Vụ máy bay mất tích: Không loại trừ khả năng khủng bố

, Theo Trí Thức Trẻ 00:09 09/03/2014

Trong danh sách hành khách trên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, tên của hai người châu Âu xuất hiện nhưng trên thực tế họ không hề bước lên máy bay.

Những nhà chức trách Malaysia đang tích cực điều tra vụ máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích vào ngày thứ Bảy, đồng thời khẳng định họ không loại trừ khả năng tấn công khủng bố trên chuyến bay này.

Theo đó, tên của 2 người châu Âu có xuất hiện trong danh sách hành khách trên chuyến bay MH370, nhưng trên thực tế họ không hề bước lên máy bay.

Vụ máy bay mất tích: Không loại trừ khả năng khủng bố 1

Trường hợp đầu tiên của 1 người đàn ông có tên Luigi Maraldi, 37 tuổi. Trong bảng danh sách công bố chi tiết tên các hành khách có tên trong chuyến bay MH370, tên của người đàn ông 37 tuổi này có xuất hiện. Tuy nhiên, trên thực tế, anh này không hề lên máy bay. Các hãng truyền thông cho biết Luigi đã gọi điện cho gia đình để thông báo rằng mình vẫn sống và đang ở Thái Lan.

Trong khi đó, hãng truyền thông APA của Áo cũng đưa tin về 1 trường hợp tương tự. Đó là trường hợp của anh Christian Kozel, 30 tuổi đến từ Áo. Hãng tin APA đưa tin hộ chiếu của Christian đã bị đánh cắp 2 năm trước tại Thái Lan. 

Trong cuộc họp báo hôm 8/3, giám đốc điều hành hãng hàng không Malaysia Airlines, ông Ahmad Jauhari Yahya cho hay không hề có bất cứ báo cáo thời tiết xấu nào trong suốt quá trình chuyến bay diễn ra. 

Vụ máy bay mất tích: Không loại trừ khả năng khủng bố 2
Người thân các hành khách trên chuyến bay mất tích nóng lòng chờ tin.

Ngoài ra, ông Datuk Abdul Aziz Kaprawi - Thứ trưởng Giao thông Malaysia cũng cho hay "Chúng tôi đã xem lại những đoạn video về hành khách và hành lý trên chuyến bay. Không thấy điều gì bất thường, nhưng chúng tôi không loại trừ bất kỳ khả năng nào. Và cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thể đưa ra bất cứ kết luận nào."

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, rất nhiều thân nhân của các hành khách trong vụ máy bay mất tích đã thuê khách sạn gần sân bay để ngóng chờ tin tức.

Hãng hàng không Malaysia Airlines cho hay hiện tại họ vẫn đang cố xác định vị trí máy bay gặp nạn và cho đến nay, họ vẫn chưa nhận được bất cứ tín hiệu cầu cứu nào của chiếc máy bay này.

Malaysia Airlines được đánh giá là một trong những hãng hàng không có thành tích an toàn tương đối tốt. Boeing 777-200 cũng là một trong những loại phi cơ chở khách an toàn nhất thế giới. 

* Mời độc giả xem danh sách toàn bộ hành khách trong chuyến bay gặp nạn của hãng hàng không Malaysia Airlines.

(Nguồn: Theo LATimes)