Truy tìm kẻ vào nhà ca sĩ Lý Hải để giở trò lừa đảo

Người Lao Động, Theo 20:58 30/09/2015

Sau khi lừa lấy nhiều điện thoại iPhone tổng trị giá hơn 100 triệu, Bùi Khánh Gia Bảo trốn khỏi nhà ca sĩ Lý Hải bằng cửa sau.

Ngày 30/9, Công an quận 10 (TP HCM) cho biết, đơn vị đã ra quyết định truy tìm Bùi Khánh Gia Bảo (25 tuổi, ngụ phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

lua_dao-196ec
Chân dung Bảo.

Theo gia đình, sau khi học xong lớp 12, Bảo vào TP HCM kiếm sống nhưng công việc bấp bênh. Các điều tra viên cho biết, sau khi chiếm đoạt nhiều điện thoại iPhone (trị giá hơn 100 triệu đồng) tại nhà ca sĩ Lý Hải, Bảo đã bỏ trốn biệt tích. Mẹ ruột của Bảo cũng hết sức ngỡ ngàng khi biết con bà lừa người khác.

Sáng 31/5, Bảo đến nhà ca sĩ Lý Hải chơi. Là chỗ quen biết và cũng là "fan" ruột nên người nhà ca sĩ Lý Hải không ngại ngần và cũng không cảnh giác, để Bảo tự do ra vào.

Sau đó, Bảo gọi điện đến cửa hàng FPT quận 3, mua 5 điện thoại iPhone 6 Plus và iPhone 6. Thanh niên này yêu cầu phía bán hàng mang điện thoại đến nhà ca sĩ Lý Hải (đường 3 tháng 2, quận 10).

Khi nhân viên đến nhà giao hàng, Bảo xuống mời họ lên phòng riêng để kiểm tra và nhận điện thoại. Nhận xong, Bảo vờ nói nhân viên FPT ngồi uống nước để mang điện thoại cho ca sĩ Lý Hải xem rồi giao tiền.

Sau đó, Bảo tìm cách mang theo các điện thoại, bỏ trốn bằng cửa sau.

Theo công văn truy tìm vật chứng của công an quận này gửi các đơn vị nghiệp vụ, người dân hoặc đơn vị nào biết, phát hiện Bảo hoặc vật chứng thì giữ lại và thông báo cho cán bộ điều tra Nguyễn Chí Thanh (điện thoại 0917735734) hoặc Nguyễn Xuân An - Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 10, số 47 Thành Thái, điện thoại 08.38659272.

Bốn điện thoại iPhone 6 Plus, 64 GB Gold MGA có số imei: 359240063585854; 359240063001878; 359240063131816; 359240063496912. Một điện thoại iPhone 6, 64 GB Gold MG4J2VN có imei: 359253065277024.