Vườn hoa oải hương ở Hải Dương thực chất chỉ là ruộng trồng... cà rốt

Hồng Minh - Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 16:48 15/12/2015

Vài ngày nay, status của một người dùng Facebook chia sẻ về việc nhà mình ở Hải Dương có trang trại trồng hoa oải hương - loài hoa vô cùng nổi tiếng - đã khiến nhiều dân phượt "xốn xang". Tuy nhiên, sự thật thì lại khiến mọi người ngã ngửa...

Xôn xao cánh đồng hoa oải hương xuất hiện ở Hải Dương

Vài ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về cánh đồng hoa oải hương ở Hải Dương. Sự xuất hiện của loài hoa đẹp và nổi tiếng trên thế giới ở Việt Nam đã ngay lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao. 

Theo đó, thông tin được một tài khoản facebook có tên A.Y.E đăng tải trên trang cá nhân của mình với nội dung: "Vừa rồi thấy nhiều bạn thích hoa nên nhà em có trang trại, bố mẹ trồng hoa oải hương thử nghiệm để cho công ty gần nhà làm nước hoa với sữa tắm. Nếu thành công số hoa trồng ở dọc bãi sông Thái Bình với diện tích 2 ha, tầm Tết Dương lịch mình sẽ mở cửa cho các bạn vào tham quan du lịch, có cả bãi lau nữa".

 Hình ảnh hoa oải hương ở Hải Dương được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xốn xang - (Ảnh: Facbook)

Cũng theo người này, đây là dự án được trồng thử nghiệm thành công 2 năm trước khi trồng trong chậu và giống được lai tạo để thích nghi với điều kiện khí hậu Việt Nam. Hoa nở khi nắng ấm nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C, hoa có màu tím nhạt và rất thơm. Dự án được Viện Nông nghiệp kết hợp với một công ty bên Pháp để sản xuất nước hoa tại Việt Nam.

Thành viên này cũng hết sức nhiệt tình khi tự lập "tour" để trực tiếp dẫn mọi người về tham quan và thu phí với giá rẻ chỉ 20.000 đồng/người. Thậm chí người này còn bày tỏ ý định muốn bán cho những ai có nhu cầu và cẩn thận dặn dò: "Công ty nằm tại khu công nghiệp Đại An, TP Hải Dương. Nhà mình trực tiếp bỏ đất với công trồng và năm nay hoa bắt đầu nở được một tuần, mong mọi người tham quan chứ đừng hái nhé".

 Thông tin về hoa oải hương được chia sẻ trên mạng xã hội - (Ảnh chụp màn hình)

Những hình ảnh và thông tin này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Rất nhiều người dùng mạng, đặc biệt là các phượt thủ tỏ ra đặc biệt thích thú và háo hức và cho rằng đây là cơ hội hiếm có để ngắm loài hoa tuyệt đẹp.

"Tuyệt quá, cảm ơn gia đình rất nhiều, cơ hội được ngắm hoa oải hương thật sự đây rồi", "Lên lịch đi Hải Dương thôi mọi người ơi", hàng loạt người dùng mạng háo hức lên kế hoạch tìm về Hải Dương để chiêm ngưỡng hoa oải hương.

Tuy nhiên, cũng có không ít người tỏ ra nghi ngờ về thông tin trên bởi trước giờ ở Việt Nam chưa từng thử nghiệm thành công loài hoa này.

"Loài hoa này rất khó trồng ở Việt Nam. Theo mình biết thì chỉ có Sa Pa và Đà Lạt có khí hậu tương đồng trồng được thôi và phải chăm sóc rất tỉ mỉ mới thành công với xác suất 70% nhé", thành viên T.Y bình luận.

"Nghi ngờ quá. Nhà mình ở chỗ trạm bơm này đây. Từ bé đến lớn chưa bao giờ nghe thấy có hoa oải hương ở quê mình", một thành viên khác cũng lên tiếng.

