VTV lấy thông tin thời tiết từ hệ thống quan trắc của TT khí tượng thuỷ văn QG

VTV/ Đất Việt, Theo 21:51 14/01/2013

"Trong lúc cần thiết, Ban Thời sự Đài THVN căn cứ vào nhu cầu xã hội lấy nhiệt độ tại các trạm quan trắc khí tượng vào thời điểm 6h hoặc 6h30...", ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc TT dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nhấn mạnh.

VTV lấy thông tin thời tiết từ hệ thống quan trắc của TT khí tượng thuỷ văn QG 1
Ảnh: VNN

Trong những ngày rét đậm ở miền Bắc vừa qua, ngoài thông tin dự báo hàng ngày, Đài THVN đã phối hợp với cơ quan khí tượng thủy văn để cung cấp thông tin thời tiết cập nhật nhất vào thời điểm sáng sớm trước khi người dân ra đường để thuận lợi cho việc giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là trong việc cho con em đi học. Trước những những thắc mắc về thông tin nhiệt độ ngoài trời vào thời điểm sáng sớm trong đợt rét hại, rét đậm vừa qua, chúng tôi xin được giải thích rõ hơn về quy trình thu thập thông tin thời tiết và cơ chế phối hợp giữa VTV với các cơ quan liên quan trong nỗ lực phục vụ tốt nhất nhu cầu của cộng đồng.


Đợt giá rét vừa qua kéo dài đến 15 ngày. Mọi người không chỉ quan tâm đến thông tin dự báo thời tiết hàng ngày, mà còn rất chú ý đến nhiệt độ ngoài trời vào sáng sớm để xem có cho con nhỏ đi học hay không.

Nhu cầu này là thiết yếu, bởi để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh, Sở Giáo dục Hà Nội đã có công văn thông báo cho phép học sinh tiểu học nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 10 độ và THCS nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 7 độ. Sở cũng đã có công văn chính thức đề nghị Đài THVN thông tin nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 6h15 trong bản tin Chào Buổi Sáng hàng ngày trong đợt rét đậm, rét hại, làm căn cứ để các trường học có quyết định cho học sinh nghỉ học hay không. Đây cũng là cách thông báo tới phục huynh nhanh nhất.

"Trước tình hình rét đậm trong thời gian vừa qua, Sở GD- ĐT Hà Nội đã có công văn gửi Đài THVN đề nghị phối hợp đưa thông tin thời tiết thời điểm hiện tại trong ngày đó vào lúc 6h15 để toàn xã hội nói chung và phụ huynh nói riêng biết được tại thời điểm hiện tại đó nhiệt độ của thủ đô Hà Nội đang là bao nhiêu để có kế hoạch đưa con em mình đến trường hay nghỉ học. Qua theo dõi thực tế và báo cáo của các cơ sở giáo dục liên quan, đây là thông tin tốt. Thông tin này đã phổ cập nhanh và kịp thời nhất để phụ huynh học sinh chủ động kế hoạch của mình", ông Phạm Ngọc Tuấn, Trưởng Phòng công tác học sinh, sinh viên, Sở GD- ĐT Hà Nội cho biết

Cung cấp thông tin về nhiệt độ ngoài trời vào thời điểm hiện tại là một công việc không đơn giản. Để có được thông tin này người làm dự báo vừa phải đo đạc số liệu theo quy chuẩn của tổ chức khí tượng thế giới, vừa phải chuyển số liệu về nơi phát tin gần như ngay lập tức. Với công nghệ hiện tại, thông tin này có độ trễ nhất định, cũng như sai số giữa các vị trí quan trắc khác nhau.

"Thời tiết hiện tại mà đo ở các vị trí khác nhau có những sai sót khác nhau là đương nhiên thôi. Chẳng hạn như là nhiệt độ ở vùng đồng bằng khác hay ở đô thị sẽ khác ở vùng núi, trong lều khí tượng hay trong nhà khác ở ngoài trời. Đó là lí do dẫn đến sai số nhiệt độ giữa các vị trí khác nhau và những thời điểm khác nhau ....", bà Đào Nguyệt Oanh - Trạm trưởng Trạm khí tượng Láng - Hà Nội khẳng định.

Trong tiết trời giá rét có thể còn tiếp diễn, nhiều sở GD - DT ở phía Bắc cũng đã có nhu cầu phối hợp với VTV cung cấp nhiệt độ ngoài trời tại địa phương, vào lúc sáng sớm để chỉ đạo việc nghỉ học cho học sinh. Trước nhu cầu này, Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung Ương đang nỗ lực hoàn thiện quy trình quan trắc và cơ chế phối hợp với đài Truyền Hình Việt nam để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của cộng đồng.

"Trong lúc cần thiết, Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam căn cứ vào nhu cầu xã hội lấy nhiệt độ tại các trạm quan Trắc khí tượng vào thời điểm 6h hoặc 6h30. Thông tin đó lấy từ các trạm và những trạm này cũng nằm trong hệ thống quan trắc của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia. Trong những đợt rét sắp tới, chúng tôi sẽ yêu cầu các trạm khí tượng mà Ban Thời sự yêu cầu quan trắc các ốp vào lúc 6h và 6h30 chuyển về Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, để thẩm định lại, đánh giá lại, để cung cấp trở lại cho Ban Thời sự một cách tốt hơn và đầy đủ hơn theo đúng yêu cầu của cộng đồng", ông Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nhấn mạnh.

Yếu tố thời tiết có tác động chi phối tới nhiều hoạt động trong đời sống xã hội. Đáp ứng thông tin thời tiết ngày càng nhanh, càng chính xác, là một mục tiêu không chỉ của cơ quan khí tượng, mà cũng là nhiệm vụ của cơ quan truyền thông có trách nhiệm với cộng đồng.

 

Ông Phạm Văn Đức – Phó Tổng giám đốc của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, sáng nay, Trung tâm đã làm việc với Ban Thời sự của VTV.

Theo ông Đức, VTV cho biết, thời gian qua, do quá gấp gáp, phải cập nhật nhanh nhất thông tin thời tiết rét đậm, rét hại nên phóng viên đã liên hệ trực tiếp với các trạm đo để lấy thông tin, chứ không kịp đến Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cũng như Đài khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Hai bên cũng đã thống nhất để Trung tâm chọn ra một đơn vị chính thức cung cấp thông tin chính xác, kiểm soát chặt chẽ hơn. Về thông tin thời tiết có sự chênh lệch, ông Đức cho rằng, bản tin thời tiết phát lúc 6h15 hằng ngày chủ yếu được đo đạc trước đó nên khi phát lên sẽ có chút chênh lệch với thời điểm hiện tại.


 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày