Trung Quốc vật vã dưới cái nóng kỷ lục hơn một thế kỷ

Trang Đỗ (Theo Telegraph & Dailymail), Theo Trí Thức Trẻ 13:30 02/08/2013

Cuộc sống của người dân Trung Quốc trở nên vô cùng khó khăn trước tình hình nắng nóng kỷ lục như hiện nay.

Trung Quốc vật vã dưới cái nóng kỷ lục hơn một thế kỷ 1
Đợt nóng kỷ lục trong vòng 140 năm qua với nhiệt độ lên cao tới hơn 40 độ ở ít nhất 40 thành phố của Trung Quốc, đã khiến ít nhất 10 người đã chết do say nắng. Trong ảnh, một cậu bé đến từ Sơn Đông đang nấu ăn ngay trên đường đi.

Trung Quốc vật vã dưới cái nóng kỷ lục hơn một thế kỷ 2
Chính quyền Trung Quốc đã công bố tình trạng thời tiết khẩn cấp ở cấp độ 2. Rất có thể sau đợt nóng sẽ có bão và ngập lụt. Người dân cảm nhận thời tiết này như “chiếc chảo nóng". Trong ảnh, những chú gà này đã tự "chui đầu" ra khỏi vỏ do thời tiết quá nóng bức. Hình ảnh được ghi nhận ở Trịnh Châu, Hồ Nam.

Trung Quốc vật vã dưới cái nóng kỷ lục hơn một thế kỷ 3
Nhiệt độ cao nhất hiện nay được ghi nhận đạt ngưỡng 42,7 độ. Đợt nóng gay gắt bắt đầu ở Thượng Hải vào hồi đầu tháng 7 và dự đoán nó có thể tiếp tục nóng cho tới giữa tháng 8.

Trung Quốc vật vã dưới cái nóng kỷ lục hơn một thế kỷ 4

Chú chó này tỏ vẻ thích thú với những chú gà mới chào đời.

Trung Quốc vật vã dưới cái nóng kỷ lục hơn một thế kỷ 5
Hình ảnh miếng thịt lợn tái xém được xuất hiện trong bản tin do một đài truyền hình ở Thượng Hải thực hiện.

Trung Quốc vật vã dưới cái nóng kỷ lục hơn một thế kỷ 6
Một chiếc xe tải chở cá bị lật tại thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc khiến rất nhiều cá tràn lên mặt đường quốc lộ. Tuy nhiên, ngay sau đó, rất nhiều con trong số cá này đã chết và trở nên khô cứng khi tiếp xúc với mặt đường nóng bỏng.

Trung Quốc vật vã dưới cái nóng kỷ lục hơn một thế kỷ 7

Bàn chân bỏng rát của một người dân khi tiếp xúc trực tiếp với mặt đường.

Trung Quốc vật vã dưới cái nóng kỷ lục hơn một thế kỷ 8
Người dân tránh nóng trên dòng sông lớn vào ngày 28/7 tại tỉnh Hồ Bắc.

Trung Quốc vật vã dưới cái nóng kỷ lục hơn một thế kỷ 9
2 thanh đá tảng được đặt giữa lớp để giúp học sinh tại 1 trường học ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, phía Đông Trung Quốc mát mẻ hơn giữa mùa hè oi bức.

Trung Quốc vật vã dưới cái nóng kỷ lục hơn một thế kỷ 10

Trung Quốc vật vã dưới cái nóng kỷ lục hơn một thế kỷ 11
Người dân ào ạt đổ ra bể bơi tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Trung Quốc vật vã dưới cái nóng kỷ lục hơn một thế kỷ 12

Trung Quốc vật vã dưới cái nóng kỷ lục hơn một thế kỷ 13

Trung Quốc vật vã dưới cái nóng kỷ lục hơn một thế kỷ 14

Trung Quốc vật vã dưới cái nóng kỷ lục hơn một thế kỷ 15
Người dân chỉ còn chỗ để đằm mình xuống nước.

Trung Quốc vật vã dưới cái nóng kỷ lục hơn một thế kỷ 16
Chiếc xe buýt bốc cháy dữ dội tại Bắc Kinh. Nhiệt độ cao được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy này. Rất may không có trường hợp nào tử vong.

Trung Quốc vật vã dưới cái nóng kỷ lục hơn một thế kỷ 17
Các nhân viên cứu hỏa đang chữa cháy tại vụ cháy rừng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Hơn 20.000 nhân viên cứu hỏa đã phải tập trung chiến đấu với ngọn lửa dữ dội tại phía Đông Bắc Trung Quốc.

Trung Quốc vật vã dưới cái nóng kỷ lục hơn một thế kỷ 18
Những chú gấu thưởng thức món bánh làm từ hoa quả và kem tại Công viên động vật hoang dã Thượng Hải.

Trung Quốc vật vã dưới cái nóng kỷ lục hơn một thế kỷ 19
Một chú khỉ đầu chó đang ăn kem tại Vườn thú Hàng Châu.

Trung Quốc vật vã dưới cái nóng kỷ lục hơn một thế kỷ 20
Dưới thời tiết oi bức, những loài động vật hoang dã này cũng vô cùng ưa chuộng các cây kem mát lạnh.

Trung Quốc vật vã dưới cái nóng kỷ lục hơn một thế kỷ 21
Khỉ mẹ đang cõng khỉ con lặn xuống hồ bơi tránh nóng ở Đảo khỉ Nanwan, quận Lingshui, tỉnh Hải Nam.