Thực chất chỉ là một trò "chém gió câu view"

Thông tin hoa oải hương xuất hiện đã khiến dân phượt - những người vốn mang trong mình "máu" khám phá và chinh phục đã ngay lập tức tìm về Hải Dương. Tuy nhiên đến lúc này tất cả đều ngã ngửa bởi cánh đồng hoa oải hương trong truyền thuyết thật ra chỉ là cánh đồng... cà rốt.

"Bãi Cẩm Văn, Văn Thai, Đức Chính chỉ toàn trồng cà rốt thôi, mọi người bị lừa rồi. Mình cũng ở đó, nếu có thì mình đã chụp lên khoe rồi", nick name H.H lên tiếng.

"Những nick name chia sẻ thông tin về hoa oải hương đều là của một người với mục đích đăng bài câu view chứ thực chất không móc đâu ra loại "cỏ tím" hoa oải hương như người đó nói đâu nhé", thành viên G.B cũng lên tiếng vạch trần sự thật.

Liên hệ với thành viên này, anh cho biết đã về tận nơi kiểm chứng và hoàn toàn không có hoa oải hương như tin đồn. "Chiều qua (14/12) mình đã đi khảo sát từ bờ đê xã Đức Chính đến khu vực đê Cẩm Văn và không hề tìm thấy cánh đồng hoa oải hương nào", người này chia sẻ.

   Những hình ảnh được chụp lại trong chuyến phượt đi tìm hoa oải hương thực chất chỉ là cánh đồng cà rốt - (Ảnh: NVCC).

Anh Tiến Long, một phượt thủ đã tận mắt đi tới nơi kiểm chứng thông tin về cánh đồng hoa oải hương cũng khẳng định với chúng tôi đây hoàn toàn là bịa đặt. 

Anh Long cho biết: "Trên đường đi mình vẫn bán tín bán nghi về thông tin. Lượt 1 mình chạy dọc khoảng địa phận cánh đồng của xã Cẩm Văn để tìm loài hoa này xong vẫn không thu kết quả dù đã mò ra tận bãi hay các ngôi nhà tạm ngoài đó để hỏi... Mình tiếp tục hỏi người đưa tin và lúc này địa điểm được mở rộng ra là đi qua trạm bơm Văn Thái (thôn Văn Thái).

Ngoài cà rốt, các phượt thủ dễ dàng quan sát khu vực này chỉ trồng lác hoa cải trắng - (Ảnh: NVCC)

Lượt 2 mình quyết định mở rộng hơn là đi xa thêm 2km.... nhưng kết quả vẫn về mo. Chưa bỏ cuộc, mình mở rộng tìm kiếm xuống cả 2 đầu về phía thành phố và lên tận địa phận Bắc Ninh tầm gần 10km cho lần tìm kiếm này và kết quả không hề thay đổi. Không có trang trại nào ngoài vài ruộng ngô còn sót lại, còn lại đa phần vẫn chỉ là cà rốt và cải trắng".

"Trên đường về mình đã nán lại tìm kiếm khi đã phỏng vấn và ghi hình lại 1 bác nông dân và quả quyết. Cái bãi này mày hỏi nhà ai bác cũng biết và ai trồng cái gì thì cả vài xã biết", anh Long chia sẻ thêm.

 Trạm bơm Văn Thái - địa đanh được xác định là gần khu vực trồng hoa oải hương cũng không hề có dấu hiệu của hoa.

Trước phản ứng của người dùng mạng cũng như phản hồi của các phượt thủ sau khi trực tiếp mục sở thị cánh đồng oải hương trong truyền thuyết, thành viên có nick nema A.Y.E - người đưa thông tin về hoa oải hương lại tiếp tục đăng bài và khẳng định rằng sở dĩ các phượt thủ không thể tìm thấy nơi trồng oải hương là bởi không có người chỉ đường. Bên cạnh đó, người này vẫn tiếp tục lên kế hoạch đưa mọi người về Hải Dương và chia sẻ những thông tin không xác thực. Trong các đoạn chat với chúng tôi qua Facebook, nickname này vẫn tự tin khẳng định hoa oải hương là có thật, nhưng cuối tuần mới bắt đầu mở cửa đón khách. Việc quá nhiều người nghi ngờ và hỏi han đã làm cho E.Y.A rất mệt mỏi. (?!)

Tuy nhiên, khi các phượt thủ, trong đó có anh Long trực tiếp liên hệ và phản ánh về việc cánh đồng oải hương không hề tồn tại thì người này lại "trốn biệt" và không có bất kì phản hồi xác đáng về vấn đề này.

 Bài đăng sau đó của nickname E.Y.A vẫn tiếp tục khẳng định cánh đồng hoa oải hương là có thật - (Ảnh chụp màn hình)

Chưa dừng lại ở đó, rất nhiều cư dân mạng còn phát hiện ra tất cả những nickname đăng tải bài viết về hoa oải hương thực chất chỉ đến từ một người. Hơn nữa, ảnh hoa oải hương được lan truyền khắp trên mạng xã hội được cho là ở Hải Dương thực chất là ảnh của một người khác được chụp ở nước Anh. Trên trang cá nhân, người này cũng đăng tải status chia sẻ những bức ảnh mà mình chụp được hoàn toàn giống với những bức ảnh được chia sẻ. 

 Rất nhiều tài khoản đăng tải hình ảnh và thông tin về oải hương được cho là của một người - (Ảnh chụp màn hình)

 Những hình ảnh hoa oải hương vẫn được cho là ở Hải Dương theo chia sẻ của người này thực chất được chụp tại nước Anh - (Ảnh chụp màn hình).

Để tiếp tục tìm hiểu thực hư vụ việc, chúng tôi đã liên lạc với chính quyền tại xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, địa phương được cho là xuất hiện loại hoa này. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Văn khẳng định, thông tin địa phương có người trồng được hoa oải hương hoàn toàn sai sự thật. “Theo thông tin tôi nắm được, toàn xã không ai trồng được hoa oải hương cả, người dân chủ yếu trồng cà rốt và chiếm tới hơn 90% toàn bộ diện tích đất rau màu”, ông Nam cho hay. 

Theo vị phó chủ tịch xã, người dân nên cẩn thận trong việc nắm bắt thông tin chuẩn xác tránh việc nghe tin đồn rồi đổ xô về.

Cho tới thời điểm hiện tại, những post trên của nickname A.Y.E cũng đã bị xoá bỏ trên group phượt nói trên. 

Hoa oải hương (danh pháp khoa học: Lavandula angustifolia, tên tiếng Anh có thể là English lavender, common lavender, true lavender, narrow-leaved lavende) là một loại cây thuộc họ Hoa môi (Lamiaceae). 

Cây oải hương là loại cây bụi thường niên có mùi thơm nồng, xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải. Tên khoa học của nó - Lavendula, từ tiếng Latinh lavare, có nghĩa là rửa. Suốt thời Trung Cổ, nó được xem như là thứ thảo dược của tình yêu. Do mùi hương thơm sạch và tính chất đuổi côn trùng, nó là loại thảo mộc được ứng dụng rộng rãi. Nó từng được dùng để sát trùng vết thương trong thời chiến.

Oải hương cũng là một loại cây phổ biến trong vườn cảnh. Oải hương còn được gói trong những túi thơm để chống những con nhậy (cắn quần áo) và tạo nên mùi thơm cho căn phòng, quần áo. Oải hương cũng được dùng làm thuốc an thần, và cả chất kháng khuẩn. 

Oải hương có tính sát trùng mạnh, giúp làm lành vết thương, vết phỏng (được dùng nhiều trong thế chiến thứ nhất và thứ hai).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày