Vinpearl Safari Phú Quốc bác bỏ thông tin "1.000 con chim và gần 700 động vật có vú đã chết"

Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 11:16 21/02/2016

Một trang blog uy tín về động vật hoang dã trên thế giới đã đưa một thông tin hết sức bất ngờ về tình trạng thú chết hàng loạt tại Vinpearl Safari Phú Quốc khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Xôn xao thông tin "1.000 con chim và gần 700 động vật có vú lìa đời".

Chính thức khai trương ngày 24/12/2015, Công viên Chăm sóc và Bảo tồn Động vật hoang dã Vinpearl Safari Phú Quốc có tổng diện tích gần 500ha đã đón hàng ngàn lượt khách tham quan. Theo thiết kế, Công viên này được xây dựng theo mô hình bán hoang dã, trong đó, các động vật quý hiếm được đảm bảo chăm sóc và bảo tồn trong môi trường thiên nhiên mở.

Vinpearl Safari Phú Quốc bác bỏ thông tin 1.000 con chim và gần 700 động vật có vú đã chết - Ảnh 1.

Công viên Chăm sóc và Bảo tồn Động vật Vinpearl Safari do Tập đoàn Vingroup đầu tư tại Gành Dầu, Phú Quốc, mỗi ngày đón hàng nghìn lượt khách.

Thế nhưng vào ngày 15/2/2016, một tác giả tên Peter Dickinson tự giới thiệu mình là một chuyên gia về vườn thú với 49 năm kinh nghiệm đang làm việc tại Dubai, đã đăng tải thông tin gây sốc trên trang Zoo News Digest. Đây là một trang blog được thành lập từ năm 1998, số lượng bài viết rất lớn và tương đối có uy tín.

Thông tin trong bài viết cho rằng một nhóm chuyên gia làm việc cho Vinpearl Safari hiện đã tháo chạy khỏi Phú Quốc, chủ yếu do phải "chứng kiến hơn 1.000 con chim và gần 700 động vật có vú, trong đó có 20 hươu cao cổ lìa đời". Thêm vào đó, bài viết còn cho biết khoảng 500 con khỉ và nhiều loài chim đã trốn thoát vào đảo. Cùng với sai lầm khi nhập và nuôi nhiều loại thú không rõ nguồn gốc.

Vinpearl Safari Phú Quốc bác bỏ thông tin 1.000 con chim và gần 700 động vật có vú đã chết - Ảnh 2.

Một chuyên gia người nước ngoài đang chăm sóc hươu cao cổ.

Thông tin này sau đó được chia sẻ lại trên Facebook và gây được sự chú ý của nhiều người, kể cả một số cán bộ của các tổ chức phát triển và một số nhà hoạt động xã hội.

Đã có rất nhiều người lên án và yêu cầu đại diện Vinpearl Safari Phú Quốc có thông tin chính thức về vụ việc này. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều người cho rằng số lượng thú chết không thể lên đến cả nghìn con trong một thời gian ngắn như vậy. "Có thể trong quá trình vận chuyển, nuôi dưỡng sẽ có một số động vật, chim, cá chưa thích nghi được với môi trường nên đã chết, nhưng chết đến 1.000 con thì rất khó tin", một người dùng mạng bình luận về vụ việc.

Bao nhiêu con thú chết ở Vinpearl Safari Phú Quốc?

Sáng 21/2, một thông cáo chính thức từ đại diện Vinpearl Safari Phú Quốc đã khẳng định: Thông tin về con số động vật chết tại Vinpearl Safari lên đến hàng ngàn con là hoàn toàn sai sự thật. 

Người đại diện cho biết: "Trên thực tế, sau một thời gian đi vào vận hành có hơn 100 cá thể gồm chim và thú bị chết do ảnh hưởng của quá trình vận chuyển dài, các cá thể bị giảm sút sức khoẻ, chưa thích nghi được với môi trường, thổ nhưỡng và khí hậu.

Về số lượng thất thoát động vật, thực tế chỉ có 135 con khỉ nhỏ (nguồn gốc Việt Nam, mỗi con khỉ có trọng lượng từ 150gr -200gr) đã thoát khỏi các chuồng khỉ do thiết kế ô lưới dự kiến dành cho các loại khỉ to hơn. Đây là loài khỉ bản địa phân bổ tự nhiên tại Phú Quốc. Hằng ngày đàn khỉ này vẫn về ăn tại vườn thú và khi ăn no lại vào rừng. Ngoài khỉ thì không có bất cứ loài thú nào chạy ra khỏi Vinpearl Safari".

Vinpearl Safari Phú Quốc bác bỏ thông tin 1.000 con chim và gần 700 động vật có vú đã chết - Ảnh 3.

Bò sừng dài.

Vinpearl Safari Phú Quốc bác bỏ thông tin 1.000 con chim và gần 700 động vật có vú đã chết - Ảnh 4.

Linh dương Bongo sinh sản tại Vinpearl Safari Phú Quốc.

"Theo đánh giá của các chuyên gia nước ngoài đảm trách nhiệm vụ cố vấn và chăm sóc thú, tới nay tất cả các cá thể động vật tại Vinpearl Safari Phú Quốc đều đã thích nghi và hoàn toàn khỏe mạnh. Đặc biệt, chỉ sau gần 2 tháng hoạt động, Vinpearl Safari đã đón chào những cá thể thú quý đầu tiên chào đời như Mèo đốm châu Phi (tên khoa học Leptailurus serval, xuất xứ Nam Phi), Linh dương Bongo (tên khoa học Tragelaphus Eurycerus, xuất xứ từ Mỹ)", Bác sỹ thú y Phạm Diệp Ngân, Giám Đốc Động vật của Vinpearl Safari cho biết. 

Vinpearl Safari Phú Quốc bác bỏ thông tin 1.000 con chim và gần 700 động vật có vú đã chết - Ảnh 5.

Giang sen sinh sống trong khu vực vườn thú mở.

Được biết, Vinpearl Safari Phú Quốc giai đoạn I chăm sóc và bảo tồn khoảng 3.000 cá thể động vật thuộc 150 chủng loài, trong đó có các loại thú quý hiếm (đều có giấy CITES) gồm Linh dương sừng thẳng Ả Rập, Hổ, Sư tử, Vượn cáo đuôi khoang, Vượn cáo trắng đen, Tê giác, Voi… 

Trước những lo lắng của nhiều người về quá trình nhập thú quý hiếm ảnh huởng đến sức khỏe của động vật, Đại diện Vườn thú này cho biết các hoạt động nhập thú của Vinpearl Safari đều được tiến hành cẩn trọng, theo đúng các luật lệ và qui định về quản lý động vật hoang dã của chính phủ Việt Nam và quốc tế. Toàn bộ cá thể động vật của Vinpearl Safari đều được kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc và số lượng.

"Bên cạnh việc phục vụ du lịch, Vinpearl Safari còn đặt mục tiêu bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, nâng cao nhận thức và phối hợp hành động trong lĩnh vực Bảo tồn động vật, thực vật hoang dã địa phương, đồng thời là giáo cụ trực quan cho hoạt động Giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng", Đại diện Vinpearl Safari Phú Quốc cho biết.