Trung tâm thương mại Sài Gòn, Hà Nội chật kín trong những ngày đầu năm mới

Doãn Tuấn - Tứ Quý - Thành Nam, Theo Trí Thức Trẻ 10:23 04/01/2015

Vào những ngày đầu năm 2015, lượng khách đổ về các trung tâm thương mại tại Hà Nội và Sài Gòn khá đông đúc.

Trung tâm thương mại Sài Gòn, Hà Nội chật kín trong những ngày đầu năm mới 1
Kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, trong khi nhiều người chọn cách đi du lịch cùng bạn bè, gia đình thì không ít người dân Thủ đô lại chọn các trung tâm thương mại làm điểm tham quan, mua sắm trong những ngày đầu năm mới.

Trung tâm thương mại Sài Gòn, Hà Nội chật kín trong những ngày đầu năm mới 2
Các khu vực hành lang ở Royal City đông nghịt...

Trung tâm thương mại Sài Gòn, Hà Nội chật kín trong những ngày đầu năm mới 3
... thang máy cũng đều chật kín.

Trung tâm thương mại Sài Gòn, Hà Nội chật kín trong những ngày đầu năm mới 4
Mọi người tập trung khá đông tại các gian hàng thời trang. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để nhiều người tham quan trung tâm thương mại dưới lòng đất.

Trung tâm thương mại Sài Gòn, Hà Nội chật kín trong những ngày đầu năm mới 5
Đặc biệt tại các khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em, dòng người tấp nập ra vào.

Trung tâm thương mại Sài Gòn, Hà Nội chật kín trong những ngày đầu năm mới 6
Tại trung tâm thương mại Lotte Center (quận Ba Đình, Hà Nội) khu vực ẩm thực khá đông đúc. 
Nhiều gia đình lựa chọn các cửa hàng đồ Thái, đồ Nhật, đồ Hàn là nơi ăn uống, chung vui nhân dịp đầu năm mới. 

Trung tâm thương mại Sài Gòn, Hà Nội chật kín trong những ngày đầu năm mới 7
Tuy nhiên, ở một số khu vực khác như quần áo thời trang, khu tham quan mua sắm, lượng khách lại khá thưa thớt.

Trung tâm thương mại Sài Gòn, Hà Nội chật kín trong những ngày đầu năm mới 8
Các gian hàng hầu như chỉ có nhân viên bán hàng.

Trung tâm thương mại Sài Gòn, Hà Nội chật kín trong những ngày đầu năm mới 9
Lác đác vài người tới tham quan, mua sắm.

Trung tâm thương mại Sài Gòn, Hà Nội chật kín trong những ngày đầu năm mới 10
Tại trung tâm thương mại Times City, lượng khách đổ về tham quan, vui chơi cũng rất "khiêm tốn".

Trung tâm thương mại Sài Gòn, Hà Nội chật kín trong những ngày đầu năm mới 11
Chỉ có một số khách hàng tới mua sắm, vui chơi và chụp ảnh lưu niệm.

Trung tâm thương mại Sài Gòn, Hà Nội chật kín trong những ngày đầu năm mới 12
Trong khi đó, tại Sài Gòn, người dân lại đổ xô tới các trung tâm thương mại để vui chơi, mua sắm. Hình ảnh khu vực trung tâm thương mại Diamond Plaza (Quận 1,TP. HCM) chật kín người tới chụp ảnh lưu niệm trong ngày đầu tiên của năm mới.

Trung tâm thương mại Sài Gòn, Hà Nội chật kín trong những ngày đầu năm mới 13
Bên trong khu TTTM Vincom (Quận 1), nhiều người cùng ùn ùn đi tham quan, mua sắm. Có vẻ như, nhiều gia đình chọn các trung tâm thương mại làm điểm đến trong kỳ nghỉ dài ngày bởi họ ngại cảnh đông đúc, chặt chém ở các địa điểm du lịch trong những đợt cao điểm.

Trung tâm thương mại Sài Gòn, Hà Nội chật kín trong những ngày đầu năm mới 14 
Hàng trăm người đang tập trung ăn uống ở quầy ẩm thực của khu Vincom. Các gia đình quây quần ăn uống cũng là một lựa chọn của nhiều người trong những ngày đầu năm mới.

Trung tâm thương mại Sài Gòn, Hà Nội chật kín trong những ngày đầu năm mới 15
Tại các trung tâm mua sắm trong ngày đầu năm, lượng khách đổ về rất đông.

Trung tâm thương mại Sài Gòn, Hà Nội chật kín trong những ngày đầu năm mới 16
Nhiều người chen chúc nhau để mua sắm quần áo và những hàng trang sức.

Trung tâm thương mại Sài Gòn, Hà Nội chật kín trong những ngày đầu năm mới 17
Theo những người bán hàng, hầu hết các mặt hàng ở những trung tâm thương mại ở Sài Gòn đều giữ nguyên mức giá như những ngày thường.

Trung tâm thương mại Sài Gòn, Hà Nội chật kín trong những ngày đầu năm mới 18
Tuy nhiên nhiều người mua lại cho rằng, mức giá các mặt hàng tại các trung tâm mua sắm trong ngày đầu năm khá cao, nên chỉ ghé tham quan là chủ yếu.

Trung tâm thương mại Sài Gòn, Hà Nội chật kín trong những ngày đầu năm mới 19
Nhiều bạn trẻ vào các trung tâm thương mại Sài Gòn Square và TaKa Plaza để tham quan và chọn mua những mặt hàng giá rẻ.

Trung tâm thương mại Sài Gòn, Hà Nội chật kín trong những ngày đầu năm mới 20
 Số lượng người đổ về trung tâm mua sắm ngày càng đông trong ngày đầu năm mới nên nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì phải chen nhau.