Vì sao Hà Nội nắng nóng bất thường giữa mùa đông?

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 20:19 17/11/2015

Nguyên nhân gây nắng nóng trong đợt này khá giống với mùa hè, đó là do vùng thấp ở Vân Nam (Trung Quốc) kết hợp với rãnh thấp mang nhiều nhiệt lượng, khiến nhiệt độ miền Bắc tăng nhanh từng giờ.

Dù đã giữa tháng 11 nhưng hôm nay (17/11), thời tiết tại Hà Nội vẫn khá nắng và nóng. Đáng lý thì thời điểm này, tiết trời Thủ đô phải bắt đầu se lạnh nhưng lúc này, bầu trời Hà Nội lại quang mây, nắng chói và nhiệt độ xấp xỉ ở mức 34 độ C. Ai đang ở ngoài trời sẽ thấy nóng như mùa hè. 

Đây cũng là điều khá bất thường so với mọi năm. Yếu tố khiến nắng mạnh, nhiệt độ cao lần này khá tương tự với mùa hè. Đó là một vùng thấp ở khu vực Vân Nam (Trung Quốc) nối với một rãnh thấp mang nhiều nhiệt lượng và tỏa xuống khu vực Bắc bộ khiến nhiệt độ tăng nhanh từng giờ.

1-9badc
Nguyên nhân khiến nhiệt độ miền Bắc tăng cao giữa mùa đông là do vùng thấp từ Vân Nam (Trung Quốc) kết hợp với rãnh thấp mang nhiều nhiệt lượng - (Ảnh cắt từ clip).

Capture-9badc
Nhiệt độ tại Hà Nội hôm nay đã cao hơn 9 độ so với mức nhiệt cao nhất của tháng 11 hàng năm - (Ảnh cắt từ clip).

Theo dự báo, hôm nay là ngày nắng nóng cực điểm với nền nhiệt cao nhất ở mức 34 độ C. Mức nhiệt này cao hơn mức nhiệt cao nhất của tháng 11 hàng năm tới 9 độ C. Đây cũng là mức nhiệt cao bất thường trong vòng 6 năm qua. 

Từ ngày mai, khi các yếu tố gây nắng nóng yếu đi, thời tiết Hà Nội sẽ dịu bớt với mức nhiệt cao nhất trong ngày giảm xuống còn 31 độ C. 

Clip lý giải nguyên nhân mùa đông tại Hà Nội nắng nóng kỷ lục trong vòng 6 năm qua.

Không chỉ với Thủ đô Hà Nội mà ngay cả TP. HCM hôm nay cũng nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất tại khu vực phía bắc và đông bắc TP như huyện Củ Chi, Hoắc Môn, Q. 9 và Q. Thủ Đức là 34 độ C. Đây cũng là mức nhiệt chung ở khu vực trung tâm TP. Độ ẩm tại đây cũng ở mức khá thấp, chỉ khoảng 44%. Trong khi đó, khu vực phía nam TP như huyện Cần Giờ, Nhà Bè nhiệt độ chỉ khoảng 33 độ C. Dù gần biển thì độ ẩm cũng chỉ khoảng 49 %.