Vụ bố dùng điếu cày đánh con: Tội danh nào cho người cha ác thú

Trí Thức Trẻ, Theo 12:18 18/03/2014

Trong vụ việc bố dùng điếu cày đánh con, chiếu theo điều 93 Bộ luật hình sự về tội giết người, đối tượng Đỗ Văn Lợi cha của cháu Đỗ Văn Lộc có thể chịu hình phạt cao nhất là tử hình.

Chưa một ngày nuôi con

Đỗ Văn Lợi từng chịu án phạt 8 năm tù vì tội tàng trữ ma túy. Trong khoảng thời gian đó, cháu Lộc sống với mẹ đẻ trên Hà Nội. Từ khi Lộc ra đời, Lợi chưa nuôi và chăm sóc con mình nổi một ngày nào.

Sau khi ra tù, Lợi mang con về ở cùng. Tưởng chừng sau những năm xa cách Lợi sẽ chăm sóc, sẽ bù đắp những yêu thương chưa kịp trao thì Lợi đã rất nhiều lần xuống tay tàn độc với đứa con mới 8 tuổi của mình.

Trao đổi với chúng tôi tại phố Nhà Chung (TP.Bắc Ninh), bà Đỗ Thị Minh (chị gái của Lợi) cho biết: “Chiều ngày 15/3 tôi thấy Lợi ôm con đến nhà tôi rồi bảo tôi mang cháu đi viện. Lúc đó tôi thấy toàn thân cháu bé tím tái, đầu sưng húp”.

Ông Phạm Văn Nam - trưởng khu phố Nhà Chung.

Còn ông Phạm Văn Nam (Trưởng khu phố Nhà Chung) cho biết: “Lợi là một đối tượng bất hảo trên địa bàn, có tiền án tiền sự. Trước đây Lộc sống với mẹ trên Hà Nội và khoảng 1 năm gần đây được Lợi đưa về nuôi. Trong thời gian này, cháu Lộc thường xuyên bị bố đóng cửa đánh. Hàng xóm và họ hàng đều không can thiệp được”.

Theo ông Nam cho biết, Lợi thường xuyên hành hạ con và đã nhiều lần người dân phải đưa cháu Lộc vào trạm xá phường chạy chữa. Cách đây gần một tháng cháu Lộc cũng bị Lợi đánh và phải khâu 5 mũi ở hai bên vùng mắt. Không những dùng điếu cày để hành hạ mà nhiều lần Lợi còn bắt con phải nghỉ học khiến người dân khu phố Nhà Chung hết sức bất bình.

Án tử hình sẽ dành cho người cha độc ác?

Đồng chí Nguyễn Công Khôi – Đội trưởng Đội CSĐT hình sự Công an TP Bắc Ninh cho biết, ngay sau bắt được đối tượng Lợi trong vụ việc bố dùng điếu cày đánh con, công an TP.Bắc Ninh đã chuyển đối tượng về nhà để dựng lại hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Cơ hội Lộc sống sót dường như không có.

Trao đổi với chúng tôi, PGS.TS Trịnh Hòa Bình (GĐ trung tâm Điều tra dư luận xã hội – Viện Xã hội học) cho biết: “Với những người bố, người mẹ có trình độ dân trí thấp mỗi khi nổi cáu hoặc ức chế thì khả năng kiểm soát hành vi thường kém. Lúc đó họ chỉ nghĩ đến việc hành xử theo cách trút đòn roi lên cơ thể những đứa trẻ”.

Đỗ Doãn Lợi có thể phải đối mặt với án tử hình theo điều 93 – Bộ luật hình sự về tội giết người.


Điều 93 (BLHS). Tội giết người

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày