Vợ chồng trẻ hốt hoảng khi xem camera phát hiện người giúp việc bạo hành con trai 8 tháng tuổi

Toàn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 10:20 02/03/2016

Sau khi quan sát camera theo dõi, anh V vô cùng sửng sốt trước hành động bạo hành của người giúp việc đối với con trai 8 tháng tuổi của mình.

Sáng ngày 25/2, sau khi đến cơ quan làm việc, anh V (ngụ tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) mở điện thoại cá nhân lên để theo dõi camera đặt ở nhà. Anh V vô cùng sửng sốt với những hình ảnh mà mình nhìn thấy. 

Theo những gì camera ghi lại được, sau khi vợ chồng anh rời khỏi nhà vài phút thì người giúp việc tên Nguyễn Thị M (sinh năm 1963, thường trú tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) đã vội vàng đưa con trai anh vào nhà, sau đó kéo cửa lại và nắm hai chân em bé, xốc ngược đầu xuống đất, đồng thời lắc mạnh khiến bé kêu khóc rất thảm thiết.

 Clip camera giám sát ghi lại cảnh bạo hành của người giúp việc.

Sau khi nhìn thấy những hình ảnh đó, anh V không dám tin vào mắt mình, ngay lập tức anh lấy xe chạy về nhà. Giành lại con trai mới 8 tháng tuổi từ tay người giúp việc, anh V liền lập tức gọi điện thoại cho vợ.

Vợ chồng trẻ hốt hoảng khi xem camera phát hiện người giúp việc bạo hành con trai 8 tháng tuổi - Ảnh 2.

 Hành động thô bạo của người giúp việc đối với đứa trẻ chỉ mới 8 tháng tuổi.

Tuy nhiên, người giúp việc này vẫn chối rằng bà ấy không hành hạ em bé, cho đến khi anh V chỉ lên camera được gắn trên tường phòng khách và nói sẽ đưa bằng chứng này cho công an giải quyết thì bà M liền thay đổi thái độ, bà van xin anh V, mong anh không báo cho công an truy cứu vụ việc.

Vợ chồng trẻ hốt hoảng khi xem camera phát hiện người giúp việc bạo hành con trai 8 tháng tuổi - Ảnh 3.

 Anh V nhanh chóng chạy về nhà sau khi chứng kiến sự việc.

Hai vợ chồng anh V đều đi làm ở cơ quan nhà nước, ông bà lại ở xa không có điều kiện giúp trông cháu, nên gia đình anh đã nhờ hàng xóm giới thiệu người thân đến trông con. Bà Nguyễn Thị M được giới thiệu làm bảo mẫu từ ngày 18/2/2016 và chỉ trông em bé vào thời gian vợ chồng anh V đi làm, buổi tối thì giao lại cho gia đình chăm sóc. 

Sau vài ngày được bà M chăm sóc, bé Q ( con trai anh V) mới 8 tháng tuổi có dấu hiệu hay bị giật mình và khóc khi ngủ đêm. Để biết con trai của mình được chăm sóc như thế nào lúc ở nhà, anh V đã mua một camera giám sát gắn ở phòng khách để tiện theo dõi. Và sự việc xảy ra vào sáng ngày 25/2 đã khiến vợ chồng anh vô cùng đau lòng.

Vợ chồng trẻ hốt hoảng khi xem camera phát hiện người giúp việc bạo hành con trai 8 tháng tuổi - Ảnh 4.

 Vợ chồng anh V đã đưa bé vào bệnh viện để chữa trị.

Kiểm tra khắp người em bé, anh V thấy đầu trán cháu đỏ ửng như va đập vào vật gì, đặc biệt vùng kín của cháu bị bầm tím, anh vội đưa cháu vào viện để chữa trị. Vợ chồng anh cũng cho biết gia đình không hề có mâu thuẫn gì với người giúp việc, không biết vì lý do gì mà người giúp việc lại có thể đối xử tàn nhẫn như thế với con trai anh chị. Anh mong muốn lực lượng chức năng sẽ sớm làm rõ sự việc để tìm ra nguyên nhân và có biện pháp xử lý thỏa đáng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày