Vụ "ăn" 2.000 đồng/kg dưa từ thiện: Công an Quảng Ngãi vào cuộc

Trí Thức Trẻ, Theo 21:06 10/05/2015

Bà Hà Thị Anh Thư cho biết, công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử người đến làm việc và Tỉnh đoàn đã cung cấp các tài liệu liên quan đến việc hỗ trợ mua dưa giúp nông dân để làm rõ.

Liên quan đến lùm xùm xung quanh việc Tỉnh đoàn Quảng Ngãi bị "tố" đã "ăn" 2.000 đồng/kg dưa từ thiện của nông dân, trao đổi với chúng tôi vào sáng 10/5, bà Hà Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, chiều qua, bà đã có buổi làm việc với báo Hà Nội Mới.

Công an vào cuộc

Theo bà Thư, tại buổi làm việc, đại diện báo Hà Nội Mới đề nghị tỉnh đoàn Quảng Ngãi giải thích việc người dân tuy thừa nhận đã nhận đủ tiền chênh lệch nhưng không thừa nhận chữ kí trong văn bản nhận tiền.

Thay mặt cho Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, bà Thư đã cung cấp đầy đủ toàn bộ giấy tờ và văn bản liên quan đến việc mua bán dưa giúp nông dân.

Bà Thư cho biết đã gửi văn bản cho báo Hà Nội Mới khẳng định rằng không có chuyện ăn tiền chênh lệch đối với 40 tấn dưa đã mua của các hộ dân ở xã Tịnh Hiệp như báo Hà Nội Mới đưa tin.

Bà Hà Thị Anh Thư - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi. Ảnh: TTTT

"Đối với 40 tấn dưa mà chúng tôi mua 2.000 đồng/kg, rồi bán 4.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí còn dư 1.000 đồng tiếp tục trả lại cho bà con đều có sự chứng kiến của các ban, ngành, địa phương và đài truyền hình quay clip lại.

Còn những hộ mà chúng tôi làm trung gian để các nơi đến về thu mua thì họ làm thế nào thì tỉnh đoàn không nắm được.

Nếu báo Hà Nội Mới cho rằng số hộ dân đã bán dưa cho Tỉnh đoàn tuy xác nhận đã nhận đủ tiền nhưng không phải chữ ký nhận tiền của mình, hay viết vội, chúng tôi sẵn sàng mời cơ quan công an vào cuộc để làm sáng tỏ vấn đề trên.

Thực tế, sau khi nhận được thông tin, phía công an tỉnh cũng đã cử người đến làm việc. Chúng tôi cũng đã cung cấp các tài liệu, chứng từ liên quan đến việc mua dưa giúp đỡ cho bà con để làm rõ rồi", bà Thư nói.

Về nguồn gốc số tiền 17 triệu đồng tiền Tỉnh đoàn bù lỗ ra cho số dưa hao hụt, bà Thư cho hay, đó là tiền bà và mọi người cùng quyên góp hỗ trợ.

"Thực tế, danh sách các đơn vị mua rồi không trả tiền cho Tỉnh đoàn hay bị hao hụt lớn mà chúng tôi phải bù lỗ vào vẫn còn đang lưu.

Còn chuyện số tiền 17 triệu tiền lỗ, riêng cá nhân tôi bỏ tiền túi ra 2 triệu đồng, số còn lại tôi kêu gọi anh em cơ quan và các doanh nghiệp hỗ trợ.

Không bao giờ có chuyện chúng tôi ăn chặn tiền của người dân ở đây cả. Giá dưa từ mức 600 đồng/kg chúng tôi mua cho người dân 2.000 đồng/kg, sau khi bán được giá cao hơn, trừ chi phí chúng tôi lại trả lại tiền chênh cho bà con đầy đủ.

Nếu nói mua 2.000 đồng/kg mà trả 1.500 đồng thì mới là ăn chặn còn đây đã trả đủ rồi bán được cao lại trả tiếp tiền chênh thì sao gọi là ăn chặn", bà Thư bức xúc nói.

Thanh niên Quảng Ngãi hỗ trợ bán dưa cho nông dân. Ảnh: Tỉnh đoàn QN.

Đề nghị phải đính chính

Bà Thư cũng cho rằng nội dung mà báo trên đăng tải trong 3 bài viết vừa qua là không đúng, làm ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ Tỉnh đoàn, đề nghị phải đính chính và giải thích rõ cho bạn đọc.

"Còn về việc cho rằng, những thanh niên tình nguyện tham gia bốc xếp, vận chuyển dưa cho bà con nông dân được bồi dưỡng, ăn uống là chi phí quyên góp của Tỉnh đoàn, các doanh nghiệp giúp đỡ chứ không có chuyện là lấy tiền ngân sách hay của người dân.

Cá nhân tôi làm Bí thư, công tác Đoàn 18 năm và tham gia làm từ thiện nhiều năm qua rồi thì không có lẽ gì tôi lại đi đánh đổi uy tín, danh dự của mình để ăn chặn tiền của dân như vậy.

Chúng tôi làm ở đây với mục đích là giúp đỡ người dân tiêu thụ sản phẩm trong lúc khó khăn, giá bị tư thương ép thấp như vậy.

Những thông tin không đúng vừa qua đã làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, tâm huyết của tỉnh Đoàn và các cá nhân nên tôi đề nghị phải đính chính và giải thích rõ cho bạn đọc", bà Thư bày tỏ.

Đồng thời, theo bà Thư, chính từ những thông tin không chính xác này nên vài ngày qua, rất nhiều người không nắm rõ đã gọi điện về có những lời lẽ không hay, quy chụp cho Tỉnh đoàn có hành vi ăn chặn tiền của nông dân.

Theo bà Thư thông tin, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cũng đã có văn bản báo cáo sự việc gửi Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan khác.