SN 1997), là học sinh của Trung tâm giáo dục thường xuyên Đan Phượng đi học qua đã bắn trọng thương ở chân.

Theo điều tra ban đầu, hai nhóm thanh niên được các nữ sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên Đan Phượng nhờ đến giải quyết mâu thuẫn.

Vụ việc xảy ra khiến người dân trong khu vực hoảng sợ.  Đến ngày 11/11, Nguyễn Đắc Hưng (SN 1992, trú tại Thanh Đa, Phúc Thọ) đã ra CA huyện Đan Phượng đầu thú. Sau khi ra đầu thú, Hưng khai nhận mình là người cầm súng bắn vào nhóm thanh niên kia. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Hưng không phải là người bắn mà là đồng bọn của anh.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục lấy lời khai và truy bắt những đối tượng bỏ trốn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày