Voi đực 33 tuổi ở Đắk Lắk gục chết không rõ nguyên nhân

Đời sống Pháp luật, Theo 11:43 18/03/2015

Đang trên đường từ rừng về nhà, con voi đực 33 tuổi ở Đắk Lắk bỗng gục xuống và lăn ra chết không rõ nguyên nhân.

Ngày 18/3, ông Nguyễn Công Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk cho biết, trung tâm này vừa phối hợp với cơ quan chức năng huyện Krông Ana và gia đình ông Y Dhiu, trú tại buôn Du Kmăn, xã Du Kmăn, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) xác minh nguyên nhân cái chết và tiến hành tiêu hủy một con voi nhà.

Theo đó, con voi đực bị chết có tên là Khăm Phui (33 tuổi).  Ông Y Dhiu cho biết, ngày 16/3, gia đình thả voi ở khu rừng cách buôn khoảng 3km để voi tự kiếm ăn. Đến chiều tối cùng ngày, ông vào rừng đưa voi về nhà. Khi chỉ còn cách nhà chừng 200m, voi Khăm Phui bất ngờ ngã lăn ra đường và chết sau đó ít phút.

Sau đó, gia đình ông đã báo sự việc với Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk, chính quyền địa phương. Nguyên nhân voi Khăm Phui chết vẫn chưa được xác định rõ.

Hiện, gia đình ông Y Dhiu cùng buôn làng đã làm lễ cúng voi theo phong tục và tiến hành mai táng chú voi, tránh ô nhiễm môi trường.


Số lượng voi ở Đắk Lắk đang giảm mạnh. Ảnh: T.N

Trước đó, vào ngày 7/3, một con voi đực 30 tuổi của gia đình ông Y Ka Tứk, trú tại buôn Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã chết vì phục vụ việc đưa dẫn khách du lịch quá nhiều, dẫn đến kiệt sức. Như vậy, chỉ trong vòng nửa tháng, trên địa bàn Đắk Lắk đã có 2 con voi bị chết, làm đàn voi ở tỉnh này giảm xuống chỉ còn 45 con.

Hiện nay, số lượng voi nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung đang bị giảm sút nhanh chóng do tình trạng voi chết già, bị kiệt sức vì lao động quá sức do phục vụ du lịch. Đàn voi nhà ở Đắk Lắk không chỉ lớn tuổi mà khả năng “yêu” để sinh sản rất khó khăn. Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định hỗ trợ kinh phí đến hàng trăm triệu đồng cho nài, chủ voi nếu voi sinh sản.

Tuy nhiên đến nay đàn voi nhà Đắk Lắk vẫn chưa sinh sản thêm được voi con. Nếu tình trạng này nếu vẫn tiếp diễn, số lượng voi nhà ở Đắk Lắk sẽ đứng trước nguy cơ “biến mất” hoàn toàn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày