Vé xe Tết 2016: Không cần đến bến xe cũng có thể mua vé

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 14:47 07/01/2016

Bến xe miền Đông cho biết sẽ bán vé từ ngày 10/1 - 4/2 (tức là từ ngày 1 đến 26 tháng Chạp) bằng hình thức bán trực tiếp và qua mạng điện tử. Năm nay giá vé xe Tết sẽ tăng ở mức 20-60% tùy thuộc vào từng tuyến và ngày đi.

Ngày 1/7, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP. HCM) đã tổ chức họp báo công bố lịch bán vé xe Tết Bính Thân.

Cũng giống như những năm trước, năm nay giá vé các tuyến ra phía Bắc cũng tăng từ 20 đến 60% tùy thuộc vào ngày đi và từng tuyến. Trong đó mức tăng 60% so với giá vé ngày thường được áp dụng từ ngày 20 - 29 tháng Chạp.

Vé xe Tết 2016: Không cần đến bến xe cũng có thể mua vé - Ảnh 1.

 Buổi họp báo công bố về hình thức bán vé xe tết qua mạng điện tử.

Ông Thượng Thanh Hải – Phó giám đốc bến xe Miền Đông cho biết, bến xe sẽ bắt đầu bán vé trước cho hành khách đi vào dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 từ ngày 10/1/2016. Thời gian bán vé từ 5h đến 19h hàng ngày (kể cả Thứ Bảy, Chủ nhật), tại quầy số 14 và quầy số 15 của bến xe.

“Hiện tại giá vé đã được đưa lên website của bến xe Miền Đông, vì vậy hành khách có thể truy cập để tham khảo trước. Năm nay chúng tôi sẽ tạm ngưng khai thác một số tuyến miền Bắc vì như năm ngoái ở những tuyến này hành khách rất ít nên xe không thể chạy. Để bù đắp một số tuyến về miền Bắc bị tạm ngưng, chúng tôi sẽ tập trung khai thác tốt ở một số tuyến miền Trung như tuyến về Bồng Sơn, Quy Nhơn (Bình Định), Quảng Ngãi và Đà Nẵng”, ông Hải cho hay.

Vé xe Tết 2016: Không cần đến bến xe cũng có thể mua vé - Ảnh 2.

 Ông Thượng Thanh Hải thông tin về hình thức bán vé mới sẽ giảm được tình trạng khách chen lấn.

Theo Phó giám đốc bến xe Miền Đông, lượng hành khách đi lại dịp tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 có thể không tăng so với tết năm trước, ước tính những ngày cao điểm lượng khách ở mức 49.000 đến 51.000 hành khách/ngày. Dự kiến lượng khách đi đông tập trung chủ yếu từ ngày 22 - 27 tháng Chạp.

Trong buổi họp công bố lịch bán vé xe Tết, đại diện bến xe Miền Đông còn nhấn mạnh về việc mua bán vé sẽ có hình thức mới.

“Năm nay không chỉ bán vé qua hình thức bán trực tiếp cho hành khách mà còn áp dụng bán qua mạng điện tử như vé tàu Tết để giảm tình trạng hành khách chen lấn hay chờ đợi mệt mỏi để mua vé xe về Tết như mọi năm. Theo đó, chúng tôi đã phối hợp với công ty Pasoto.com để mở bán vé xe qua mạng điện tử với giá vé cũng tương đương với giá mua trực tiếp tại quầy. Đây là lần đầu tiên việc tổ chức bán vé xe Tết qua mạng điện tử được áp dụng”, ông Hải nói.

Vé xe Tết 2016: Không cần đến bến xe cũng có thể mua vé - Ảnh 3.

 Việc bán vé xe Tết qua mạng điện tử giúp hành khách giảm được áp lực khi đi mua trực tiếp.

Về vấn đề mua vé qua mạng điện tử, ông Lâm Minh Chánh – đại diện trang web pasoto.com cho biết, website động từ tháng 4 năm ngoái và đã tổ chức bán vé cho các tân sinh viên vào TP. HCM nhập học.

“Năm nay lần đầu tiên trang web bán vé xe khách online phối hợp với bến xe Miền Đông để bán vé xe Tết Bính Thân. Hiện tại chúng tôi đã kí kết được 80 đơn vị vận tải bằng xe khách, trong đó có 45 đơn vị lớn và 35 đơn vị nhỏ. Hành khách có thể truy cập vào website pasoto.com rồi chọn mục mua vé xe Tết 2016, sau đó tiến hành mua theo hướng dẫn”, ông Chánh thông tin.

Vé xe Tết 2016: Không cần đến bến xe cũng có thể mua vé - Ảnh 4.

 Bãi xe của bến xe Miền Đông trong những ngày gần Tết.

Việc công bố lịch bán vé sớm tại Bến xe miền Đông sẽ giúp hành khách chủ động về thời gian vì bến xe này chủ yếu bán vé các tuyến xe đường dài, vào mỗi dịp tết hành khách rất vất vả trong việc mua vé. Theo bến xe Miền Đông, tại bến có 217 doanh nghiệp vận tải, trong đó đã có 35 doanh nghiệp đã bán vé Tết. Ngoài ra có 32 trong tổng số 100 doanh nghiệp sẽ tự bán vé, còn lại ủy thác.

“Chúng tôi sẽ đảm bảo không để hành khách nào không có xe về trong dịp Tết năm nay”, Phó giám đốc bến xe Miền Đông khẳng định.