Từ mùng 1 Tết, thời tiết miền Bắc sẽ khô ráo, ấm áp hơn

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 12:40 02/02/2016

Những ngày trong Tết (tức từ 1-3 Tết) và sau Tết thời tiết miền bắc sẽ ấm dần lên, khô ráo hơn với nền nhiệt cao nhất khoảng 20 độ C.

Hiện nay (02/02), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét đậm trên diện rộng, vùng núi có nơi rét hại. 

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 02 đến 07/02 có rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày <15 độ), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày <13 độ C) trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ khoảng 10 -12 độ, vùng núi khoảng 4 - 7 độ. Trong các ngày 02 và 03/02, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 2 - 3 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang – Trưởng phòng hạn vừa, hạn dài (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương) cho biết: Đợt "siêu rét" mà người dân miền Bắc và khu vực Trung Trung Bộ vừa trải qua đã kết thúc, trong những ngày tới thời tiết miền Bắc sẽ ấm dần lên. 

"Ngày 1 đến 2 Tết thời tiết ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ sẽ ấm lên, khô ráo, nhiệt độ đo vào sáng sớm khoảng 10-12 độ C. Khả năng rất thấp thời điểm này sẽ xuất hiện rét đậm. Đêm giao thừa ở Hà Nội người dân có thể được đi xem bắn pháo hoa trong thời tiết không mưa, ấm áp. Tuy nhiên trong những ngày Tết, thời tiết miền Bắc trong đó có Hà Nội người dân vẫn cảm thấy lạnh và vẫn phải mặc áo ấm khi ra đường. 

Từ mùng 1 Tết, thời tiết miền Bắc sẽ khô ráo, ấm áp hơn - Ảnh 1.

 Miền Bắc sẽ ấm áp và có nắng nhẹ trong những ngày Tết - (Ảnh minh họa)

Tiến sĩ Quang thông tin thêm, trong tháng 2/2016 thời tiết ở miền Bắc vẫn có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh, tuy nhiên về cường độ sẽ không mạnh, tần suất cũng không nhiều như trong tháng cao điểm của mùa Đông năm nay (tháng 1/2016). Đặc biệt, thời tiết miền Bắc những ngày đầu năm mới 2016 tới đây sẽ ít nồm ẩm hơn mọi năm. 

Dự báo từ nay 2/2-7/2 (tức 29 tháng Chạp) thời tiết miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh như đã báo, nhưng đang có xu hướng suy yếu dần. Riêng những ngày trong Tết (tức từ 1-3 Tết) và sau Tết thời tiết miền bắc sẽ ấm dần lên, khô ráo hơn, kiểu thời tiết như vậy rất thuận cho người dân vui Tết và đi du xuân. 

Chi tiết thời tiết các khu vực như sau:

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ 02-07/2/2016 (24-29 tháng Chạp) trời rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá vào khoảng ngày 2-3/2/2016. Từ 08-14/02/2016 (01-07 tháng Giêng) nhiệt độ tăng dần, riêng thời kỳ từ ngày 8-10/2/2016 trời khô ráo, trưa chiều hửng nắng.          

Khu vực các tỉnh ven biển từ Quảng Bình-Bình Thuận: từ 02-07/2/2016 (24-29 tháng Chạp) có mưa, mưa rào và có nơi có dông, phía Bắc khu vực trời rét; Từ 08-14/02/2016 (01-07 tháng Giêng) mưa giảm, nhiệt độ tăng dần. Riêng các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận trời phổ biến không mưa, ngày nắng.          

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:  từ 02-14/02/2016 (24 tháng Chạp đến 07 tháng Giêng) đêm không mưa, ngày trời nắng.