Vớt thêm được nhiều thi thể nạn nhân chìm phà, đã có 46 người chết

, Theo Trí Thức Trẻ 09:32 20/04/2014

Sáng sớm ngày hôm nay (20/4), lực lượng thợ lặn Hàn Quốc đã tìm thấy những thi thể hành khách xấu số tiếp theo trong vụ chìm phà Sewol. Tính đến thời điểm hiện tại, số người tử vong đã tăng lên 46.

Đã 4 ngày kể từ khi chiếc phà Sewol gặp nạn trên đường đưa hơn 400 hành khách tới đảo Jeju. Hiện, công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra tích cực. Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã huy động 192 tàu cứu hộ, 31 trực thăng và khoảng 600 thợ lặn tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, công tác cứu hộ vẫn gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết xấu và dòng hải lưu chảy xiết.


Người thân đau đớn trước vụ tai nạn thảm khốc.

Giới chức cho biết sau 3 ngày cố gắng, đội thợ lặn cuối cùng đã vào được bên trong chiếc phà và tìm thấy những thi thể nạn nhân đầu tiên. Ngoài ra, các nhà chức trách cũng nhận định số người thiệt mạng rất có thể sẽ còn tăng nhanh bởi đã 4 ngày trôi qua kể từ khi chiếc phà gặp nạn và cơ hội sống sót của những người mắc kẹt trong phà rất mong manh.

Hơn 200 người, trong đó chủ yếu là các học sinh vẫn đang mất tích. Thân nhân của các em vẫn ngày đêm trông ngóng tin tức, mong muốn điều kỳ diệu sẽ đến.

Sau khi vụ tai nạn diễn ra, thuyền trưởng cùng 2 thuyền phó chiếc phà Sewol đã bị bắt giữ.






Đội cứu hộ đã tìm thấy những thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ chìm phà.




Người dân cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số.


Thuyền trưởng và 2 thuyền phó đã bị cảnh sát bắt giữ.




Công tác cứu hộ tìm kiếm người gặp nạn diễn ra liên tục bất kể ngày đêm.


Trên bờ, ánh mắt khắc khoải vẫn dõi theo cuộc tìm kiếm.

(Nguồn: Theo AP)