Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ: Một bé bị sang chấn tâm lý

Lao Động, Theo 16:42 23/12/2013

Sáng 21/12, bé Lê Tuấn Khang là nạn nhân trong vụ bạo hành ở cơ sở mầm non Tư thục Phương Anh đã được gia đình đưa đi khám tâm lý tại phòng khám Nhi Đồng, TP.HCM.

Theo chuyên viên tâm lý Kiều Thanh Hà, người trực tiếp khám, nhận định, tình trạng hiện tại của cháu bé Khang (21 tháng tuổi, trú tại P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức) là đêm ngủ chập chờn, nhạy cảm tiếng động và dễ thức giấc, ói nhiều vào buổi sáng. Bé không tập trung chơi lâu khi đùa được năm phút là hét lên đòi mẹ.

Trước mắt, để trị liệu cho bé, các chuyên viên tư vấn khuyên gia đình nên tạm ngưng cho bé đi học một thời gian, tổ chức các trò chơi tương tác, thường xuyên dành thời gian cho bé như quan tâm nói chuyện nhiều hơn để bé mau hồi phục các sang chấn tâm lý do bị bạo hành trước đó.