Voi con khóc ròng rã 5 tiếng sau khi bị mẹ bỏ rơi

Trang Đỗ (Theo DailyMail), Theo Trí Thức Trẻ 15:41 12/09/2013

Sau khi bị mẹ giẫm đạp và bỏ rơi ngay sau khi chào đời, chú voi con đã khóc ròng rã suốt 5 tiếng đồng hồ.

Ngày 30/8 vừa qua, chú voi con có tên Zhuangzhuang chào đời tại Vườn thú Shendiaoshan ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Các nhân viên tại đây đã vô cùng sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng voi mẹ cố gắng giẫm đạp lên người chú voi con khi nó mới chào đời được vài phút.

Voi con khóc ròng rã 5 tiếng sau khi bị mẹ bỏ rơi 1

Ban đầu, nhiều người cho rằng đó chỉ là một tai nạn. Thế nhưng, các nhân viên chăm sóc thú nuôi vẫn nhanh chóng đưa Zhuang Zhuang tới khu vực dưỡng thương rồi đưa chú voi trở lại với mẹ. 

Thế nhưng, mọi người càng trở nên kinh ngạc hơn khi lần này voi mẹ vẫn cố gắng giẫm lên Zhuang Zhuang. Quá hoảng hốt, những nhân viên chăm sóc đã phải đưa Zhuang Zhuang tới khu vực cách xa voi mẹ.

Voi con khóc ròng rã 5 tiếng sau khi bị mẹ bỏ rơi 2
Zhuang Zhuang đã khóc suốt 5 tiếng sau khi bị mẹ giẫm đạp và bỏ rơi.

Sau khi vụ việc xảy ra, chú voi con đã khóc ròng rã 5 tiếng đồng hồ. Các nhân viên tại vườn thú Shendiaoshan ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã phải ra sức dỗ dành Zhuang Zhuang trong khoảng thời gian đó. Hiện tại, sức khỏe và tinh thần của Zhuang Zhuang đã khá hơn rất nhiều. Hiện, chú voi con vẫn đang được chăm sóc cẩn thận.

Phát ngôn viên của vườn thú cho biết "Chú voi con đã khóc ròng suốt 5 tiếng vì vô cùng thất vọng khi biết voi mẹ cố gắng giết nó. Chúng tôi không biết tại sao voi mẹ lại có hành động đó."

Voi con khóc ròng rã 5 tiếng sau khi bị mẹ bỏ rơi 3
Mẹ của Zhuang Zhuang.

Được biết, voi là 1 loài động vật rất nhạy cảm, và chúng cũng có thể khóc khi gặp chuyện buồn hay bất trắc. Ngoài ra, nhiều nhà khoa học cũng cho rằng việc nuôi nhốt các loài động vật hoang dã sẽ khiến cho chúng mất đi khả năng chăm sóc con.