Vụ Cát Tường: Mẹ chị Huyền khẳng định vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể con gái

Nhóm PV, Theo Trí Thức Trẻ 11:51 14/04/2014

Trước quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của tòa án, bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ đẻ chị Huyền, cho rằng phiên tòa hôm nay xử rất hợp lý.

8h30 sáng nay (14/4), phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh đã diễn ra tại Tòa án nhân dân TP. Hà Nội. Sau khi tiến hành thẩm vấn bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và các nhân viên Trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường, Hội đồng xét xử nhận thấy trong quá trình thẩm vấn tại tòa phát sinh một số vấn đề liên quan đến chuyên môn y tế, xung quanh việc phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đến cái chết của nạn nhân Huyền. Do những vấn đề này không có điều kiện làm rõ tại tòa, Hội đồng xét xử đã bất ngờ dừng xét xử, tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.



Ngay sau khi phiên xét xử kết thúc, PV đã có cuộc phỏng vấn nhanh với người nhà chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân chết tại Thẩm mỹ viện Cát Tường rồi bị ném xác phi tang gây rúng động dư luận suốt thời gian qua.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Quang, cậu ruột chồng nạn nhân Huyền cho hay: Trong quá trình tòa xét hỏi, nhân chứng Vân, Hoa nói rằng, khi mới tiêm thuốc, Huyền đã có những biểu hiện tím tái, co giật. Còn Tường vẫn khăng khăng lời khai, sau mấy tiếng chị Huyền mới có biểu hiện như vậy. Do giữa lời khai của Tường và các nhân chứng mâu thuẫn nên tòa đã trả lại hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra.

Bố mẹ đẻ của chị Huyền.

Trong khi đó, mẹ đẻ chị Huyền là bà Nguyễn Thị Hiền cũng cho biết, do bản cáo trạng sai quá nhiều nên HĐXX đã quyết định tạm dừng phiên tòa để điều tra tiếp.

Theo bà Hiền, điểm mâu thuẫn trong lời khai của bác sĩ Tường và nhân viên trung tâm thẩm mỹ gồm: Y tá khai nhận trong quá trình tiêm thuốc khoảng 1 tiếng - 1h30 phút, nạn nhân Huyền đã sốc rồi chứ không phải làm xong mới sốc thuốc. Trong khi đó, bác sĩ Tường lại khai 4 tiếng sau khi làm xong vẫn bình thường nhưng thật sự đã bị sốc, sùi bọt mép ngay từ khi tiêm thuốc có chưa đầy 2 tiếng.

Ngoài ra, tòa cũng phân tích bác sĩ sử dụng thuốc cho khách hàng hoàn toàn theo cảm tính.


Trước quyết định này của tòa án, bà Hiền cho rằng, phiên tòa hôm nay xử rất hợp lý và cho biết gia đình bà rất hoan nghênh vì mọi người cũng muốn làm rõ nhiều vấn đề để có thể tìm ra sự thật và xử phạt cho đúng người đúng tội.

Ngoài ra, bà Hiền khẳng định gia đình bà vẫn tiếp tục quá trình tìm kiếm thi thể của chị Huyền.