Trung Quốc: Gần 2.500 chú chó bị bắt trộm được giải cứu

, Theo Trí Thức Trẻ 14:14 13/08/2014

Gần 2.500 chú chó bị bắt trộm đang trên đường vận chuyển tới Đông Bắc để lấy thịt đã may mắn được giải cứu.

Trong tuần này, một nhóm các nhà hoạt động bảo vệ động vật ở Trung Quốc đã giải cứu gần 2.500 chú chó, sau khi chúng bị vận chuyển lậu bởi những kẻ mua bán thịt chó. Rất nhiều chó trong số này là chó bị lạc hoặc bị bắt trộm.

Lực lượng cứu hộ liên kết với Trung tâm chăm sóc động vật bị thất lạc tại Bắc Kinh đã phát hiện ra một chiếc xe tải chở hơn 400 chú chó, đang chạy trên đường cao tốc vào ngày chủ nhật. Họ bắt đầu bám theo chiếc xe, đồng thời blog liên tục về việc này cũng như gọi cảnh sát giao thông và các tình nguyện viên tới giúp để ngăn chiếc xe lại. 

Trước những nỗ lực, chiếc xe tải đã dừng lại và các tình nguyện viên cho biết: “Chiếc xe được lấp đầy bởi một số lượng chó rất lớn, đến từ nhiều chủng loại như Golden Retrievers, Husky và thậm chí là cả Toy Poodle. Hầu hết số lượng chó này đều không được lấy từ các trang trại chó nuôi lấy thịt, bởi rất nhiều con trong số đó vẫn còn đeo vòng và biển tên quanh cổ.



Theo tờ Beijing Morning Post, chiếc xe tải này đang trên đường đến Đông Bắc Trung Quốc, nơi mà việc ăn thịt chó vẫn diễn ra thường xuyên và phổ biến. Sau khi công an tiếp cận chiếc xe tải, họ phát hiện các thủ tục giấy tờ đều là giả mạo và hàng trăm chú chó này không có một giấy tờ nào bảo đảm về sức khoẻ cũng như xuất xứ. Ba bác sĩ thú y sau đó đã bị buộc tội vì làm giả giấy chứng nhận sức khỏe và họ sẽ bị tước giấy phép hành nghề.

Sau khi giải cứu thành công đàn chó, các tình nguyện viên đã được trang bị thức ăn, nước uống và thuốc để chăm sóc cho hàng trăm chú chó này. Tuy nhiên, con đường giải cứu của họ vẫn chưa kết thúc. Chỉ ngay trong ngày hôm sau, tiếp tục một chiếc xe chở hơn 2000 chú chó trên cùng đường cao tốc này đã bị họ phát hiện. Các tình nguyện viên lại tiếp tục bao vây xe tải và gọi cơ quan chức năng đến. Không khác với chiếc xe ngày hôm qua, cảnh sát phát hiện đàn chó trên chiếc xe này đã bị vận chuyển trái phép. 



Về tình trạng của đàn chó, các tình nguyện viên đã đưa chúng tới một trang trại gà bỏ hoang tại thành phố lân cận để làm nơi trú ẩn tạm thời. Nhờ vào thông tin lan truyền qua mạng xã hội, hàng ngàn người từ khắp nơi đã xuất hiện để giúp đỡ và nhận nuôi chó. Thậm chí, tin vui là có rất nhiều người đã tìm lại được chú chó bị mất tích hoặc bị bắt trộm của mình. Trong có vài ngày ngắn ngủi, chỉ còn 30 chú chó chờ được nhận nuôi.