Trèo tường ăn trộm bao tải đầy súng đạn, mang đi bán bị 141 tóm gọn

Ngọc Phương, Theo Trí Thức Trẻ 15:46 27/03/2013

Lấy được bao tải đựng súng AK, súng ngắn, lựu đạn và cả trăm viên đạn của đồng bọn, Chiến thuê taxi mang đi tiêu thụ thì bị tổ công tác Y9/141 kiểm tra, bắt giữ.

Ngày 26/3, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiếp nhận, điều tra vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với số lượng lớn.

Trước đó, chiều 23/2, tổ công tác 141 (Y9) làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Văn Cừ (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên), kiểm tra xe taxi biển kiểm soát 30U-1357, phát hiện trong cốp xe có một túi vải đựng 1 khẩu súng AK, 1 quả lựu đạn, 33 viên đạn AK, 15 viên đạn K54, 4 viên đạn K59 và 31 viên đạn thể thao.

Tổ công tác đã bắt giữ hai đối tượng ngồi trên xe taxi là Phí Văn Chiến (sinh năm 1989, trú tại Liên Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1994, trú ở Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trèo tường ăn trộm bao tải đầy súng đạn, mang đi bán bị 141 tóm gọn 1
Chiến và Tuấn cùng số tang vật bị Y9/141 bắt giữ.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận: Khoảng giữa tháng 1/2013, Chiến có đến chơi nhà Nguyễn Văn Đại (tức Đại còi, sinh năm 1980, trú tại Mỹ Đình, Từ Liêm). Chiến thấy Đại đưa cho Ba (là em xã hội - chưa rõ lai lịch) một bao tải dứa trắng bên trong có 1 khẩu súng và đạn mang cất giấu trong bếp nhà Đại.

Ngày 18/2, Chiến lại đến nhà Đại chơi, do không gặp ai, nên Chiến trèo tường vào bếp lấy trộm chiếc bao tải đựng khẩu súng của Đại cất giấu hôm trước. Chiến đem bao tải súng đạn về nhà nghỉ cho nhóm bạn (trong đó có Tuấn) xem, bàn bạc tìm cách đem bán.

Khi tìm được mối mua súng đạn, ngày 23/2, Chiến và Tuấn thuê taxi mang đi tiêu thụ thì bị tổ công tác 141 bắt giữ.

Công an đang truy bắt Đại và những người liên quan; tạm giữ Chiến và Tuấn để điều tra hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; và tiếp tục điều tra mở rộng.